Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sống chung" với nóng giận

Thứ bảy, 08:18 23/08/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Chị Đặng Thị Lệ (ở Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) đã cho cả 4 con nhỏ uống thuốc sâu tự tử chỉ vì giận chồng. Học cách "sống chung" với nóng giận là một điều khó nhưng không phải không thể.

Nóng giận là một trong số những trạng thái tâm lý “ái, ố, hỉ, nộ...” của con người. Trong cuộc sống nhiều áp lực như hiện nay, hình như người ta rất dễ “bốc hoả”. Và chỉ một phút “điên tiết” nhiều khi dẫn đến kết quả rất đau lòng.

Nóng giận không hẳn “trời sinh”

Có vô số những sự việc đau lòng xảy ra trong cơn tức giận, có những chuyện người chứng kiến không thể tin vào mắt mình. Thậm chí cả người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại làm như thế. Và kết cục của câu chuyện thường là những nỗi đau không thể biện minh, không thể cứu vãn.

Ai cũng có lúc nóng giận, nhất là khi trong cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực, chỉ cần một “mồi lửa”  nhỏ là đã bốc hoả. Theo Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình - Trưởng phòng Xã hội học sức khỏe (Viện Xã hội học), về mặt sinh học, sự tức giận là một trạng thái bất thường của cơ thể do không được thỏa mãn, không được đáp ứng những gì mình mong muốn.

Ví dụ, ông chồng đi làm về vừa mệt vừa đói, nghĩ rằng ở nhà cơm nước sẵn sàng, nhưng về nhà thấy vợ đang “buôn dưa lê” điện thoại, bếp thì vẫn đang lạnh ngắt, ông chồng sẽ nổi giận vì điều mình trông mong không có. Người vợ chờ chồng đón về nhưng chờ mãi không thấy vì chồng mải đánh cờ quên đi đón vợ. Điều mong đợi không đúng như ý đã khiến người vợ tức giận.

Nóng giận là một cảm xúc tràn đến với chúng ta thường xuyên mỗi ngày, có người nóng giận luôn luôn, bất cứ chuyện gì cũng có thể nổi giận được. Và bản thân họ cho rằng, đó là do bản tính... trời sinh, sinh ra đã mang trong mình “dòng máu lửa”.

Về vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Pittburgh (Anh) khi tìm hiểu 531 người đàn ông khoẻ mạnh đã thấy rằng, ai mang gen MAOA sẽ dễ bộc lộ bản lĩnh hung hăng cáu giận hơn những người khác. Tuy nhiên, đó là số ít, phần đông những người nóng giận là do không được thỏa mãn những gì mình mong đợi và điều đó lại không thể đổ lỗi cho bản tính trời sinh được.

“Khẩu quyết” kìm nóng giận

Thở hít sâu, chậm, ra, vào làm ngay

Ra, vào đếm “một”, không “hai”

Lặp đi lặp lại “giận” phai nhạt dần

Thông thường đếm đến mười lần

Cơn “giận” tan biến.

Không cần làm thêm

Còn như vẫn thấy chưa êm

Tiếp tục hít thở sẽ quên “giận” liền

Tôn Thất Bàng (Sacramento, 12/ 3/ 2006)

(Nguồn Internet)

Quyền lực hay yếu đuối?

Theo TS Trịnh Hoà Bình, nhiều công trình nguyên cứu đã đi đến một nhận định: Những người có cái “tôi” quá mạnh hoặc có nhiều uy quyền thường  hay nóng giận. Ví dụ như người có thu nhập cao hơn, có vị thế trong gia đình và xã hội  thường là những người dễ nổi nóng.

Chúng ta thường thấy người trên nổi giận với người dưới, người lớn tuổi nổi giận với người nhỏ tuổi. Các ông chồng hay nổi giận với vợ, cha mẹ nổi giận với con cái. Ngược lại, nếu trong gia đình người chồng hiền lành, người vợ lấn lướt chồng thì trong gia đình đó bà vợ là người hay nổi giận với chồng.

