Sữa mẹ làm giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ

| Gia đình

Kháng thể trong sữa mẹ truyền cho con, giúp đứa bé chống lại bệnh tật mà mẹ nó đã miễn nhiễm. Bé được bú sữa mẹ thì hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động tốt trong suốt cả đời sống của chúng.

Một nghiên cứu gần đây của Đức còn cho thấy trẻ được bú sữa mẹ, nguy cơ bị hội chứng đột tử giảm rõ rệt (Reuter, 2 Mar 2009).

Hội chứng đột tử của trẻ (SIDS) là một thuật ngữ y học diễn tả cái chết đột ngột không rõ nguyên nhân của trẻ từ một tháng tới một năm tuổi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh Hoa kỳ, hàng năm ở nước này có tới 2.200 trẻ sơ sinh bị chết vì SIDS. Tài liệu của tổ chức Sids-Network còn cho biết mỗi năm có tới 7.000 trẻ, tức là mỗi giờ có gần một trẻ bị chết vì hội chứng này.
 
Ảnh minh họa.

Có nhiều giải thích khác nhau về nguyên nhân của SIDS như stress gây ra bởi bệnh truyền nhiễm hay gây ra bởi những yếu tố khác, những khủng hoảng xẩy ra trong thời kỳ sinh trưởng nhanh… Cũng có giải thích cho rằng đứa trẻ chết là do những bất thường ở não, những bất thường này làm cho trẻ không thức giấc khi bị thiếu oxy trong khi ngủ.

Theo các nhà khoa học Đức thì trẻ nuôi dưỡng không đầy đủ, neuron của não kém phát triển, trong trường hợp này não không có thể điều khiển được phổi và tim trong thời kỳ trẻ sinh trưởng mạnh, làm cho trẻ dễ bị SIDS.

Thực ra cho đến nay, nguyên nhân của SIDS vẫn chưa xác định được dù đã có những khảo sát công phu và tốn kém.

Đối với hội chứng SIDS, một nghiên cứu khảo sát trên 333 trẻ bị chết vì SIDS và 998 trẻ khác “đối chứng” cùng tuổi khoẻ mạnh, cho biết:

Ở nhóm trẻ khoẻ mạnh có 83% số trẻ được bú sữa mẹ, còn ở nhóm trẻ bị SIDS thì chỉ có 50% số trẻ được bú sữa mẹ. Kết quả nghiên cứu cũng cho biết, cho trẻ bú sữa mẹ một tháng đã làm giảm một nửa số trẻ bị SIDS.

Nghiên cứu này làm cho người ta thấy rõ sữa mẹ quan trọng như thế nào đối với sức khoẻ của trẻ trong những tháng đầu, những tháng mà cuộc sống còn rất mong manh.

Để giảm nguy cơ SIDS, những điều sau đây thường được các thầy thuốc khuyến cáo cho các bà mẹ:

- Các bà mẹ mang thai cần ăn uống đầy đủ với những thực phẩm tươi, ngon giầu đạm, giầu chất béo omega-3 và vitamin D (bổ sung vitamin D bằng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tốt và an toàn hơn là dùng viên vitamin D).

- Cho con bú sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng.

- Cho trẻ ngủ nằm ngửa, tránh nằm sấp hay nghiêng.

- Không mặc nhiều quần áo khi trẻ ngủ để tránh trẻ bị nóng quá.

- Giữ nhiệt độ trong phòng ấm áp, thông thoáng, không quá nóng.

- Tiêm phòng vacxin cũng có liên quan đến SIDS, như vậy cần biết những rủi ro về tiêm phòng vacxin và tuân thủ đúng những hướng dẫn của thầy thuốc.

- Tránh hút thuốc lá. Đứa trẻ sinh ra từ mẹ hút thuốc trong thời gian mang thai hay sống trong môi trường có khói thuốc dễ bị SIDS.
 
Theo Nông nghiệp VN
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.