Sự trở lại của "bóng ma" dịch hạch

| Bốn phương

Giadinh.net - Khi số người mắc cúm A/H1N1 ở Trung Quốc vẫn không ngừng tăng lên thì quốc gia này lại phải đối mặt với một nguy cơ tiềm ẩn khác tại khu vực Tây Bắc, nơi bệnh dịch hạch đã cướp đi sinh mạng của 3 người dân địa phương chỉ sau chưa đầy 1 tuần bùng phát.

 
Phong tỏa thị trấn 10.000 dân
 
Những ngày này thị trấn Ziketan ở vùng sâu tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm của các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế, Bệnh dịch hạch xuất hiện tại đây khiến 3 người chết và 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Dịch bệnh chính thức được phát hiện hôm 30/7 với ca tử vong đầu tiên là một người đàn ông 32 tuổi. Đến ngày 3/8, một người đàn ông 64 tuổi được xác định là nạn nhân thứ 3 tử vong. Trước đó một người đàn ông 37 tuổi khác là hàng xóm của nạn nhân đầu tiên cũng đã tử vong.
 
“Nguồn lây bệnh có thể là một chú chó mắc bệnh của nạn nhân đầu tiên. Chú chó này đã bất ngờ chết sau khi tiếp xúc với một con chuột mắc bệnh. Khi người chủ đem xác chó đi chôn, những con bọ chét đã chuyển sang cắn ông này và truyền bệnh. Ba ngày sau đó ông ta tử vong”, chuyên gia y tế địa phương Vương Hồ phát ngôn trên Tân Hoa Xã hôm 6/8. Theo các chuyên gia y tế, nạn nhân đầu tiên không hề biết mình bị mắc bệnh dịch hạch thể phổi và trở thành nguồn lây bệnh khi nói chuyện với mọi người trong thị trấn. “Ông ta đã không có biện pháp bảo vệ nào khi chôn chú chó và không sử dụng khẩu trang khi giao tiếp gần với mọi người xung quanh. Chính điều này đã khiến dịch bệnh bùng phát”, chuyên gia Vương Hồ phân tích.

Trước nguy cơ lớn về một đại dịch có thể xảy ra sau khi liên tiếp các bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch thể phổi phải nhập viện, các nhà chức trách Trung Quốc đã ngay lập tức có những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn dịch. Hơn 140 chuyên gia phòng chống dịch đã được huy động đến vùng dịch. Một diện tích phong tỏa 3.500 km2 được thiết lập với 23 trạm kiểm soát dịch bệnh được dựng lên xung quanh ổ dịch Ziketan; mọi tuyến đường ra vào thị trấn Ziketan đều bị đóng cửa và được đặt trong trạng thái kiểm dịch gắt gao. Tuy nhiên người dân vẫn có thể đi lại tự do trong thị trấn.

Các nhà chức trách thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hải kêu gọi những ai có triệu chứng sốt cao và ho, đã từng đến Ziketan từ ngày 16/7 nên đến bệnh viện. Đội ngũ nhân viên y tế đã và đang tiến hành khử trùng khu vực và khoanh vùng xác định những người đã từng tiếp xúc với những người mắc bệnh. Ngoài ra, chính quyền địa phương đã phát hơn 40.000 tờ rơi tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của căn bệnh dịch hạch. Hàng trăm đĩa CD giới thiệu cách phòng bệnh cũng được phát để giải tỏa nỗi lo sợ của người dân.
 
Để phòng bệnh, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và cẩn trọng trong việc bảo quản thức ăn để tránh chuột truyền bệnh vào thức ăn. Một chủ cửa hàng họ Hán cho biết, ước tính đã có tới 80% các cửa hàng phải đóng cửa, kéo theo việc giá một số mặt hàng sinh hoạt tăng cao.
 
Các nhà chức trách Trung Quốc đã có những biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch.

Không thể coi thường dịch bệnh

Đến nay, hầu hết 12 người nhiễm bệnh đều là họ hàng của nạn nhân đầu tiên sau khi tham dự lễ tang; một người đang trong tình trạng nguy kịch và một người khác trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Việc không có thêm ca nhiễm nào mới sau ngày 5/8 có thể coi là thành công của các nhà chức trách. “Việc phản ứng tức thời và tìm ra được ổ bệnh trong thời gian ngắn là chìa khóa của việc kiểm soát thành công dịch bệnh”, Giáo sư Liang Wannian, Phó giám đốc Văn phòng Khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Trung Quốc, cho biết.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Aphaluck Bhatiasevi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, WHO “thực sự lo ngại về tình hình dịch hạch hiện nay và đang giám sát mọi biến động một cách chặt chẽ. Việc dịch hạch thể phổi lan truyền như hiện nay là điều không mong đợi”. Theo đánh giá của đại diện WHO tại Bắc Kinh, bà Vivian Tan, những nỗ lực của Trung Quốc là đáng khen ngợi, nhưng dịch bệnh vẫn là một điều đáng lo ngại.
 
Trên thực tế, nhiều người dân, phần lớn là lao động nhập cư, đã tỏ ra lo sợ và rời bỏ thị trấn vào thời gian nửa đêm bất chấp lệnh phong tỏa. “Rất nhiều người đã bỏ đi. Đường phố trong thị trấn rất vắng vẻ”, một người dân giấu tên cho biết. Những phản ứng này của người dân là điều khó tránh khỏi, bởi năm 2004 đã có 8 người tại tỉnh Thanh Hải chết vì dịch hạch.
 
Nga là quốc gia đầu tiên có những phản ứng với dịch bệnh dịch hạch thể phổi ở Trung Quốc. Theo China Daily hôm 6/7, lo ngại dịch bệnh phổi có thể bùng phát trong khu vực biên giới giữa hai nước, Chính phủ Nga đã quyết định thắt chặt an ninh tại những khu vực nhạy cảm dọc biên giới với Trung Quốc bất chấp việc tỉnh Thanh Hải cách biên giới Nga - Trung hàng trăm kilômét.
 
Ông Gennady Onishchenko thuộc Ban Vệ sinh Dịch tễ của Nga cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân tránh đi tới vùng dịch, bởi lịch sử cho thấy khu vực biên giới Nga-Trung, nhất là vùng Transbaikal, đã từng trở thành điểm nóng của bệnh dịch hạch do tiếp giáp với Trung Quốc và Mông Cổ.
 
Dịch hạch thể phổi là dạng nguy hiểm nhất trong số các dạng dịch hạch. Bệnh lây nhiễm từ động vật sang người do vết cắn của kí sinh trùng mang bệnh bám trên động vật như bọ chét ở chuột; lây từ người sang người qua đường hô hấp, hoặc tiếp xúc trực tiếp với vật mang mầm bệnh. Nếu không được điều trị, tỉ lệ tử vong đối với người mắc bệnh là 60%, thậm chí có thể chết trong vòng 24 giờ. 100 triệu người trên thế giới chết vì dịch hạch vào thế kỷ 5 và 6.
 
Đại dịch trên thế giới gần đây nhất là từ năm 1855 tới 1950 làm 10 triệu người chết. Tại Trung Quốc, trường hợp đầu tiên được phát hiện vào năm 1644 tại tỉnh Sơn Tây. Chỉ trong vòng 1 năm từ 1911-1912 có 60.000 người chết vì dịch hạch tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Theo hãng tin AP, trong khoảng năm 1998-2008, có khoảng 24.000 ca mắc dịch hạch được phát hiện ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ, và Đông Âu, trong đó có khoảng 2.000 ca tử vong.

Gia An (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.