Thế giới chao đảo vì giá dầu

| Bốn phương

Giadinh.net - Sau khi OPEC có quyết định chính thức về việc không tăng sản lượng sản xuất dầu, hôm qua, giá dầu thế giới đã đạt tới ngưỡng 105 đô la/thùng, mức giá cao nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ.

Báo cáo kinh tế của chính phủ Mỹ cũng cho thấy sự sụt giảm rõ ràng về nguồn cung dầu mỏ trên thế giới. Giá dầu thô nhẹ tại Mỹ phá vỡ mức giá kỉ lục 102,59 đô la cuối tuần trước tăng lên mức 104,52 đô la. Nhưng đó chưa phải là điểm dừng cuối cùng của giá dầu, vì ngay sau khi bản báo cáo được công bố, giá dầu thô ngay lập tức tăng vọt lên 104,95 đô la/thùng, vượt qua ngưỡng 103,95 hôm thứ 2.

Quyết định của OPEC khi không sản lượng sản xuất được cho là đi ngược lại với truyền thống của tổ chức này, bởi trước đây, mỗi khi giá dầu tăng, OPEC thường tăng sản lượng để kéo giá dầu xuống.

Sơn Nguyên (Theo NY Times)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.