Tân Thủ tướng Nga Putin quyết tâm giảm lạm phát
Giadinh.net - Một ngày sau khi rời điện Kremlin, Thủ tướng Vladimir Putin cho biết, mục tiêu hàng đầu hiện nay của ông là giảm tỉ lệ lạm phát và cắt giảm thuế, đưa nước Nga trở thành một thế lực kinh tế hàng đầu trên thế giới.
>> Ngày trọng đại thứ 2 của nước Nga: Putin nhậm chức thủ tướng
>> Ảnh 8 khoảnh khắc đẹp trong đời tổng thống của Putin
Mục tiêu giảm lạm phát
Phát biểu tại Quốc hội, sau khi chính thức được Duma Quốc gia Nga thông qua chiếc ghế thủ tướng với số phiếu gần như tuyệt đối, ông Putin cam kết duy trì “tỉ lệ lạm phát một chữ số trong vòng vài năm tới” như một phần trong kế hoạch dài hạn, nhằm biến nước Nga thành đầu tàu kinh tế thế giới vào năm 2020.
Tổng thống Medvedev đánh giá cao sự đồng tình của Quốc hội Nga, khẳng định rằng ông Putin sẽ là nhân tố chủ chốt trong việc định hình sự phát triển nền kinh tế Nga trong 12 năm tới. “Suốt những năm qua, chúng ta đã làm việc cùng ông Putin, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục điều này. Tôi nghĩ không có ai nghi ngờ rằng, điều đó sẽ làm nước Nga lớn mạnh hơn”.
Đưa ra những định hướng phát triển kinh tế ban đầu, Thủ tướng Putin nói: “Điều cần thiết nhất hiện nay là xây dựng một nền kinh tế vĩ mô mạnh. Chúng ta sẽ dành sự quan tâm tới tất cả các lĩnh vực của chính sách kinh tế, và quan trọng nhất là tìm ra các giải pháp để giảm lạm phát”. Các nhà đầu tư nhận định, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với chính phủ mới chính là tỉ lệ lạm phát đã lên đến mức 14,3% trong tháng 4.
![]() |
| Putin và Medvedev - Hai biểu tượng quyền lực của nước Nga. |
Vượt qua các đối thủ
Trong bài phát biểu của mình, ông Putin không bàn đến các vấn đề chính trị hay quan hệ quốc tế, mà chỉ tập trung vào các mảng chính sách kinh tế. Hiện, Nga đang đứng thứ 10 thế giới về tốc độ tăng trưởng, và ông Putin cho biết, nước Nga sẽ đuổi kịp và đứng vào vị trí thứ 6 hiện nay của Anh trong năm nay.
Thủ tướng Putin kêu gọi cắt giảm thuế đối với ngành công nghiệp dầu mỏ. “Cắt giảm thuế chính là một động lực quan trọng để kích thích đầu tư và tăng trưởng”, ông nói. Ngay sau bài phát biểu này, thị trường chứng khoán Nga lập tức phản ứng tích cực, đặc biệt là nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ.
Ông Yaroslav Lissovolik, chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Ngân hàng Deutsche Moscow, phân tích: “Những chính sách ưu tiên hàng đầu đầy tham vọng của Putin đã tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán. Có thể thấy, điều quan trọng nhất chính là một thông điệp rõ ràng từ phía ông Putin đối với đòi hỏi cắt giảm thuế của các nhà đầu tư”.
Bên cạnh những kế hoạch trên, vấn đề chống tham nhũng cũng được ông Putin đưa ra và coi đây là một trong những thách thức lớn nhất của nước Nga hiện nay.
Sơn Nguyên (Theo ChinaDaily)