Cha mẹ nào quá dễ dãi với con, chiều con quá đáng, khi không được theo ý muốn thì chính chúng sẽ nổi giận với cha mẹ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cơn giận cũng mang tính “di truyền”: Nếu bạn hay nổi giận, cãi cọ, quát tháo trước mặt con cái, nhiều khả năng con bạn (đặc biệt là con trai) cũng sẽ lây nhiễm thói xấu này. Khi gặp một vấn đề khó giải quyết chúng sẽ nổi cơn lôi đình, thậm chí quát tháo, đập phá như chính cha mẹ chúng từng làm.

Nếu vẽ chân dung của người hay tức giận, có thể thấy phần lớn họ là những người khá... yếu đuối. Trong khi nhiều người lầm tưởng rằng tức giận là thể hiện khí chất mạnh mẽ thì ngược lại, nó là biểu hiện của những người thiếu kiên nhẫn, dễ bất an và không ổn định.

Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng, người kiềm chế được cơn nóng giận, người có bản tính dịu dàng, hòa nhã, mềm mỏng mới là người có năng lượng rất mạnh mẽ, nội tâm vững mạnh. Vì tâm và thân vốn ngược nhau. Người có thân mạnh là người làm được nhiều việc, hăng hái, năng nổ nhưng tâm chưa hẳn đã mạnh. Tâm mạnh là tâm trầm tĩnh, không dễ dàng bị kích động. Nóng giận là biểu hiện của sự yếu đuối trong tâm hồn.

Tức giận đưa con người đến đâu?

Qua nhiều công trình nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Trường Y tế cộng đồng Harvard (Mỹ) đã đưa ra kết luận rằng, sự tức giận và thù địch sẽ đẩy con người vào nguy cơ cao mắc chứng tim mạch và làm giảm tính hiệu quả của hệ miễn dịch trong cơ thể.

Sự tức giận được cơ thể “hormone hóa” qua việc tiết ra một lượng lớn cortisol, adrenalin vào máu, tạo nên “giao diện” đỏ mặt tía tai thường thấy của người đang tức giận.

Nếu cơ thể thường xuyên ở trong tư thế bực bội rất dễ gây mệt mỏi, quá tải dẫn đến kiệt quệ. Cơn tức giận khiến trống ngực đập thình thịch, kéo theo tăng huyết áp  - có khi lên tới 130/90 mmHg, tăng lưu lượng máu dồn lên não, căng cứng cơ, thậm chí co thắt bao tử, tăng chuyển hóa làm rối loạn hệ thống thần kinh thực vật. Nếu cứ sống trong trạng thái này lâu dài sẽ gây tổn hại cho cơ thể.

Các nhà khoa học chứng minh rằng, ở người trẻ dễ nổi nóng, trái tim có nguy cơ bị đe dọa gấp 5 lần những người có tính tình điềm đạm. Với tư thế “bùng nổ” như vậy rõ ràng, những người dễ tức giận đang đặt mình vào tình huống “bắt tay” với những bệnh tim mạch, cao huyết áp, mạch vành (nhồi máu cơ tim), tắc mạch máu não (đột quỵ), kể cả viêm loét dạ dày, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Theo Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, sự nóng giận cũng làm xấu đến cả những sợi collagen, thủ phạm gây nhăn nhúm và xuất hiện những vết chân chim sớm làm phụ nữ già trước tuổi.

Khi tức giận  lượng hormone trong cơ thể tăng lên làm suy giảm khả năng miễn dịch. Sự dồn góp của các hormone trên theo thời gian còn đe doạ “an ninh” chăn gối và thậm chí có nhiều bằng chứng cho thấy nóng giận liên quan đến bệnh tiểu đường, ung thư...

Không những thế, theo một cuộc nghiên cứu mới đây, nếu người phụ nữ thể hiện sự giận dữ nơi làm việc chắc chắn sẽ bị xem là “mất kiểm soát” và kém năng lực.

Ảnh minh họa.

