Thái Bình: Gương sáng phong trào dân số
Giadinh.net - Năm 2008 là năm thứ 9 tỉnh Thái Bình duy trì mức sinh thay thế. Trong khi ở nhiều tỉnh, thành, việc thay đổi tổ chức cán bộ ngành dân số đã ảnh hưởng tới việc duy trì mức sinh thay thế thì thành công này của Thái Bình quả là đáng trân trọng...
Khi chức sắc tôn giáo vào cuộc
|
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình đã khen thưởng 51/ 301 thôn, tổ dân phố, họ giáo tiêu biểu nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba. Ngoài ra, các huyện trích ngân sách huyện khen thưởng cho hơn 160 thôn, tổ dân phố, họ giáo tiêu biểu nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba. |
Trong họ giáo Phụng Thượng, có vợ chồng chị Toan, sinh 2 con gái nhưng anh chị không có ý định sinh thêm con. Giờ đây, cháu lớn đã học hết lớp 12, cháu nhỏ học lớp 8, gia đình chị Toan là một trong những gia đình hạnh phúc, được nhiều người lấy làm gương để học tập.
![]() |
|
Ông Trần Văn Rữu - Chánh trùm họ giáo Phụng Thượng, xã Vũ An, Kiến Xương, Thái Bình. |
Là trưởng thôn, lại có nhận thức tốt về DS-KHHGĐ nên chánh trùm Trần Văn Rữu có luôn cố gắng triển khai nhiệm vụ thôn làng gắn với vấn đề dân số. Trưởng thôn cũng không hề ngại khi đi cùng cộng tác viên dân số xuống tận nhà dân tuyên truyền. Đi đâu chánh trùm Rữu cũng nói giáo dân trong họ giáo đẻ ít, đẻ thưa, tập trung nuôi dạy con cái để phát triển kinh tế, sinh hai con thôi, vừa không vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vừa đảm bảo nhiều mặt. Chánh trùm cụ thể hóa cái lợi nhiều mặt của chính sách DS-KHHGĐ ở những tiêu chí dễ hiểu: Mẹ khỏe, con ngoan, gia đình khấm khá. Nói vậy thì ai cũng hiểu.
Gần 300 nhân khẩu, chưa bao giờ có ý định sinh con thứ ba
|
PGS.TS Hà Thị Lãm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: “Công tác dân số Thái Bình sau nhiều thập kỷ phấn đấu đã đạt những thành tựu đáng khích lệ: quy mô dân số ổn định, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên thấp hơn so với trung bình toàn quốc. Có thể khẳng định, công tác DS-KHHGĐ đã góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong tỉnh”. |
Bật mí về những bí quyết giữ vững thành tích này, ông Phạm Văn Đồng - Trưởng khu cho biết: “Khu luôn đưa chỉ tiêu về DS-KHHGĐ vào chương trình thi đua. Trưởng khu nắm được chủ trương chính sách dân số nên luôn có ý thức vận động nhân dân thực hiện tốt việc sinh từ 1 đến 2 con, chăm sóc SKSS cho bà mẹ và vị thành niên. Ngày đại đoàn kết toàn dân, ngày hội chung gặp gỡ bà con trong khu, chúng tôi đều không bỏ lỡ cơ hội vận động DS-KHHGĐ. Bởi chúng tôi biết rằng, muốn phát triển kinh tế, ổn định các mặt trong đời sống xã hội, trước hết phải làm tốt công tác dân số. Các đoàn thể ở khu dân cư rất mạnh, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân và các tổ chức đoàn thể khác đều tham gia tuyên truyền dân số”. Ông Đồng cho biết thêm, các đoàn thể này là tay chân vững mạnh của chính quyền, đồng thời cũng là cái loa tuyên truyền cho chính quyền. Đối tượng thuộc về tổ chức nào, thì tổ chức đó phải chịu trách nhiệm; Trong đó, rất đề cao tính gương mẫu của cán bộ, Đảng viên. Trong khu có 24 Đảng viên, đây chính là những tấm gương để các thành viên khác trong khu dân cư học tập.
