Sóng ngầm quanh "vũ khí hủy diệt" của Ấn Độ
Giadinh.net - Ngày 26/7, Ấn Độ đã hạ thuỷ tàu ngầm tự chế đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân và trở thành nước thứ 6 trên thế giới sở hữu loại vũ khí đặc biệt này sau Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc. Ngay lập tức sự kiện này đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong khu vực và thế giới.
Kẻ hủy diệt trong lòng biển


Tàu Arihant được thiết kế trong khuôn khổ dự án Công nghệ Tàu biển Hiện đại (ATV) trị giá 2,9 tỉ USD của Ấn Độ. Đây là tàu ngầm nguyên tử đầu tiên do Ấn Độ thiết kế, chế tạo hoàn toàn độc lập. Tàu được trang bị một lò phản ứng 80MW sử dụng uranium làm giàu ở mức 40%. Thiết kế lò phản ứng thu nhỏ ban đầu do Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Bhabha thực hiện đã gặp vấn đề về kỹ thuật. Tuy nhiên trở ngại đã được giải quyết nhờ sự giúp đỡ của Nga.
Arihant nặng tổng cộng 6.000 tấn, dài 112m, bề ngang lên tới 11m và có khả năng chở tới 100 thủy thủ. Tàu có thể chạy với vận tốc 44 km/giờ dưới nước, có khả năng lặn ở độ sâu hơn 500m và phóng tên lửa từ độ sâu hơn 100m dưới mặt biển. Tàu được trang bị hệ thống chống ngư lôi, chống rada tiên tiến. Tầm hoạt động của tàu được cho là không giới hạn, trừ khi phải nổi lên để tiếp tế thực phẩm.


Bộ ba nguyên tử
Dự án ATV được khởi động với mục tiêu tạo ra một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên dần dần, dự án biến đổi trở thành thiết kế tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, nhằm bổ sung hoàn thiện cho bộ ba nguyên tử của Ấn Độ.
Để được coi là một phần của bộ ba hạt nhân, các vũ khí phải có chức năng tấn công chiến lược, gồm tấn công phủ đầu hoặc tấn công đáp trả. Thiếu các chức năng này, chúng chỉ được coi là vũ khí nguyên tử chiến thuật. Về lý thuyết, trong bộ ba hạt nhân, tên lửa đạn đạo ICBM thường dùng để tấn công tầm xa, bắn đi từ một ụ phóng nằm trong nước hoặc tại một nước bạn. Tuy nhiên yếu điểm của ICBM là dễ bị hủy diệt trong cuộc tấn công phủ đầu. Song một khi đã rời bệ phóng, khả năng đánh chặn các tên lửa này là rất khó khăn.
Tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm cho phép khả năng sống sót tốt hơn sau khi bị tấn công phủ đầu. Vũ khí này giúp một quốc gia tấn công đáp trả đối phương dễ hơn. Tuy nhiên do cự ly hoạt động của tên lửa có giới hạn nên tàu ngầm phải ở gần mục tiêu tấn công hơn, qua đó dễ bị đối phương phát hiện và bị tiêu diệt.
Máy bay ném bom chiến lược có khả năng cơ động trong việc bố trị địa điểm tấn công và loại vũ khí tấn công. Chúng có thể sử dụng làm vũ khí tấn công phủ đầu hoặc đáp trả. Một chiếc máy bay ném bom hạng nặng như B-2 Spirit có thể được trang bị tên lửa AGM-129 ACM và tham gia một cuộc tấn công phủ đầu. Nhưng một lượng lớn các máy bay ném bom thông thường khác như B52 lại có thể tham gia cuộc tấn công đáp trả bằng bom hạt nhân.
Hiện nay mới chỉ có Mỹ và Nga được coi là quốc gia có bộ ba nguyên tử thực thụ. Anh, Pháp,Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Pakistan vẫn chưa được coi là có đủ bộ ba nguyên tử hoàn chỉnh.
Cơn sóng ngầm

Việc Ấn Độ hạ thuỷ tàu ngầm nguyên tử đã khiến quốc gia láng giềng Pakistan lo ngại. Pakistan và Ấn Độ đã xảy ra 3 cuộc chiến tranh - 2 trong số đó là vì quyền kiểm soát vùng đất Kahsmir - kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh năm 1947. “Pakistan sẽ có các bước đi phù hợp để đảm bảo an ninh mà không tham gia một cuộc chạy đua vũ trang” - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, Abdul Basit tuyên bố - “Việc Ấn Độ tiếp tục giới thiệu các hệ thống vũ khí mới là một sự bất lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”.
Song theo các chuyên gia, mối quan ngại của Pakistan đã đặt nhầm chỗ. Hoạt động phát triển con tàu Arihant là để lập đối trọng với Trung Quốc. Trong vài năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương. Trung Quốc cung cấp viện trợ khổng lồ cho nhiều nước ở Ấn Độ Dương và đang có kế hoạch biến cảng Hambantota trên bờ biển phía Nam của Sri Lanka thành một cảng nước sâu lớn. Cảng này được dùng để vận chuyển container giữa châu Âu và châu Á, nhưng cũng sẽ đóng vai trò một căn cứ hải quân cho phép kiểm soát tuyến hàng hải nối giữa vùng Vịnh và vùng Viễn Đông, một trong những con đường vận chuyển dầu lửa chính của thế giới.
Trung Quốc hiện có 10 tàu ngầm nguyên tử và trong năm ngoái đã cho ra lò 3 tàu ngầm lớp Jin, mỗi tàu có thể mang 12 tên lửa đạn đạo. “Xét tới việc phát triển quân sự không đối xứng với Trung Quốc, Ấn Độ cần một sự răn đe nguyên tử đáng tin cậy để tăng cường đối trọng” - chuyên gia chiến lược Brahma Chellaney nhận xét. Tuy nhiên sẽ phải mất từ 3-5 năm nữa để tàu Arihant hoạt động hoàn hảo, sau quá trình thử nghiệm hoạt động trên biển, thử sự ổn định của lò phản ứng, kiểm tra độ tin cậy của thiết bị quan trắc và nhiều thiết bị khác. Ấn Độ cũng sẽ mất từ 2 - 3 năm tới để phát triển tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có thể bắn đi được từ tàu ngầm.