Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổ
Y tếTrong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.
Sáng 18/1: Hơn 850 ca COVID-19 nặng đang thở máy, ECMO; Đà Nẵng "bác" tin đồn sẽ phong tỏa cứng trong ngày 25 Tết
Y tếTheo Bộ Y tế đến nay cả nước đã có hơn 1,74 triệu bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong số các bệnh nhân đang điều trị có 857 ca nặng phải thở máy và can thiệp ECMO; Đà Nẵng "bác" tin đồn sẽ phong tỏa cứng trong ngày 25 Tết; Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại TP HCM liên tục giảm.
TP.HCM sẵn sàng tái kích hoạt bệnh viện dã chiến để ứng phó biến thể Omicron
Y tếChiều 17/1, thông tin về công tác ứng phó với COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đã có kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron.
Hà Nội thêm gần 3.000 ca mới, chỉ một ngày 10.000 F0 điều trị tại nhà khỏi bệnh
Y tếBản tin COVID-19 Hà Nội ngày 17/1 cho biết TP vừa ghi nhận thêm 2.955 ca mắc mới, có hơn 1,7 triệu người ở Thủ đô đã tiêm mũi 3, trong đó có 1,4 triệu mũi nhắc lại.
Ngày 17/1: Có 16.378 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều ca mắc nhất, Cà Mau bổ sung 5.366 F0
Y tếBản tin dịch COVID-19 ngày 17/1 của Bộ Y tế cho biết có 16.378 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 3.000 ca; trong ngày có hơn 20.000 bệnh nhân khỏi; Cà Mau bổ sung 5.366 F0.
Bộ Y tế: Kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
Y tếBộ Y tế đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đã có gần 34 triệu người dùng PC-Covid; người dân có thể tự khai mũi tiêm trên ứng dụng
Y tếHiện tại, cả người dùng điện thoại hệ điều hành iOS và Android đều đã có thể cập nhật phiên bản mới của ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid có bổ sung 2 tính năng “Tự khai mũi tiêm” và “Ví giấy tờ”.
WHO giải thích cơ chế tiến hóa của virus SARS-CoV-2
Y tếBà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhận định virus corona vẫn đang tiến hóa và các nhà khoa học chưa có khả năng đưa ra dự đoán về với sự biến đổi của virus này như đã từng làm với các chủng cúm mùa.
Sáng 17/1: Hơn 5.100 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị; 33 tỉnh, thành là vùng xanh - cấp độ 1 về dịch
Y tếBộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 1,72 triệu bệnh nhân COVID-19 khỏi, trong số các ca đang điều trị có hơn 5.100 bệnh nhân nặng; Theo thống kê của Bộ Y tế đến nay có 33 tỉnh, thành là vùng xanh- cấp độ 1 về dịch COVID-19...
Ngày 16/1: Có 15.684 ca mắc COVID-19; Hà Nội gần 3.000 ca; số tử vong tiếp tục giảm
Y tếBản tin dịch COVID-19 ngày 16/1 của Bộ Y tế cho biết có Có 15.684 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành; Hà Nội gần 3.000 ca, tiếp tục dẫn đầu; Trong ngày có hơn 9.300 ca khỏi; số ca tử vong giảm tiếp tục xuống còn 129 trường hợp
Ngày 15/1: Có 16.378 ca mắc COVID-19, Hà Nội vẫn dẫn đầu; số ca tử vong giảm mạnh
Y tếBản tin dịch COVID-19 ngày 15/1 của Bộ Y tế cho biết có 16.378 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh thành phố; Hà Nội vẫn dẫn đầu với 2.810 ca; Trong ngày số trường hợp tử vong giảm mạnh so với trước đó, có 139 ca.
4 bệnh viện dã chiến tại TP HCM tạm ngưng hoạt động từ 19/1
Y tếNhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe. Từ ngày 19/1, 4 Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị Covid-19 số 3, 5, 10 và Củ Chi sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
Cụ bà 82 tuổi từ Mỹ nhập cảnh vào TP.HCM nhiễm biến chủng Omicron
Y tếKhi nhập viện, cụ bà có biểu hiện khó thở, mệt mỏi nhiều. Trước đó, cụ bà mắc nhiều bệnh nền như đái tháo đường, thiếu máu cơ tim cục bộ, ung thư máu giai đoạn cuối.
Sáng 15/1: Bệnh nhân COVID-19 nặng giảm còn 5.481 ca; Có 51 ca nhiễm biến chủng Omicron ở tỉnh, thành nào?
Y tếTheo Bộ Y tế, đến nay trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 5.481 ca COVID-19 nặng, giảm so với các ngày trước đó; hiện đã có 51 ca nhiễm biến chủng Omicron tại 9 tỉnh, thành phố; Nhiều địa phương tập trung hỗ trợ F0 điều trị tại nhà...
Chuyên gia cảnh báo: Nguy hiểm ý định "chủ động nhiễm COVID-19 sớm để... ăn Tết cho ngon"
Y tếGiadinhNet - Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà cảnh báo đã có người dân suy nghĩ mắc COVID-19 bị dăm ba bữa sẽ khỏi bệnh do bản thân không bị bệnh nền, vì thế nhiễm trước để... "ăn Tết cho ngon".
