F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội: Đâu phải ai cũng hợp tác với ngành y tế...
Y tếSố ca mắc COVID-19 ở Hà Nội những ngày gần đây luôn dẫn đầu cả nước. Một con số không ai mong muốn! Áp lực về giám sát, phân loại, điều trị đè nặng lên nhân viên y tế.
Không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), còn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cô giáo cứu học trò, bị xe tải cán chân.
Số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội những ngày gần đây luôn dẫn đầu cả nước. Một con số không ai mong muốn! Áp lực về giám sát, phân loại, điều trị đè nặng lên nhân viên y tế.
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Fertility and Sterility cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể làm giảm chất lượng tinh trùng sau khi người mắc khỏi bệnh.
Sáng 3/12/2021, tại Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trao tặng 01 phòng xét nghiệm PCR và 50.000 bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid-19 nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bản tỉnh.
Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,17 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi, trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 8.200 ca nặng; Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại khu thu dung, điều trị COVID-19; Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, nhanh nhất có thể...
Bộ Y tế đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt giám sát phát hiện sớm, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine do thời tiết chuyển mùa Đông - Xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 sắp tới…
Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 22/12 cho biết có 16.555 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội tiếp tục nhiều nhất cả nước với 1.646 ca mắc.
Đến thời điểm hiện tại, biến chủng Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ nhưng được cho là có tốc độ lây lan nhanh hơn so với Delta.
Nhiều vị trí trên các tuyến phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm - Hà Nội phong tỏa, cách ly khi phát hiện ca mắc COVID-19.
Nhập viện trong tình trạng sốt cao, khóc vì quá đau đớn từ đùi trái và không thể tự đi lại được, bác P.T. Hồng (64 tuổi – Hà Nội) cho biết, nếu nhập viện muộn thêm mấy ngày có thể bác đã không giữ được một bên chân.
Theo Bộ Y tế những người có bệnh nền như đái tháo đường; Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; Ung thư, đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi; Bệnh thận mạn tính; Béo phì, thừa cân... thuộc nhóm nguy cơ gia tăng mức độ nặng và tử vong cao khi mắc COVID-19
Ngày 21/12, Hà Nội có 1.704 ca mắc COVID-19 mới với 485 ca cộng đồng. Riêng 2 quận quận "vùng cam" Đống Đa, Hoàng Mai có tới hơn 500 ca.
Bản tin phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 16.325 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội lại tiếp tục nhiều nhất cả nước với 1.704 ca; Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre, Phú Yên, Sóc Trăng.
Chiều 21/12, Bộ Y tế phát thông tin khẳng định Bộ Y tế thực hiện đúng quy định trong cấp phép và bảo đảm chất lượng các sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Đồng thời nhấn mạnh: Việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh.
Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng, tính đến 15h30 ngày 21/12, cả nước đã tiêm hơn 140,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm để đạt độ bao phủ mũi 1...
Ngày 20/12, Việt Nam thêm 14.977 ca nhiễm COVID-19 mới tại 61 tỉnh, thành với 9.000 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc trong ngày với 1.612 trường hợp và là ngày thứ 2 liên tiếp đứng đầu cả nước về ca mắc, cùng với đó số ca nặng tăng nhanh.
Trong những ngày cả nước đang chung tay, góp sức để đẩy lùi dịch COVID-19, Bộ Y tế và tập đoàn Meta cùng Yeah1 đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron lây nhanh hơn chủng Delta, gây tái nhiễm ở những người đã khỏi COVID-19 và khiến những người đã tiêm vaccine cũng nhiễm bệnh.
Bộ Y tế cho biết đã có hơn 1,1 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh; trong số các F0 đang điều trị có 7.615 ca nặng, riêng số ca thở máy và ECMO khoảng gần 1.100 trường hợp; TP.HCM rà soát tất cả người nhập cảnh mắc COVID-19 từ ngày 28/11...
Một bé gái bị teo đường mật bẩm sinh vừa được ghép gan thành công tại TP.HCM. Cha ruột bé đã chia sẻ một phần lá gan để cứu sống con gái.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 20/12 cuả Bộ Y tế cho biết có 14.977 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố; trong đó Hà Nội tiếp tục có số mắc cao nhất cả nước với 1.612 ca; Trong ngày có 1.937 ca khỏi; 225 trường hợp tử vong
Người phụ nữ trẻ đến viện khi hai má đã sưng nề, tiết dịch, chảy mủ, lổn nhổn cục cứng do tổn thương sau tiêm chất làm đầy filler ở một spa.
Việc tăng hạn dùng đối với vaccine phòng COVID19 Pfizer được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vaccine, được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy, Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm.
Dù chưa mắc Covid-19, nhưng với tâm lý lo lắng, một số người dân đã chi tiền mua các loại thuốc được quảng cáo chữa khỏi Covid-19 với giá từ vài triệu đến chục triệu một hộp theo đường ‘xách tay’.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2.
Bản tin COVID-19 ngày 19/12 của Hà Nội thông báo Thủ đô ghi nhận thêm 1.400 ca mắc mới, trong đó có 500 ca cộng đồng. Quận Nam Từ Liêm có 250 ca, Thanh Trì có 226 ca...
Bản tin dịch COVID-19 ngày 19/12 của Bộ Y tế cho biết có 16.110 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca. Trong ngày có gần 10.800 ca khỏi; 214 trường hợp tử vong.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 18/12 của Bộ Y tế cho biết có 15.895 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố, riêng Hà Nội 1.244 ca; trong ngày có 1.645 bệnh nhân khỏi; 248 trường hợp tử vong.
Sau khi xảy ra tai nạn, bé trai được người nhà chuyển đến BV Nhi đồng tỉnh Đồng Nai trong tình trạng bộ phận sinh dục chảy rất nhiều máu, phần dương vật bị đứt rời.