Tình hình dịch COVID-19 sáng 17/4: Mỹ tiếp tục một ngày đen tối, Italy biến nỗi đau thành lợi thế với phương pháp điều trị mới
GiadinhNet - Đến 8h00 sáng 17/4 (giờ VIệt Nam), Mỹ tiếp tục ghi nhận thêm gần 30.000 ca nhiễm mới và hơn 2.100 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp, Mỹ ghi nhận số người thiệt mạng vì COVID-19 ở mức trên 1.000 người.
Mỹ đứng trước sức ép gỡ bỏ lệnh phong toả trong khi số người nhiễm và chết tiếp tục tăng cao
Tính tới 8h00 sáng 17/4, thế giới đã ghi nhận thêm 94.285 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.955 người tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2,18 triệu người, trên 145.500 ca tử vong, khiến nhiều nước đồng loạt kéo dài thời gian giãn cách xã hội hoặc phong tỏa. Như vậy, mới chưa đầy 2 ngày qua, toàn cầu tăng thêm hơn 182.000 người nhiễm mới.
Mỹ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về tất cả các chỉ số ca nhiễm mới, ca tử vong mới trong ngày, cũng như về tổng số ca mắc bệnh và tổng số ca tử vong tính tới ngày 17/4. Đến sáng nay, Mỹ có thêm 29.567 ca nhiễm mới, 2.174 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên 677.570 và 34.617.
Đây là ngày thứ 14 liên tiếp Mỹ ghi nhận số người thiệt mạng vì COVID-19 ở mức trên 1.000 người.
Nước Mỹ đã ghi nhận gần 678.000 người nhiễm, gần 35.000 ca tử vong do COVID-19. Ảnh minh hoạ
New York, tâm dịch của nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong trong vòng 1 ngày qua ở mức thấp nhất trong 10 ngày liên tục. Tuy nhiên, Thống đốc bang Andrew Cuomo vẫn quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất này đến ngày 15/5.
Cho dù số ca nhiễm và tử vong ở Mỹ vẫn rất cao, nhưng Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch và quyết định công bố các kế hoạch đầu tiên về việc dỡ bỏ phong tỏa. Ông Trump rõ ràng đang đứng trước sức ép rất lớn phải ghi điểm đẹp về kinh tế khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần và nước Mỹ lại ghi nhận thêm 5,2 triệu người lao động rơi vào cảnh mất việc làm và xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
Châu Âu "hạ nhiệt", Italy nghiên cứu phương pháp chữa bệnh mới
Châu Âu tiếp tục xu thế "hạ nhiệt" căng thẳng dịch bệnh, dù vậy số người tử vong trong vòng 24 giờ qua cũng ở mức trên 3.000 người. Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết dù một số quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 đã ghi nhận những dấu hiệu lạc quan, nhưng số ca nhiễm mới vẫn đang tăng lên và sắp chạm mốc 1 triệu người chỉ riêng ở khu vực này.
Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo số ca tử vong do bệnh COVID-19 đã tăng lên thành 19.315 người. Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha có thêm 551 bệnh nhân tử vong vì COVID-19, tăng so với mức 523 một ngày trước đó. Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm 5.183 ca mắc bệnh, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 184.948 ca.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện Severo Ochoa ở Leganes, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong khi đó, tại Italy, sau hơn 5 tuần lệnh phong tỏa được thực thi trên toàn quốc, đã có những dấu hiệu dịch bệnh đã qua điểm đỉnh và sắp kiểm soát được dịch bệnh. Số bệnh nhân trong các bệnh viện đã giảm dần và tỷ lệ nhiễm mới cũng giảm bớt.
Đến sáng nay, Italy có thêm 3.786 ca nhiễm mới, 525 người tử vong trong tổng số ca nhiễm và tử vong nước này là 168.941 và 22.170. Italy hiện ghi nhận 26.893 ca nhập viện với các triệu chứng, số trường hợp phải điều trị tích cực là 2.936 người, mức giảm liên tiếp trong ngày thứ 13 và 76.778 trường hợp được cách ly tại nhà.
Trong suốt gần một tháng qua, Italy đã chứng kiến một tình cảnh khủng khiếp khi là quốc gia có nhiều ca tử vong do COVID-19 nhất trên thế giới. Song hiện tại, các bác sĩ Italy đang hy vọng biến nỗi đau của đất nước mình thành một lợi thế trong điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.
Với hàng chục nghìn bệnh nhân đã hồi phục khỏi bệnh COVID-19, Italy đang hy vọng biến những tổn thất to lớn mà họ đã trải qua thành hạt giống cho một giải pháp điều trị mới.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Bologna, Italy ngày 15/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiến sĩ Fausto Baldanti, nhà virus học tại Bệnh viện trường Đại học Pavia San Matteo ở miền Bắc Italy, nói. "Chúng tôi đã trải qua một trận dịch khủng khiếp, vì thế lúc này chúng tôi có nhiều người hiến huyết tương tiềm năng". Những người hồi phục sau khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2, hoặc đã xét nghiệm dương tính nhưng không xuất hiện các triệu chứng, sẽ sản sinh các kháng thể trong huyết tương của họ. Những kháng thể này có thể được truyền cho một nạn nhân khác, giúp vô hiệu hóa virus trong cơ thể người nhận.
Số ca nhiễm bệnh ở Pháp tăng cao kỷ lục trong 24 giờ qua, với 17.164 ca mới, nâng tống số ca nhiễm bệnh lên 165.027. Hiện vẫn còn 6.248 bệnh nhân phải được chăm sóc đặc biệt, giảm 209 người so với ngày hôm trước và là ngày giảm thứ 7 liên tiếp. Đến nay, 32.812 người đã khỏi bệnh và ra viện.
