Thâm cung bí sử (70 - 9): Lo toan khởi nghiệp
GiadinhNet - Mặc dù cả làng đều nhìn Hoàng như một tỷ phú, nhưng Hoàng nói với Khánh Mỹ: “Chúng ta chưa có gì cả. Mọi việc còn chưa bắt đầu.
Những công việc trước mắt mới là sự nghiệp của chúng ta. Trong sự nghiệp này, anh rất cần có em”. Câu nói này khiến Khánh Mỹ rất yên tâm. Mối lo đầu tiên của người con gái khi quyết định gắn bó với một người đàn ông là sự an toàn. Nếu chỉ tình yêu không thôi thì mái ấm gia đình chưa bền vững, vì không có tình yêu nào nguyên vẹn được cả đời. Phải có yếu tố cần nhau, gia đình mới thật sự bền vững. “Anh rất cần có em, nghĩa là Khánh Mỹ có điều kiện đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào hạnh phúc gia đình”.
Lễ ăn hỏi đã được tổ chức ngay trong thời gian nghỉ của hai người. Và hai tuần sau đó là lễ cưới. Hoàng nói với Khánh Mỹ: “Đám cưới của chúng ta sẽ lịch sự và trang trọng, nhưng không hoành tráng, phô trương. Tiền mừng cưới không phải của anh, cũng không phải của em mà là của con chúng ta sau này. Có thể thời gian nghỉ tuần trăng mật sẽ không dài, vì trước mắt còn quá nhiều công việc”.
Lo toan của Hoàng tập trung vào việc chuẩn bị thành lập doanh nghiệp. Sự thành bại của doanh nghiệp, quyết định ở mô hình doanh nghiệp và công tác tổ chức. Hoàng không tổ chức công ty cổ phần mà thành lập công ty TNHH. Mô hình doanh nghiệp này đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực tài chính, một cái đầu cao hơn mọi người trong công ty. Sáu năm qua, Hoàng đã ráo riết chuẩn bị để có hai điều kiện đó. Về nhân sự, khó nhất là nhân sự cao cấp. Nghìn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Rất may là Hoàng có hai người bạn thân, cùng học khoa điện tử với anh và cùng hợp tác làm ăn với anh trong mấy năm qua, từ khi cơ sở của Hoàng mới là một cửa hàng điện tử cũ. Hai người bạn này sẽ đảm nhận cương vị trưởng phòng kỹ thuật và trưởng phòng kinh doanh. Đây là tay phải và tay trái của Hoàng. Hai trưởng phòng sẽ tự tuyển lấy quân của mình, giám đốc không can thiệp. Kế toán trưởng sẽ là Khánh Mỹ, sau khi cô theo học một lớp nghiệp vụ kế toán ngắn ngày. “Tự em sẽ phải tuyển lấy thủ quỹ và nhân viên kế toán. Việc chi tiêu ở công ty sẽ phải thực hiện theo nguyên tắc tay ba, giám đốc, kế toán và thủ quỹ. Nếu chi tiêu vô nguyên tắc thì đồng tiền sẽ đội nón ra đi hết. Em cũng phải lập phương án tiền lương của công ty, trong đó có lương của anh và em. Tất cả mọi người đều phải sống bằng lương. Không ai được lấy tiền của công ty để chi dùng riêng”, Hoàng nói như vậy.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng