Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thất bại từ xăng dầu đến điện

Thứ tư, 19:07 04/01/2012

GiadinhNet - Đã có những chỉ dấu cho thấy sự thất bại trong ý định trao quyền định giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu cho doanh nghiệp.

Giá xăng dầu gây bức xúc vì thiếu một cơ quan định giá độc lập?
Ảnh: Chí cường
 
Sự "non yếu" của cơ quan giám sát đã không thể ngăn ngừa việc các doanh nghiệp lợi dụng vị thế độc quyền của mình để trục lợi, làm tổn hại đến lợi ích của đại đa số người dân.

Chỉ biết lợi mình

Kết quả đợt thanh tra đột xuất giá xăng dầu tháng 9/2011 của Bộ Tài chính cho thấy, giai đoạn từ 1/7 đến 26/8 chiết khấu thù lao trung bình cho các đại lý của Petimex (Công ty TMDK Đồng Tháp) là 859,68 đồng/lít, tăng so với bình quân 5 tháng đầu năm 582,5 đồng/lít. Chi thù lao đại lý của Saigon Petro bình quân 782,8 đồng/lít, tăng so với 6 tháng đầu năm 447,8 đồng/lít. Tình trạng chi thù lao đại lý cao dẫn đến chi phí kinh doanh vượt mức quy định của Nhà nước cũng diễn ra tương tự đối với Petrolimex và PV Oil. Về thực trạng chi thù lao đại lý quá cao này, tại văn bản báo cáo, cả 4 Tổ kiểm tra của Bộ Tài chính đều có cùng chung một nhận định: "...không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng nhưng sẽ ảnh hưởng nguồn thu của ngân sách và gây áp lực về việc điều chỉnh giá..."

Nhận định nói trên rất khó thuyết phục, nếu đặt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô thời điểm đó. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sau hai tháng 5 và 6 giảm tốc độ tăng, đến tháng 7/2011 bất thần tăng tốc trở lại (tăng tới 1,17% so với tháng trước đó). Mức lạm phát cao là một đòn giáng mạnh vào thu nhập thực tế của hàng chục triệu dân, những người có thu nhập trung bình và thấp. Đóng góp vào mức lạm phát cao này, không thể không kể đến tác động từ việc tăng giá xăng dầu các loại từ 2.000 đến 2.800 đồng/lít ngày 29/3/2011. Xăng RON 92 khi đó có giá 21.300 đồng/lít, thế nhưng với việc giá xăng dầu nhập khẩu giảm, thay vì giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ tháng 6 một số doanh nghiệp đầu mối đã bắt đầu nâng mức thù lao cho các đại lý và thực hiện đồng loạt từ tháng 7. Trong trường hợp này, khó có thể nói là các doanh nghiệp đã vì quyền lợi của người dân và cơ quan giám sát đã làm tốt nhiệm vụ của mình?! Trao quyền định giá các sản phẩm độc quyền cho doanh nghiệp cho thấy là một sự mạo hiểm.

Sau đợt giảm nhẹ giá xăng dầu ngày 26/8/2011, giá xăng dầu nhập khẩu lại tiếp tục giảm, đặc biệt với mặt hàng xăng RON 92. Đến tháng 11/2011, giá xăng RON 92 tại Singapore đã xuống mức 111,17 USD/thùng, gần bằng mức 109,63 USD/thùng của tháng 2/2011 khi giá bán lẻ trong nước là 19.300 đồng/lít. Sang tháng 12, giá xăng RON 92 thậm chí còn tiếp tục giảm xuống xấp xỉ 110 USD/thùng. Tuy nhiên, theo những quyết định mới nhất của Bộ Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ không giảm.

Cơ quan định giá phải độc lập?!

Kết quả kiểm tra giá xăng dầu tại 4 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn cho thấy, không chỉ chi thù lao đại lý cao, các doanh nghiệp này còn có nhiều "vấn đề" về tài chính, đặc biệt là đầu tư ngoài ngành. Như trường hợp của Petrolimex, trong điều kiện khó khăn về vốn kinh doanh xăng dầu Petrolimex vẫn đầu tư ra ngoài tương đương 35,7% vốn chủ sở hữu, khoảng 3.793 tỷ đồng.

Quyết định giữ giá xăng dầu của Bộ Tài chính đã khiến không ít người thất vọng. Sự thất vọng chính không nằm ở chỗ giá xăng dầu chưa giảm, mà ở cơ chế điều hành giá mang lại quá nhiều lợi thế cho doanh nghiệp. Người dân có thể chấp nhận trả giá cao cho một lít xăng nếu họ được đảm bảo đồng tiền của mình không bị rơi vào túi riêng doanh nghiệp. Đã có một số kiến nghị được đưa ra như: Chuyển quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ các doanh nghiệp về một mối; Quy định mức thù lao đại lý; Định lại mức hao hụt...
 