Tại Anh, Ngoại trưởng Dominic Raab tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan SARS-CoV-2 thêm "ít nhất" 3 tuần nữa. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hàng ngày Anh vẫn ghi nhận thêm hàng trăm ca tử vong do COVID-19. Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 4.617 ca nhiễm và 861 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 103.093 ca nhiễm với 13.729 ca tử vong.
Nghị viện Anh ngày 16/4 đã phê chuẩn các kế hoạch cho phép Hạ viện họp trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử 700 năm tồn tại. Theo kế hoạch, Nghị viện Anh sẽ sử dụng ứng dụng dịch vụ họp trực tuyến Zoom để cho phép các nghị sĩ đặt câu hỏi chất vấn bộ trưởng về chính sách trong thời gian áp dụng phong tỏa. Các đề xuất mới sẽ cho phép 120 nghị sĩ đặt câu hỏi từ xa vào bất cứ thời điểm nào, và 50 nghị sĩ khác được phép ngồi tại nghị trường tham dự cuộc họp theo "các quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội".
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga cho biết, trong vòng 24 giờ tính đến hết ngày 16/4, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng thêm 3.448 người, đưa tổng số ca mắc lên 27.938 ca trong khi có thêm 34 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 232 ca.
Trang mạng RBK của Nga dẫn 3 nguồn tin của Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/4/2020 cho biết, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan nhanh tại nước này, Điện Kremlin đã quyết định không tổ chức cuộc diễu binh nhân Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva vào ngày 9/5 như truyền thống và lùi sự kiện này đến một thời điểm thích hợp.
Nhiều người dân Moskva vẫn chưa có ý thức đeo khẩu trang. (Ảnh: TTXVN)
Ông Kluge nhấn mạnh châu Âu vẫn đang là "tâm bão" của dịch bệnh khi số ca nhiễm trên toàn châu lục tiếp tục tăng. Trong vòng 10 ngày qua, số ca nhiễm ở châu Âu đã tăng gần gấp đôi, sắp chạm ngưỡng 1 triệu người. Điều này có nghĩa rằng châu Âu đang gánh 50% gánh nặng toàn cầu về dịch COVID-19 khi hơn 84.000 người ở châu lục này đã tử vong vì virus SARS-CoV-2.
Châu Á tiếp tục xu thế giảm bệnh, chỉ ghi nhận 321 ca tử vong mới
Trong vòng 24h qua, châu Á tiếp tục chứng kiến xu thế bệnh dịch thuyên giảm ở hầu hết các quốc gia. Trên toàn châu lục ghi nhận thêm 11.451 ca bệnh mới và chỉ 321 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong ở châu Á này lên lần lượt 344.694 và 12.389 trường hợp. Mức độ thiệt hại này kém xa các nước châu Mỹ và châu Âu.
Trung Quốc hiện đứng thứ 7 trong danh sách các ổ dịch của thế giới. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới, trong đó có 34 ca là từ nước ngoài trở về.
Tính đến ngày 17/4, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 82.341 ca, trong đó có 1.107 ca vẫn đang được điều trị và 77.892 người đã được xuất viện. Ước tính 8.484 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân hiện đang được theo dõi y tế.
Nhân viên y tế lây mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách nước ngoài tại sân bay quốc tế ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy, tính tới 10h (giờ địa phương) ngày 16/4/2020, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 22 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước tăng lên thành 10.613 người. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Hàn Quốc duy trì được số ca nhiễm mới dưới ngưỡng 30 người.
Ngày 16/4, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong nỗ lực nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, chính quyền các tỉnh, thành sẽ có quyền yêu cầu các trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa cho đến hết kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, tức là ngày 6/5 tới. Đây là lần đầu tiên tình trạng khẩn cấp toàn quốc về dịch bệnh được ban bố ở Nhật Bản.
Trong khi các nước châu Á có xu hướng giảm các ca nhiễm mới thì trong vòng 24h qua, Singapore tiếp tục có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất khu vực trong ngày thứ 3 liên tiếp (728 người). Cùng đó, Indonesia tiếp tục là nước có số ca tử vong trong ngày nhiều nhất với 27 ca mới.
Tại ASEAN, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan là "Top 5" nước chứng kiến tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn hẳn nhóm 6 nước còn lại gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Timor Leste.
H.Anh (th)
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện quá sức, chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể tạo khác biệt lớn. Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, loại thực phẩm quen thuộc này khi dùng để thay thịt đỏ có thể giúp giảm cân, thu nhỏ vòng eo và kiểm soát mỡ bụng hiệu quả.
Cứu sống bé 15 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng tổn thương thận, gan, tụy
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ đa cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng, tình trạng của trẻ dần cải thiện.
Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?
Bảo tồn nguồn gene cây dược liệu góp phần chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày 26/12, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và lưu trữ nguồn gene cây dược liệu giai đoạn 2021–2025” tại Hà Nội, nhằm tổng kết kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và định hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn trong giai đoạn tiếp theo.
Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ đã đổ hóa chất trên trực tiếp vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của chị gây nóng rát và đau đớn phải đi cấp cứu.
6 lý do khiến hạt chia trở thành thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất, hạt chia đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong chế độ ăn lành mạnh của nhiều người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần bổ sung hạt chia đúng cách mỗi ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch và kiểm soát cân nặng. Vậy hạt chia có gì đặc biệt và vì sao bạn nên bắt đầu ăn từ hôm nay?
6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn
Sống khỏeGĐXH - Bữa tối không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi tối có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ tăng cơ hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn buổi tối vừa lành mạnh vừa phù hợp cho người muốn cải thiện vóc dáng.
