Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tại sao đầu năm phải mua dầu cúng Phật?

Chủ nhật, 07:54 14/02/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Mua dầu cúng Phật đầu năm không chỉ giúp ta khai sáng trí tuệ, minh mẫn, mà còn là nét đẹp văn hoá Việt.

Hàng năm cứ vào đầu năm mới, các gia đình và phật tử tìm về chốn Thiền môn tự viện để cầu sức khoẻ, may mắn và bình an. Ngoài gửi niềm tin, ước nguyện vào hồng ân Tam bảo, mọi người còn phát tâm công đức để mua dầu cúng Phật.

Mua dầu cúng Phật là nét đẹp văn hoá Việt. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trong kinh Phật có dạy rằng: “Người nào phát tâm cúng dường dầu đèn thì sẽ được sáng mắt, trí tuệ sáng suốt minh mẫn. Dầu đèn là biểu tượng cho trí tuệ, ánh sáng và ngọn lửa. Cuộc sống chúng ta cũng bắt đầu từ lửa và trí tuệ được khai sáng hanh thông cũng từ lửa”. Cho nên việc đầu năm mua giọt dầu cúng Phật là việc nên làm.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đại đức Thích Tuệ Nhật – Trụ trì chùa Tranh (Ninh Giang, Hải Dương) cho biết:“Mua dầu cúng Phật là khai sáng trí tuệ và để cầu may mắn. Trong thuyết Nhân quả có nói: Ai làm gieo điều gì thì sẽ gặt được quả đó. Nếu như chúng ta sống mua hoa cúng Phật, khi mất đi sẽ được đẹp tươi như hoa. Mua dầu cúng Phật để được mắt sáng, trí tuệ khai thông, sáng suốt để làm việc”.

Khai sáng trí tuệ để sáng suốt làm việc là điều ai cũng mong muốn vào đầu năm mới. Ảnh: Đ. Tuỳ

Theo Sư thầy Thích Đàm Tâm – Trụ trì chùa Hưng Phúc (Ân Thi, Hưng Yên): “Việc vào đầu năm mới mua dầu cúng Phật không chỉ là nét đẹp văn hoá của người Việt, mà còn là thể hiện tình cảm, sự biết ơn tới đức Phật, nhớ ơn hồng ân Tam bảo đã mang lại trí tuệ, mang lại cuộc sống bình yên cho chúng sinh”.

Đối với bà Phạm Thị Lại là vãi ở chùa Tranh, là người nhiều năm hướng dẫn các phật tử mua dầu cho rằng: “Mua dầu cúng Phật đầu năm chỉ là hình thức tượng trưng chứ không phải mua thật. Ai đến chùa có tâm công đức thì mua dầu, sau đó gửi tiền vào hòm công đức và lấy gáo dừa nhỏ múc dầu từ am đổ vào đèn. Tiền công đức là để nhà chùa mua dầu cúng Phật suốt năm. Có người hiểu lầm mua dầu ở chùa đem về nhà, nên đã  mang chai, lọ đến chùa mua để mua”.

Mua dầu cúng Phật theo cái tâm của mỗi người. Ảnh: Đ. Tuỳ

Khi mua dầu cúng Phật tuỳ vào cái tâm của từng người. Có người mua nhiều, có người mua ít, không nhất thiết phải bắt buộc mua. Có người múc đầy một gáo nhỏ, có người múc lưng gáo, nhưng có người cũng chỉ múc một giọt để lấy phước lấy may.

Biết ơn hồng ân Tam bảo là việc chúng ta nên làm. Ảnh: Đ. Tuỳ

Sau khi mua dầu xong đứng trước Tam bảo vái 3 lần để tỏ lòng thành kính với đức Phật. Thông thường các nhà chùa phải mua thêm dầu để thắp cả năm.

Đại đức Thích Hạnh Lưu – Trụ trì chùa Dương Khánh (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho rằng: “Bây giờ có nhiều loại dầu để cúng Phật. Ngày xưa chưa có điều kiện thì cúng Phật bằng dầu hoả, bây giờ có cả dầu ô liu. Còn mua nhiều, mua ít không quan trọng, quan trọng nhất là tâm của mỗi người khi mua dầu cúng Phật hướng về Tam bảo”.

Việc mua dầu cúng Phật và vật hộ mệnh có quan hệ mật thiết với nhau. Ảnh: Đ. Tuỳ

Cũng theo Đại đức Thích Tuệ Nhật, việc mua dầu cúng Phật đầu năm bao giờ cũng đi liền với vật hộ mệnh (bùa hộ mệnh). Theo hạnh nguyện của Quan âm Bồ tát, hàng năm vào đầu năm mới sẽ phát cho mọi người giữ trong mình để cầu bình an hay còn gọi là Trú lục Tự án Ma ni Bát Minh hồng.

Giữa mua dầu cúng Phật và vật hộ mệnh có liên quan mật thiết với nhau. Nếu như mua dầu cúng Phật là tinh thần, là khai sáng trí tuệ. Thì vật hộ mệnh là bảo vệ về phần thân thể, tinh thần sáng suốt, thân thể khoẻ mạnh để bước vào năm mới, bước vào cuộc sống mới được bình an, may mắn.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top