Bài viết dưới đây là chia sẻ của một giáo viên lâu năm tại tỉnh Đồng Tháp.
Thầy giáo nêu lý do trường học không thể xóa bỏ hội phụ huynh
Có ban đại diện cha mẹ học sinh, thầy cô sẽ yên tâm tập trung cho giáo dục, không tham gia vào việc thu chi tiền bạc nên giữ được uy tín và dễ thành công trong giảng dạy.
Gần đây, trên các diễn đàn xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng không cần tồn tại ban đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp, hay nặng nề hơn là kết luận ban đại diện này chỉ làm mỗi việc thu tiền rồi chuyển giao cho nhà trường sử dụng. Là một thầy giáo có mấy mươi năm trong nghề và liên tục làm công tác chủ nhiệm, tôi nhận thấy các ý kiến trên nên được xem xét lại.
Quê tôi là một tỉnh miền Tây, trường tôi dạy nhiều năm không phải trường trọng điểm của ngành giáo dục địa phương nên sự đầu tư chưa bằng một số trường khác. Thế nhưng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường tôi luôn được đánh giá cao trong việc hỗ trợ công tác giáo dục, phát triển cơ sở vật chất, giúp trường không phải trông chờ vào ngân sách.
Đầu tiên, trường tôi (và có lẽ cả nhiều trường bạn) không chủ trương cơ cấu vào ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp, trường những thành viên có địa vị xã hội cao hay người nắm giữ các doanh nghiệp lớn ở địa phương.
Thành viên ban đại diện phải là người có tâm huyết với giáo dục , hết lòng vì học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học hoặc sa vào tệ nạn xã hội, bồi dưỡng học sinh giỏi, khi nhà trường cần hỗ trợ thì có mặt đề xuất cách giải quyết cụ thể, lâu dài chứ không chỉ là gửi một khoản tiền hay hiện vật gì đó rồi thôi.
Địa phương tôi vẫn còn học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nên việc bỏ học dễ xảy ra. Thầy cô chủ nhiệm quá nhiều công việc đầu năm nên muốn đạt hiệu quả trong việc đưa trẻ đến trường, không thể không nhờ đến ban phụ huynh.
Thành viên của ban đại diện từng lớp phân chia nhau hoạt động theo địa bàn cư trú nên nắm chắc hoàn cảnh gia đình học sinh, dễ tiếp cận và có biện pháp giúp đỡ, không để học sinh bỏ học. Chính sách miễn giảm học phí, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, hỗ trợ trang phục, tập sách... cho học sinh được giải quyết ngay những ngày đầu tiên của năm học và tiếp tục lâu dài qua việc cấp học bổng, tặng nhu yếu phẩm, phương tiện đi lại. Thành viên ban đại diện có thể tác động tốt đến gia đình học sinh hơn là thầy cô chủ nhiệm khi có mối quan hệ dòng tộc, hàng xóm lâu đời với nhau, hiểu rõ tính nết, khó khăn, mặt mạnh, yếu để có cách giải quyết phù hợp.
Trường chúng tôi không có việc lập sổ vàng ủng hộ tiền bạc khi họp phụ huynh đầu năm hay tặng quà cho thầy cô nhân dịp lễ Tết, mọi hoạt động đều tuân thủ quy định của ngành giáo dục, thầy cô không tham gia vào việc tài chính của ban đại diện.
Khi học sinh gặp khó khăn, thầy cô chủ nhiệm sẽ bàn bạc với ban đại diện để giải quyết thấu đáo. Lớp nào học sinh thiếu trang phục, tập sách... thầy cô chủ nhiệm bàn với ban đại diện là được khắc phục ngay. Các thầy cô không phải đứng ra kêu gọi hay trực tiếp giải quyết nên đỡ mất thời gian lại tránh điều tiếng vì liên quan đến tiền bạc.
Mùa lũ, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ban phụ huynh một số trường còn đứng ra tổ chức đưa rước học sinh đi về miễn phí bằng ghe, xuồng của cá nhân, giúp nhà trường bảo đảm sĩ số, chống bỏ học và giữ an toàn cho học sinh.
Khi cần kinh phí hoạt động để học sinh vượt khó khăn hay khen thưởng các em có thành tích tốt, ban đại diện tự vận động, chi xuất kinh phí, quyết toán minh bạch, không có việc nhà trường hay thầy cô chủ nhiệm tự ý chi tiêu, càng không sử dụng kinh phí này cho khen thưởng thầy cô. Ngày lễ, Tết, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm chăm sóc qua những phần quà nghĩa tình.
Nhờ những điều trên, hoạt động của ban đại diện luôn đạt hiệu quả cao; làn sóng bỏ học ở địa phương được ngăn chặn, tỉ lệ trẻ đến trường bảo đảm đúng quy định. Việc hoạt động của ban đại diện lớp có thành công hay không là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng công tâm giữa thầy cô chủ nhiệm và ban đại diện.
Tôi cũng từng tham gia ban đại diện cha mẹ học sinh ở lớp con tôi học. Kinh nghiệm cho thấy người thầy càng tránh xa việc thu chi tiền bạc của cha mẹ học sinh càng giữ được uy tín, dễ thành công trong giảng dạy.
Trong những trường hợp có liên quan đến hạnh kiểm học sinh như đánh nhau tệ nạn xã hội, thầy cô chủ nhiệm nên phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường tiếp cận gia đình, cá nhân học sinh để tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả sự việc, từ đó có cách giải quyết hợp lý, không đơn phương sử dụng biện pháp hành chính như hạ hạnh kiểm, buộc dừng học hay các biện pháp trấn áp tinh thần khác.
Tôi từng nhờ đến ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để cùng vận động các học sinh nữ bỏ nhà ra đi vì xung đột với cha mẹ hay bị kẻ xấu dụ dỗ. May mắn mọi việc đều thành công. Chính bằng tấm lòng yêu mến trẻ như con em của mình, nhờ tâm huyết với hoạt động giáo dục của nhà trường từ các thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh, tôi và nhiều đồng nghiệp khác luôn hoàn thành tốt việc giảng dạy và giáo dục học sinh.
Ban đại diện học sinh lớp, trường là không thể thiếu trong hoạt động giáo dục.
Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp)