Những kiến nghị này dù có thành hiện thực thì cũng khó có thể tin là người dân sẽ thôi bức xúc về giá xăng dầu. Gỡ bỏ cơ chế bao cấp về giá đối với các mặt hàng thiết yếu như: Điện, nước, xăng dầu... là yêu cầu không thể đảo ngược, tuy nhiên như cách chúng ta đang làm thì rõ ràng không ổn. Nguy hiểm hơn là trong khi còn những bất cập thì giá điện cũng đang tiến tới xoá bỏ giá bao cấp theo hướng trao quyền quyết định nhiều hơn cho doanh nghiệp như với giá xăng dầu.

Tại hội thảo về điều hành giá xăng của Bộ Tài chính hồi tháng 9/2011, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long đã chỉ ra rằng: "Với các mặt hàng độc quyền cần một cơ chế định giá độc quyền". Trong một bài viết mới đây tựa đề "Định giá các sản phẩm mang tính độc quyền" trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt đã đề xuất thành lập một ủy ban chuyên gia độc lập về giá, quyết định dựa trên công thức và các chỉ số khách quan. Khi đó các cơ quan Nhà nước như : Tổng cục Thống kê, Viện Vật giá, Bộ Tài chính... sẽ chỉ có nhiệm vụ phục vụ uỷ ban trên. Các doanh nghiệp có sản phẩm bị định giá có thể gửi chuyên gia tới phát biểu về tính khách quan của các hệ số và chỉ số. Theo ông Việt, đây là cách mà nhiều nước trên thế giới đang làm và nó không ảnh hưởng đến mục tiêu tiến tới một nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Người ta sẽ bàn thêm nhiều về kiến nghị này, nhưng ít nhất là nó đã nhắc nhở rằng, từ trước đến nay, dù cơ chế định giá cũ hay hiện hành thì giá các mặt hàng điện, nước, xăng dầu... vẫn chỉ là câu chuyện riêng của các doanh nghiệp và Bộ, liên Bộ chủ quản. Đó phải chăng là căn nguyên của những bức xúc, những bất cập?

Đắc Kiên

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Muốn đạt điểm tối đa trong kỳ thi, thí sinh nhất định phải biết 4 cách ghi nhớ sau đây

Muốn đạt điểm tối đa trong kỳ thi, thí sinh nhất định phải biết 4 cách ghi nhớ sau đây

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Ngoài các giờ học tập trên lớp với sự hướng dẫn của các thầy cô, việc thí sinh tự ôn tập tại nhà cũng rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để dễ dàng ghi nhớ kiến thức là điều rất nhiều thí sinh mong muốn được đưa ra phương pháp.

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Mẹ và bé - 10 phút trước

Trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, thở khò khè, có thể gây suy hô hấp. Vậy khi trẻ bị viêm tiểu phế quản cha mẹ cần làm gì, chăm sóc như thế nào và có nên dùng thuốc kháng sinh?

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 22 phút trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ 'ăn hại'

Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ 'ăn hại'

Chuyện vợ chồng - 29 phút trước

Tôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".

Hà Nội dự kiến cấm hội chợ, thể thao đông người ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội dự kiến cấm hội chợ, thể thao đông người ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - TP Hà Nội lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Buồn vì phim phải rời rạp với doanh thu chỉ 428 triệu đồng, Mai Thu Huyền hiện sống thế nào?

Buồn vì phim phải rời rạp với doanh thu chỉ 428 triệu đồng, Mai Thu Huyền hiện sống thế nào?

- 43 phút trước

GĐXH - Gia đình cô đang sống trong căn biệt thự triệu đô nằm trên phố đắt đỏ bậc nhất tại quận 7, TPHCM, được thiết kế tinh tế cùng sự kết hợp trọn vẹn giữa cổ điển và hiện đại.

Loại lá quen thuộc được coi là "thần dược" cứu làn da, mang làm đồ uống hay món ăn chống nắng đều tốt mà chẳng mấy người thử

Loại lá quen thuộc được coi là "thần dược" cứu làn da, mang làm đồ uống hay món ăn chống nắng đều tốt mà chẳng mấy người thử

Ăn - 44 phút trước

Nha đam là loại nguyên liệu rất tốt và lành, giúp da nhanh chóng "nhả nắng" mà không phải chị em nào cũng biết.

Diễn biến bất ngờ vụ lão nông 'chết đứng' khi ruộng lúa bỗng dưng chết cháy

Diễn biến bất ngờ vụ lão nông 'chết đứng' khi ruộng lúa bỗng dưng chết cháy

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Khi ra thăm ruộng, lão nông tá hỏa khi phát hiện một số diện tích lúa bị héo, chết cháy bất thường. Diện tích bị chết cháy khoảng 500 m2 (trong tổng diện tích hơn 3 sào khoảng hơn 1.600 m2), nghi có kẻ phá hoại.

Lãi suất tăng, giá vàng chững, có 200 triệu đồng nên gửi tiết kiệm hay mua vàng thời điểm này?

Lãi suất tăng, giá vàng chững, có 200 triệu đồng nên gửi tiết kiệm hay mua vàng thời điểm này?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoản tiết kiệm được 200 triệu, nhiều người băn khoăn không biết nên mua vàng cất giữ hay gửi tiết kiệm sinh lời khi lãi suất bắt đầu tăng trở lại còn vàng thì đang chững giá.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Top