Thấy gì từ vụ thử hạt nhân lần thứ hai của Triều Tiên?
Giadinh.net - Đầu tuần này, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 2, khiến thế giới hoàn toàn bị bất ngờ. Nó cũng cho thấy Bình Nhưỡng đang tiến từng bước, chậm nhưng chắc chắn, trong việc sở hữu vũ khí nguyên tử.
Trận động đất nhân tạo
|
Một cuộc thử nghiệm nguyên tử chỉ được coi là thành công nếu nó tạo ra vụ nổ mạnh từ 5 - 15 kiloton. Một kiloton tương đương với 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Washington vì thế đã coi vụ thử hồi năm 2006 của Triều Tiên là một thất bại, bởi họ cho rằng nó chỉ tạo ra vụ nổ mạnh 0,8 kiloton.
Trong vụ nổ mới, phía Mỹ cũng cho rằng nó mạnh tối đa vài kiloton. Nhưng nếu đạt sức mạnh từ 10 - 20 kiloton như đo đếm của Nga, quả bom của Triều Tiên sẽ có sức công phá ngang với những vũ khí nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki hồi năm 1945 để chấm dứt Thế chiến thứ hai. |
Một bước tiến dài

Mối đe dọa nằm ở tên lửa
Cho tới nay, các chuyên gia quân sự ước tính CHDCND Triều Tiên đã nắm trong tay từ 30 - 50kg plutonium nguyên chất, đủ để tạo từ 6 - 10 quả bom nguyên tử và có thể đã trang bị một vũ khí nguyên tử sơ khai. Tuy nhiên dường như Bình Nhưỡng vẫn chưa có đủ công nghệ để “thu nhỏ” vũ khí nguyên tử, tới mức có thể gắn lên đầu một quả tên lửa và sẽ cần thêm nhiều thử nghiệm nữa để làm chủ công nghệ.
Do kích thước lớn, nếu có vũ khí nguyên tử, CHDCND Triều Tiên cũng không thể sử dụng các máy bay ném bom vốn lạc hậu của họ để vượt qua hệ thống phòng không hiện đại của các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Như vậy sẽ còn phải mất nhiều năm nữa trước khi CHDCND Triều Tiên thực sự có thể gây sức ép bằng một vũ khí nguyên tử hoàn chỉnh. Chương trình nguyên tử của CHDCND Triều Tiên do đó vẫn chưa phải là mối đe dọa an ninh lớn nhất trong lúc này.
Thứ gây lo ngại thực sự của Bình Nhưỡng nằm ở kho tên lửa của nước này. Tờ Korea Times cho biết CHDCND Triều Tiên hiện đã triển khai hơn 600 tên lửa Scud với tầm bắn 320 - 500km và khoảng 200 tên lửa Rodong, với tầm bắn 1.300km, tại khu vực gần biên giới liên Triều. Số tên lửa này có thể tấn công toàn bộ Hàn Quốc và phần lớn Nhật Bản. Đó là chưa tính tới các đội pháo binh CHDCND Triều Tiên đóng gần biên giới Hàn Quốc. Tạp chí quân sự Jane’s Defence từng ước tính rằng CHDCND Triều Tiên có thể bắn hơn 500.000 viên đạn pháo trong một giờ vào khu vực Seoul, nơi sinh sống của một nửa trong số 49 triệu dân Hàn Quốc.

Không thể xem thường khả năng hạt nhân
Dù vậy, khả năng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là không thể xem thường. Bình Nhưỡng vẫn có những tiến triển và vẫn đang thể hiện quyết tâm trong việc sở hữu thứ vũ khí tối tượng như hạt nhân. “Triều Tiên giờ đã giống một mối đe dọa hơn vì họ có nhiều thông tin và dữ liệu liên quan tới việc thiết kế quả bom” - ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích cho Tập đoàn Khủng hoảng Quốc tế có trụ sở ở Seoul đánh giá.
Các chuyên gia cho rằng CHDCND Triều Tiên giờ đang đi theo xu hướng thu nhỏ vũ khí nguyên tử để gắn lên một quả tên lửa. Nhà phân tích David Albright, Chủ tịch Viện nghiên cứu Khoa học và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Washington cho rằng CHDCND Triều Tiên hiện đã có khả năng gắn một vũ khí hạt nhân lên đầu tên lửa.
Tuy nhiên ông Yoon Deok-min, một giáo sư ở Viện nghiên cứu Các vấn đề quốc tế và An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã bác bỏ việc đó. Ông nhận xét rằng Triều Tiên vẫn đang trong tiến trình thu nhỏ vũ khí nguyên tử, dù thừa nhận thành công của việc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo ông Yoon, khả năng Bình Nhưỡng thành công được xem là kịch bản an ninh xấu nhất do nhiều tên lửa của nước này đã có tầm bắn lớn.
Một số nhà phân tích khác lại bác bỏ khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ sớm làm chủ công nghệ gắn vũ khí hạt nhân lên tên lửa. Ông Cha Du-hyeogn, một nhà nghiên cứu ở Viện phân tích Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng sẽ phải mất khoảng 4 năm để Triều Tiên hoàn thiện vũ khí nguyên tử của họ.
Hiện người ta đang chờ các thông tin tình báo chi tiết về vụ thử mới nhất.
Không khí ngày càng “nóng”
Trong bối cảnh phức tạp sau cuộc thử hạt nhân, bầu không khí trên bán đảo CHDCND Triều Tiên vẫn chưa bộc lộ điều gì cho thấy nó sẽ sớm hạ nhiệt. Hôm 27/5, CHDCND Triều Tiên đã khởi động cơ sở tái chế hạt nhân của nước này ở Yongbyon. Cơ sở này vốn đang trong quá trình phá hủy từ một thỏa thuận phi hạt nhân ký hồi năm 2007, giờ sẽ hoạt động hết công suất để tạo ra thêm nhiều plutonium.
Cùng ngày, CHDCND Triều Tiên cũng tuyên bố xóa bỏ Hiệp định đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. KCNA dẫn tuyên bố của quân đội Triều Tiên cho biết động thái này là nhằm trả đũa việc Hàn Quốc quyết định sẽ trở thành thành viên đầy đủ của Sáng kiến Phòng ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) do Mỹ khởi xướng - một động thái mà CHDCND Triều Tiên luôn phản đối. PSI hiện có hơn 90 nước tham gia. Mục đích của PSI là nhằm kêu gọi các nước phong tỏa, ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí hủy diệt. PSI cho phép kiểm tra các tàu thuyền bị nghi ngờ chở vũ khí hủy diệt hàng loạt và giám sát các động thái của CHDCND Triều Tiên, Iran và Syria.
Quân đội CHDCND Triều Tiên cáo buộc quyết định của Hàn Quốc tham gia PSI do Mỹ khởi xướng là “hành động tuyên bố chiến tranh” và “quân đội Triều Tiên sẽ ngừng tuân thủ Hiệp định đình chiến 1953”. CHDCND Triều Tiên cũng cảnh báo “bất kỳ hành động thù địch nào đối với nước này, bao gồm cả việc ngăn chặn và truy tìm các tàu của CHDCND Triều Tiên theo điều khoản của PSI, sẽ bị đáp trả bằng hành động tấn công quân sự kiên quyết và ngay lập tức”.
Hương Giang