Học cách... nổi giận

Tuy nhiên, trong cuộc sống con người không thể tránh những lúc tức giận. Có những cái giận chính đáng, ví dụ như khi chúng ta thấy người lành bị ức hiếp, khi con cái hư hỏng vì cãi lời cha mẹ, khi sự an toàn của gia đình chúng ta bị người khác tước đoạt hay mạng sống người thân bị đe dọa. Những lúc đó chúng ta tức giận và muốn hành động để can thiệp, cứu vớt, hoặc sửa lại những chỗ sai trái đó.

Có những người nếu tức giận mà không nói ra, nhưng cứ ôm giữ những buồn giận đó trong lòng, để chồng chất lên hết ngày này sang ngày khác cũng rất nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Những buồn giận đó sẽ trở thành đắng cay, có thể đưa đến chỗ hận thù không sao giải quyết được và cũng có thể đưa đến nhiều chứng bệnh nghiêm trọng khó chữa như căng thẳng thần kinh, đau bao tử, đau tim...

Nóng giận là trạng thái tự nhiên của mỗi con người. Trong cuộc sống nhiều áp lực như hiện nay, người luôn giữ thái độ bình tĩnh hay biết kiềm chế là rất hiếm.

Ở người lớn, sự từng trải và kinh nghiệm sống giúp chúng ta biết kiềm chế. Còn ở trẻ con, nhất là ở lứa tuổi mới lớn, tâm lý của chúng còn mỏng manh, do đó dễ cáu giận hay phấn khích là điều không tránh khỏi.

Là cha mẹ, bạn hãy chú ý tính tình của con cái mình, giúp chúng giảm bớt stress và biết kiềm chế. Sự tức giận của trẻ em nếu dồn nén lâu ngày có thể gây ra chứng trầm uất.

Các nhà tâm lý học cũng cho rằng khi một người ở trạng thái tức giận có nghĩa là sự giao tiếp với một người nào đó hay một sự việc nào đó có vấn đề. Do đó nhiệm vụ của cha mẹ lúc này là phải tìm hiểu và giúp con hóa giải cơn thịnh nộ của chúng.

Vì thế, nổi giận cũng cần phải học. Nếu bạn quá bức xúc, dồn nén, bạn có thể thể hiện điều đó qua lời nói nhưng không được chỉ trích và xúc phạm. Bạn có thể nói “điều này khiến tôi rất bực tức” chứ không phải là “tôi muốn đấm vỡ cái mồm của anh”. Cũng như vậy, bạn nên cho con được nói ra cảm giác thất vọng của mình nhưng không được phép đe dọa người khác.

Kiềm chế nóng giận là việc có thể rèn luyện được, Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho hay: Lúc nóng giận, bạn hãy hít một hơi thở thật sâu, dồn hơi xuống bụng rồi thở ra thật chậm, đếm từ 1 - 6, bạn làm một vài lần, cơn giận dữ của bạn sẽ giảm xuống.

Giải pháp tức thời: tránh những tác động, tác nhân gây nóng giận; tránh không tiếp xúc tạm thời với đối tượng gây nóng giận... Khi đang tức giận mà nói chuyện thì sẽ chỉ dẫn đến sai lầm khác mà thôi. Những cơn nóng giận không những có thể gây hại đến sức khỏe mà còn phá vỡ các mối quan hệ, ảnh hưởng đến công việc của bạn.

Theo một số nhà y học Trung Quốc, giải pháp lâu dài là bổ sung chế độ dinh dưỡng hằng ngày cho đủ chất và lựa chọn một số thực phẩm giảm nguy cơ gây nóng giận. Việc ăn đậu hũ, uống sữa đậu nành rất có lợi cho cơ thể trong việc giảm thiểu nguy cơ gây nóng giận, tránh những tác động thường xuyên gây ra cơn nóng giận, thay đổi hình ảnh của bản thân.

