Thế giới đạt được thỏa thuận cấm sử dụng bom mẹ

| Bốn phương

Giadinh.net - Hơn 100 quốc gia tham dự hội nghị tại Dublin, Ireland đã đồng ý kí vào một bản cam kết có hiệu lực ngay lập tức về việc cấm sử dụng bom mẹ - loại bom có mức độ sát thương cực lớn trên phạm vi rộng.

Bom mẹ (cluster bomb) được xác định là một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Khi được thả xuống từ trên máy bay chiến đấu, mỗi quả bom mẹ sẽ phát nổ và giải thoát những quả bom con khác.

Thỏa thuận mới kí kết kêu gọi một lệnh cấm toàn diện và ngay lập tức đối với loại vũ khí này, xây dựng các tiêu chuẩn nhằm bảo vệ những người bị thương do loại bom này gây ra, dọn sạch những khu vực còn sót bom mẹ. Ngoài ra, thảo thuận cũng kêu gọi việc phá hủy ngay lập tức loại bom này trong các khu vũ khí.

Thomas Nash, phát ngôn viên của tổ chức CMC chuyên về chống sử dụng bom mìn, cho biết: “Đây là một thành công tuyệt vời đối với những ai đã nỗ lực đấu tranh xóa sổ loại bom này trong suốt hơn 40 năm qua”.

Mặc dù các quốc gia sản xuất nhiều nhất loại bom này là Mỹ, Nga, Trung Quốc, và Isarel không tham gia hội nghị và vẫn chưa kí vào bản cam kết, các nhà tổ chức cho rằng, áp lực của cộng đồng quốc tế sẽ buộc những quốc gia này tham gia.

Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố vài giờ sau hội nghị rằng, nước này sẽ đưa bom mẹ ra khỏi danh sách các loại vũ khí được sử dụng. “Tôi rất mong các quốc gia khác cũng sẽ không sử dụng bom mẹ. Tôi cho rằng, đây sẽ là một bước đi quan trọng để xây dựng một thế giới an toàn hơn”.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, chỉ trong 34 ngày chiến tranh tại Libăng năm 2006, phía Isarel đã thả một số lượng bom mẹ chứa 4 triệu quả bom con, 1 triệu trong số đó vẫn chưa nổ.

Theo tổ chức Chữ Thập Đỏ quốc tế, đây thực sự là một thảm họa nhân đạo, vì tình hình không chỉ xảy ra ở Libăng mà còn ở 20 quốc gia khác. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia được coi là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của loại bom này kể từ năm 1975.

Thu Minh (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.