Bộ GD&ĐT 'tuýt còi' các trường đại học tuyển sinh bằng tổ hợp lạ
Giáo dục - 3 giờ trướcCác trường đại học cần rà soát lại tổ hợp, phương thức xét tuyển bảo đảm kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học.

Khảo sát trước kỳ thi tốt nghiệp: Hé lộ top 20 trường có điểm cao nhất ở Hà Nội
Giáo dục - 19 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa có báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 11 và lớp 12 cấp THPT cho thấy top 20 trường học có kết quả tốt nhất và top trường ở chiều ngược lại.

Lịch nghỉ hè 2025 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc
Giáo dục - 23 giờ trướcGĐXH - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 do Bộ GD&ĐT tạo ban hành, các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Hà Nội tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập
Giáo dục - 1 ngày trước“Năm học 2025-2026, các trường THPT công lập dự kiến sẽ tuyển ít nhất 64% học sinh vào lớp 10”, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

'Cuộc chơi tất tay' giúp nam sinh giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán
Giáo dục - 2 ngày trướcSau khi chỉ giành Huy chương Đồng Olympic Toán sinh viên, học sinh toàn quốc năm 2024, năm nay Trần Văn Khánh quyết định dự thi cả 2 môn và quyết tâm ấy giúp em mang về 2 Huy chương Vàng.

Bắc Kạn: Phát hiện nhiều bất cập tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện huyện Ba Bể, Bắc Kạn phát hiện một số trường mầm non trên địa bàn cán bộ quản lý chưa tuân thủ quy định về tham gia hoạt động giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Chưa bắt buộc dạy 2 buổi/ngày ở cấp THCS, THPT
Giáo dục - 2 ngày trướcBộ GD&ĐT khẳng định chưa thể bắt buộc thực hiện việc dạy 2 buổi trong một ngày cho học sinh ở cấp THCS và THPT.

Học phí trường tiểu học tư thục Hà Nội 2025, cao nhất gần 800 triệu đồng/năm
Giáo dục - 3 ngày trướcNhiều trường tiểu học tư thục tại Hà Nội công bố mức học phí năm học 2025-2026, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/năm, tùy lớp hoặc chương trình đào tạo.

Thông tin quan trọng về lịch tuyển sinh ngành Công an nhân dân 2025, thí sinh dự tuyển cần nắm rõ
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Trong lịch trình tuyển sinh ngành Công an nhân dân có 2 mốc quan trọng thí sinh cần lưu ý. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành bỏ tuyển thẳng lớp 10
Giáo dục - 3 ngày trướcNăm 2025, thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh không được tuyển thẳng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), mà phải thi theo đề riêng của trường.

Bắc Kạn: Phát hiện nhiều bất cập tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể
Giáo dụcGĐXH - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện huyện Ba Bể, Bắc Kạn phát hiện một số trường mầm non trên địa bàn cán bộ quản lý chưa tuân thủ quy định về tham gia hoạt động giáo dục.