Sự lên ngôi của trí thông minh nhân tạo

| Bốn phương

Giadinh.net - Theo dự đoán của một nhóm các nhà sáng chế hàng đầu thế giới, trí thông minh nhân tạo của máy móc sẽ phát triển ngang hàng với trí thông minh của con người.

Theo nhận định của nhà phát minh Ray Kurzweil, “Tính người” sẽ là một trong những bước tiến giúp các rô bốt siêu nhỏ có thể được cấy vào trong não người, giúp con người trở nên thông minh hơn.

Nhà phát minh này tin rằng máy móc và con người sớm muộn gì cũng sẽ kết hợp cùng nhau thông qua các thiết bị được cấy vào trong cơ thể để thúc đẩy trí thông minh và tăng cường sức khoẻ. “Đó sẽ thực sự là bước tiến vĩ đại của nền văn minh nhân loại. Nhưng điều đó không có nghĩa là máy móc giúp chúng ta suy nghĩ hay thay thế các chứng năng cơ bản của con người.”

Anh cũng cho biết thêm, đó là dự đoán hoàn toàn có cơ sở khi mà hiện nay máy móc đã làm hàng trăm công việc mà trước đây chỉ có con người mới làm được, ở mức độ thông minh ngang bằng với con người hay thậm chí là hơn thế trong một số lĩnh vực. “Tôi đã cảm nhận được rằng vào khoảng năm 2029 chúng ta sẽ có cả phần cứng và phần mềm để xây dựng những rô bốt mang trí thông minh nhân tạo tương đương với con người, thậm chí là cả những cảm xúc rất người nữa.”

Ray nói, “Chúng ta đã có một nền văn minh cơ học, và bây giờ chúng ta sử dụng công nghệ để mở rộng những khám phá mới cả về vật chất và tinh thần. Chúng ta sẽ có những nanô rôbốt đi vào trong bộ não và tương tác trực tiếp với các nơron thần kinh, giúp chúng ta thông minh hơn, nhớ tốt hơn.”

Được biết, nhóm nghiên cứu của Ray gồm 18 thành viên được Viện khoa học quốc gia Mỹ chọn lựa để tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề công nghệ mà con người thế kỉ 21 có thể sẽ phải đương đầu. Nhóm chuyên gia này còn bao gồm cả người sáng lập Google Larry Page.

Duy Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.