"Vắt chân" chạy để giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch
Y tếLuôn có khoảng 200 bệnh nhân COVID-19 với 40 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy, ECMO tại Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội...
Người nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể ảnh hưởng đến thị lực
Y tếMột số dấu hiệu bất thường ở mắt liên quan đến chứng viêm và thiếu hụt oxy, vốn có thể xảy ra ở các bệnh nhân COVID-19 gặp vấn đề về hô hấp tạm thời trong thời gian phát triển các triệu chứng.
Những áp lực không sách vở nào dạy ở nơi điều trị nhiều ca COVID-19 nguy kịch nhất miền Bắc
Y tếLuôn có khoảng 500 F0 tầng 3 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong đó 40% là bệnh nhân nặng, nguy kịch. Áp lực đè nén áp lực...
Sáng 14/1: Hơn 1,66 triệu ca COVID-19 đã khỏi; 9 tỉnh, thành nào có ca nhiễm biến chủng Omicron?
Y tếBộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,66 triệu ca mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh; Việt Nam đã ghi nhận 50 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron tại 9 tỉnh, thành; TP HCM tiếp tục đi "từng ngõ, gõ từng nhà" tư vấn, thuyết phục người có nguy cơ tiêm vaccine tại nhà...
Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 50 ca nhiễm Omicron
Y tếNhững người được phát hiện nhiễm biến chủng Omicron tại Việt Nam đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Ngày 13/1: Thêm 16.725 ca COVID-19; Đã có 50 ca nhiễm Omicron tại 9 tỉnh, thành
Y tếBản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 13/1 cho biết cả nước có 16.725 ca mắc COVID-19, Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với gần 3.000 ca. Đến nay, cả nước đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron tại 9 tỉnh, thành phố
Thêm dữ liệu ủng hộ việc sử dụng vaccine AstraZeneca làm mũi tiêm thứ ba tăng cường
Y tếPhân tích bổ sung chứng minh mũi tiêm thứ ba của vaccine AstraZeneca giúp tăng phản ứng kháng thể chống biến thể Omicron.
Chuyện kể về những áp lực, ám ảnh của y bác sĩ trong đại dịch COVID-19
Y tếGiadinhNet - Trong khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, áp lực đối với các y, bác sĩ được tăng lên gấp nhiều lần. Sự ra đi của bệnh nhân, tiếng còi phòng cấp cứu, tiếng máy thở, máy theo dõi sinh tồn, những con số thống kê ca bệnh… khiến nhiều người có nguy cơ bị sang chấn tâm lý.
Những 'lá chắn thép' ở nơi không có khái niệm Tết
Y tếTrong khu điều trị COVID-19, khi bệnh nhân tranh thủ liên lạc với người thân để chuẩn bị đón Tết qua smartphone từ buồng bệnh thì các y bác sĩ vẫn tất bật với sứ mệnh của riêng mình...
Nỗ lực của thầy thuốc BV Bạch Mai kiểm soát "vùng vàng" ở Hà Nội trước Tết Nguyên đán
Y tếTại Hà Nội, khi dịch bệnh đang ở thời điểm căng thẳng, 26 y, bác sĩ của BV Bạch Mai đã "tỏa" đến các trạm y tế lưu động và khu thu dung của quận Đống Đa – quận đang được đánh giá là "vùng vàng" của Hà Nội hỗ trợ chống dịch.
Những "chiến sĩ" áo trắng và mùa xuân ở lại điểm nóng hồi sức COVID-19 Vĩnh Long
Y tế"Trước ngày lên đường vào Vĩnh Long, chúng tôi đùa với nhau, chắc cả đội đón 3 cái Tết tại Vĩnh Long rồi mới về Hà Nội. Hơn 110 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch ở Trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long đang cần chúng tôi…".
Sài Gòn - 'cơn bão' COVID-19 đã qua, nhưng nhiều người chưa ngơi nghỉ
Y tếNhững ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới nhập viện và tử vong tại TP.HCM liên tục giảm. Vậy nhưng vẫn còn rất nhiều nhân viên y tế và nhân viên Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy chưa một ngày nghỉ ngơi.
Sáng 13/1: Hơn 6.000 F0 nặng đang điều trị; Tiếp cận, can thiệp bệnh nhân hậu COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng
Y tếTheo Bộ Y tế, đến nay tại Việt Nam đã có hơn 1,63 triệu bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh; trong số các ca đang điều trị có 6.032 ca nặng; TP HCM xây dựng chiến lược tiếp cận và can thiệp với bệnh nhân hậu COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng; Hải Phòng chuyển cấp độ dịch từ đỏ sang cam...
Bé trai 13 tuổi nuốt cả viên thuốc hạ sốt còn nguyên vỏ sắc nhọn
Y tếDo vỏ viên thuốc to và nhọn, nằm bên dưới thực quản khoảng 2cm, nên các bác sĩ đã thao tác hết sức tỉ mỉ để tránh làm tổn thương thêm niêm mạc thực quản.