Hà Thư

hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Về già mới thấm: Muốn an nhàn cuối đời, đừng đặt hết hy vọng vào con cháu

Về già mới thấm: Muốn an nhàn cuối đời, đừng đặt hết hy vọng vào con cháu

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người mong muốn khi về già sẽ được con cháu chăm sóc, quây quần bên cạnh. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như kỳ vọng.

4 cú sốc lớn nhất sau khi nghỉ hưu khiến tôi mất ngủ nhiều đêm

4 cú sốc lớn nhất sau khi nghỉ hưu khiến tôi mất ngủ nhiều đêm

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Với tôi, nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là giai đoạn phải đối mặt với những thay đổi lớn về tâm lý, các mối quan hệ và sức khỏe.

Những con giáp nữ được lòng gia đình chồng

Những con giáp nữ được lòng gia đình chồng

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ nhờ sự khôn khéo trong cách đối nhân xử thế, họ thường được gia đình chồng yêu mến, hôn nhân cũng thuận hòa và hạnh phúc hơn.

Điều khiến người già suy sụp nhanh nhất không phải bệnh tật hay nghèo khó: Rất nhiều gia đình đang mắc phải

Điều khiến người già suy sụp nhanh nhất không phải bệnh tật hay nghèo khó: Rất nhiều gia đình đang mắc phải

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ bệnh tật hay nghèo khó là điều đáng sợ nhất tuổi già. Thực tế, cảm giác vô dụng, mất giá trị bản thân và sống quá nhàn rỗi mới là nguyên nhân khiến nhiều người cao tuổi suy sụp nhanh chóng.

Về hưu dù giàu đến đâu cũng nên tránh lui tới 5 nơi này để tuổi già bình yên, ít phiền muộn

Về hưu dù giàu đến đâu cũng nên tránh lui tới 5 nơi này để tuổi già bình yên, ít phiền muộn

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Để về hưu an nhàn và hạnh phúc, mỗi người cần tránh một số thói quen hoặc môi trường gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tài chính và các mối quan hệ.

Những cung hoàng đạo nam si tình bậc nhất: Yêu một người nhớ cả đời

Những cung hoàng đạo nam si tình bậc nhất: Yêu một người nhớ cả đời

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những chàng trai khi đã yêu sẽ dành trọn tâm huyết cho mối quan hệ, luôn đặt người mình yêu vào vị trí đặc biệt trong cuộc sống.

Đời người càng về sau càng thấm: Khôn ngoan nhất là ghi nhớ 3 nguyên tắc đối nhân xử thế này

Đời người càng về sau càng thấm: Khôn ngoan nhất là ghi nhớ 3 nguyên tắc đối nhân xử thế này

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Ba nguyên tắc đối nhân xử thế tưởng đơn giản nhưng giúp một người tránh được nhiều phiền não, giữ các mối quan hệ bền vững và sống an yên hơn.

Sau khi nghỉ hưu, cố gắng đừng để ai biết về tình trạng của bạn, đặc biệt là 2 điều này

Sau khi nghỉ hưu, cố gắng đừng để ai biết về tình trạng của bạn, đặc biệt là 2 điều này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu là lúc có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Thế nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người cao tuổi, có những điều càng nói ra càng dễ kéo theo phiền phức, thậm chí ảnh hưởng đến sự bình yên của tuổi già.

Về già mới hiểu: Điều ngu ngốc nhất không phải thiếu tiền, mà là tự làm khổ chính mình mỗi ngày

Về già mới hiểu: Điều ngu ngốc nhất không phải thiếu tiền, mà là tự làm khổ chính mình mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là thiếu tiền hoặc con cháu không như mong muốn. Thế nhưng, điều âm thầm bào mòn sức khỏe và niềm vui sống của không ít người lại là thói quen suy nghĩ quá nhiều, tự dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua hoặc những điều không thể thay đổi.

Những đứa trẻ xuất sắc thường có người mẹ sở hữu 4 đặc điểm này

Những đứa trẻ xuất sắc thường có người mẹ sở hữu 4 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Theo nhiều chuyên gia tâm lý, tính cách, phẩm chất và thói quen của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ.

Top