Thành phố "chiều chuộng phụ nữ" nhất thế giới
Giadinh.net - Với tham vọng xây dựng thành phố vì phụ nữ đầu tiên trên thế giới, chính quyền TP Seoul những ngày này đang bận rộn triển khai dự án "Một Seoul thân thiện với phụ nữ" (Women Friendly Seoul - WFS) – một dự án đang tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều trong dư luận Hàn Quốc.
Dự án khai sinh từ... chiếc giày cao gót
Du khách đến với quận Gwangjin ở Thủ đô Seoul – một trong những nơi đầu tiên triển khai dự án WFS – chắc chắn sẽ không giấu được vẻ kinh ngạc bởi hệ thống bãi đỗ xe công cộng sơn màu hồng ấn tượng. Những khu vực đỗ xe tại đây có vạch kẻ hồng với biểu tượng một phụ nữ mặc váy màu hồng để ưu tiên cho các tài xế nữ. Đây là những bãi đỗ rộng hơn, đèn sáng hơn và được lắp đặt camera nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Còn nơi đỗ xe của các tài xế nam sẽ tối hơn và ở những góc ít thuận tiện hơn.

Được khởi động vào tháng 7/2007 với khẩu hiệu “Phụ nữ hạnh phúc – Seoul hạnh phúc” với số vốn được tăng thêm 221 tỉ won trong năm nay, dự án WFS đang ở trong giai đoạn triển khai rộng khắp. Bên cạnh những bãi đỗ xe màu hồng ưu tiên tuyệt đối cho phụ nữ, vỉa hè tại khu trung tâm cũng được làm lại sao cho thân thiện nhất với những chiếc giày cao gót kèm theo những chiếc camera theo dõi. Ước tính sẽ có khoảng 51 km vỉa hè đạt chuẩn “giầy cao gót” vào cuối năm nay. Ngoài ra, hệ thống nhà vệ sinh công cộng cũng được mở rộng và đạt tiêu chuẩn cao nhất giúp phụ nữ cảm thấy thoải mái. Do ở Seoul hiện nay có 42.348 nhà vệ sinh nam so với 34.649 nhà vệ sinh nữ, các nhà chức trách hi vọng sẽ xây thêm 3.100 nhà vệ sinh nữ năm nay và 3.800 cái vào năm sau. “Chúng tôi luôn tính đến những yếu tố nhỏ nhất vì một thành phố thân thiện với phụ nữ. Ví dụ các tay nắm treo trên xe buýt vốn được thiết kế theo chiều cao của nam giới, nhưng nay chúng tôi thay đổi lại để đại đa số phụ nữ với chiều cao trung bình có thể với tới dễ dàng”, bà Cho nói.
Một điểm trọng tâm khác của dự án này là tạo ra khoảng 28.000 việc làm cho phụ nữ nội trợ ở nhà. Công việc được chính quyền Seoul hỗ trợ có thể là làm công nhân, thợ gội đầu cắt tóc và phụ nữ có thể nâng cao trình độ tay nghề tại những trung tâm giáo dục của thành phố. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính quyền Seoul trong việc giải quyết vấn đề bất bình đẳng nam nữ bởi dù Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, chỉ có 10 triệu phụ nữ có việc làm so với 14 triệu nam giới. Tại Seoul, nhiều phụ nữ còn phải làm việc thêm giờ không được trả lương và các công ty ít hỗ trợ phụ nữ tạo ra sự cân bằng giữa công việc và gia đình.
Kế hoạch tham vọng
Theo giáo sư Chang Pil Wha thuộc Đại học Phụ nữ Ewha Seoul, dự án WFS có thể “giúp phụ nữ ít lo lắng hơn về nạn quấy rối hoặc bạo lực, nhưng vẫn còn đó câu hỏi làm thế nào để phụ nữ có thể chia sẻ gánh nặng trách nhiệm gia đình truyền thống, vốn tồn tại quá lâu trong xã hội Hàn Quốc, để có thể tham gia lao động xã hội tự do hơn”. Eunyoung Cho, một phụ nữ 25 tuổi chuẩn bị theo học ngành kinh tế tại Mỹ, tỏ ra ngờ vực tính hiệu quả của dự án này trên tờ Time: “Các chính sách khiến người dân cảm thấy rằng chính quyền đang làm điều gì đó cho cuộc sống phụ nữ nhưng thực ra phụ nữ không cảm thấy sự thay đổi nào lớn lao. Cái chúng tôi cần không phải là những bãi đỗ xe màu hồng lãng phí hay những vỉa hè tiêu chuẩn “giày cao gót” mà là cơ hội bình đẳng trong công việc khi lập gia đình và sinh con”.
Tuy nhiên, cũng không ít lời khen ngợi dành cho những nỗ lực của thành phố. “Tôi hi vọng sẽ không phải xếp hàng dài đợi chờ mỗi khi cần đi vệ sinh tại nơi công cộng. Bình đẳng về số nhà vệ sinh cho 2 giới là đòi hỏi hết sức chính đáng”, Lee Sun- min, một nhân viên văn phòng 25 tuổi cho biết. “Thật là thuận tiện. Cuối cùng thì những người đàn ông cũng phải nhường lại những vị trí này”, một phụ nữ 46 tuổi tên Lee Kae- sung phấn khởi với sự thuận tiện của bãi đỗ xe màu hồng.
“Sẽ còn nhiều bàn cãi về dự án này, nhưng ít ra nó cũng cho thấy chính quyền đã mạnh dạn trong việc xây dựng bình đẳng giới trong xã hội Hàn Quốc. Những quan điểm cổ hủ về phụ nữ sẽ không thể thay đổi trong một đêm, nhưng ít ra chính quyền cũng đã cố gắng làm những điều có thể”, một chuyên gia xã hội học thuộc Đại học Yonsei nhận xét.
My Anh (Tổng hợp)