Tặng hoa hồng cho vợ trong 21.900 ngày

| Bốn phương

Giadinh.net - Mỗi người chồng đều có cách riêng để thể hiện tình yêu và sự lãng mạn với vợ. Ông Shovelton, 87 tuổi chọn cách đặt một bông hoa hồng cạnh gối của vợ vào mỗi buổi sáng bà thức dậy.

Ngoài việc tặng hoa cho vợ mỗi sáng, trong suốt 60 năm qua, cụ ông 87 tuổi này còn chào đón cụ bà Joan, 83 tuổi bằng một nụ nồng cháy và trước khi đi ngủ, ông đều hôn chúc vợ ngủ ngon.
 
Mỗi sáng, ông Shovelton đều đặt cạnh gối của vợ một bông hoa hồng.
 
Hôm qua, cặp vợ chồng sống ở Flintshire, Bắc xứ Wales đã tổ chức kỷ niệm đám cưới kim cương của mình. Ông Shovelton cho biết: “Tôi vẫn sẽ đặt hoa hồng cạnh giường của vợ tôi hàng ngày. Tôi sẽ luôn hôn vợ trước khi ngủ và vào mỗi sáng cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời”.

“Chúng tôi đã sống và làm việc cùng nhau trong suốt cuộc đời và chúng tôi học được cách trân trọng nhau. Chính vì vậy, chúng tôi đã sống hạnh phúc trong suốt 60 năm qua và tôi không muốn mọi thứ thay đổi”.

Ông Shovelton và bà Joan tình cờ gặp nhau đêm giao thừa năm 1946. Và hơn 2 năm sau, hai người quyết định làm đám cưới. Kể từ sau khi nghỉ hưu 22 năm trước, hai ông bà vui thú với công việc làm vườn cùng nhau.
 
Ảnh cưới của ông bà Shovelton

Mặc dù mọi người thấy ngạc nhiên với những hành động lãng mạn của cụ ông Shovelton nhưng đối với cụ, đây không có gì đáng để bàn. Ông cho rằng nhiều cặp vợ chồng khác còn có những hành động lãng mạn hơn dành cho người bạn đời của mình. Nói về hành động của mình, ông cho biết: “Tôi yêu Joan và tôi đã làm như vậy từ ngày đầu tiên tôi gặp bà ấy”.
 Hiện, hai ông bà đã có với nhau 5 người con, 10 cháu nội và một chắt. 

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã cho thấy rằng những nụ hôn, những cử chỉ âu yếm và hành động lãng mạn sẽ giúp củng cố mối quan hệ vợ chồng.
N.Linh (Theo DailyMail)
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.