Sự thật về tên lửa chiến lược của Triều Tiên
Giadinh.net - Ngày 16/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ xúc tiến kế hoạch bắn thử tên lửa. Tuyên bố trên ngay lập tức đã khiến nhiều quốc gia lên "cơn sốt" và phải có những phản ứng thận trọng trở lại.
Phục vụ mục đích dân sự?
Trong bản tin kể trên, KCNA tuyên bố vụ bắn thử tên lửa là một phần trong chương trình phát triển không gian chứ không phải là hành động khiêu khích quân sự. Mặc dù không cho biết thời điểm tiến hành bắn thử tên lửa, nhưng hãng tin khẳng định Triều Tiên có quyền “phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ”. Theo KCNA, “các lực lượng thù địch” đang phát tán tin đồn về một vụ bắn thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên mà không có những hiểu biết đúng đắn hòng gây sự chú ý của dư luận quốc tế.
KCNA cũng bác bỏ tin cho rằng Bình Nhưỡng thử tên lửa để gây sự chú ý của chính phủ mới ở Mỹ. Hãng tin nhấn mạnh: “Triều Tiên không cần thu hút sự chú ý của bất kỳ ai và cũng không muốn nước nào can thiệp hay gây cản trở trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”.
Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Triều Tiên về vấn đề thử tên lửa tầm xa kể từ khi báo chí Hàn Quốc và Mỹ đưa tin Bình Nhưỡng chuẩn bị bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Taepodong - 2 có khả năng bắn tới miền Tây nước Mỹ.

Át chủ bài Taepodong
Theo trang web bách khoa toàn thư trực tuyến wikipedia, CHDCND Triều Tiên quan tâm tới chế tạo tên lửa từ những năm 1960. Tên lửa Scud B (tầm bắn từ 280 - 300km) do Liên Xô (cũ) chế tạo được chuyển giao cho Triều Tiên và được cải tiến thành tên lửa Scud C. Cuối những năm 1980, CHDCND Triều Tiên đã đạt đến trình độ chế tạo các tên lửa nhiều tầng. Trung bình cứ sau 5 năm, tên lửa thế hệ Scud lại được nâng cấp một lần. Tên lửa Scud B và Scud C đã được triển khai hàng loạt ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên thời gian đó.
Tháng 5 năm 1990, CHDCND Triều Tiên cho bắn thử tên lửa Nodong hay còn gọi là Taepodong thế hệ 1 (Taepodong- 1) đầu tiên tại trung tâm bắn thử tên lửa Musudan-ri. Taepodong- 1 là loại tên lửa đạn đạo chiến lược ba tầng, được thiết kế để mang cả đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn nguyên tử hoặc thiết bị dân sự. Ba năm sau, vào khoảng cuối tháng 5/1993 cũng tại trung tâm thử tên lửa Musudan Ri, CHDCND Triều Tiên đã thử thành công quả tên lửa Taepodong-1 đầu tiên.
Ngày 31/8/1998, Triều Tiên thông báo rằng họ đã sử dụng tên lửa Taepodong- 1 để phóng vệ tinh đầu tiên mang tên Kwangmongsong từ một bệ phóng trên bán đảo Musudan - ri. Tuy nhiên nguồn tin phương Tây cho biết, họ chưa từng phát hiện dấu vết của vệ tinh này trên quỹ đạo. Nhưng theo báo chí Triều Tiên, vệ tinh Kwangmyongsong đã đi vào quỹ đạo Trái đất chỉ 5 phút sau khi phóng. Kể từ khi phóng thành công Taepodong-1, Triều Tiên đã đưa loại tên lửa này vào trang bị và nó trở thành vũ khí chiến lược trong kho tên lửa của nước này.

Quả tên lửa bí mật
Theo Kim Kil Son, một công nhân làm việc tại phòng thông tin của một trong những trung tâm nghiên cứu lớn nhất Triều Tiên bỏ chạy sang Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã bắt đầu phát triển loại tên lửa này từ năm 1987. Có rất ít thông tin kỹ thuật về tên lửa này được tiết lộ với công chúng. Ngay cả cái tên Taepodong- 2 cũng là do báo chí phỏng đoán dựa theo mẫu tên lửa Taepodong-1.
Các nguồn tin quốc phòng tin cậy đều phỏng đoán Taepodong- 2 nặng 79.189 kg, có chiều dài 35,8m, đường kính từ 2.0 - 2.2m, sử dụng nhiên liệu lỏng (TM- 185 và AK- 27I) và được trang bị một động cơ có điều khiển. Dựa trên phỏng đoán kích thước của tên lửa, hỗn hợp nhiên liệu sử dụng và ước tính khả năng chứa nhiên liệu của tên lửa, giới phân tích cho rằng có hai biến thể của Taepodong- 2, gồm loại hai tầng và ba tầng.
Khi trang bị hai tầng, tầm bắn của Taepodong- 2 đạt mức 3.750 km. Nhưng khi gắn ba tầng, tầm bắn có thể đạt mức 4.000- 4.300 km. Một số biến thể tương lai của Taepodong- 2 được cho là có tầm bắn 9.000 km. Đây cũng là quả tên lửa mà Mỹ và các đồng minh quan tâm nhất. Tên lửa này có khả năng bay với tốc độ 7.900–9.000 m/s khi phóng và dao động từ 7.825 – 7.925 m/s khi ở trên quỹ đạo.

Mối đe dọa có thật
Một báo cáo của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) trình lên Quốc hội đã ước tính rằng Triều Tiên phải mất từ 10 - 15 năm để phát triển một loại tên lửa đạn đạo chiến lược có khả năng mang vũ khí sinh học, hóa học hoặc đầu đạn nguyên tử.
Tuy nhiên năm 1998, một báo cáo khác của Bộ Quốc phòng Mỹ lại nói rằng: “Có những chứng cứ cho thấy Triều Tiên đang tích cực nghiên cứu tên lửa đạn đạo Taepodong- 2. Cơ sở hạ tầng dành cho việc phóng tên lửa ở Triều Tiên đã phát triển rất tốt. Một khi tên lửa chế tạo xong, việc phóng thử sẽ có thể được tiến hành trong khoảng 6 tháng.
Nếu Triều Tiên cho rằng việc phóng Taepodong- 2 thành công, nó sẽ được trang bị rất nhanh. Tên lửa này có thể chạm tới nhiều thành phố lớn và căn cứ quân sự ở Alaska cùng những hòn đảo nhỏ hơn ở Hawaii. Những biến thể mang đầu đạn nhẹ cân của Taepodong - 2 có thể bay xa tới 10.000km và đưa miền Tây nước Mỹ vào tầm ngắm”.
Sự thật về năng lực tên lửa của CHDCND Triều Tiên đến nay thế nào không ai dám nói chắc. Tuy nhiên có một điều mà ai cũng phải thừa nhận là Triều Tiên đã nhiều lần thử thành công tên lửa Taepodong- 1 với tầm bắn khoảng 2.000 km.
Gần đây Bình Nhưỡng lại công khai thừa nhận rằng họ đã có một số đầu đạn hạt nhân. Nếu thông tin trên là sự thực và Bình Nhưỡng phát triển thành công Taepodong-2, một việc nằm trong khả năng của họ, thì rõ ràng nước Mỹ và các đồng minh sẽ không thể coi thường mối đe dọa từ các quả tên lửa đạn đạo chiến lược này.
Hương Giang