Thị trường cổ phiếu thế giới chao đảo

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngay trong ngày đầu tiên của tuần mới, chỉ số chứng khoán đã có một ngày "tụt dốc" lớn nhất kể từ năm 1987 ở Anh, chỉ số công nghiệp Dow Jones xuống dưới mức 10.000 điểm lần đầu tiên trong 4 năm qua.

Trên sàn giao dịch lớn nhất thế giới Phố Wall, chỉ số Dow Jones giảm 370 điểm. Còn tại Anh, thị trường ở đây đã phải chứng kiến sự sụt giảm chỉ số FTSE-100 của các công ty lớn nhất nước Anh với mức giảm chưa từng có là 391,06 điểm.

Còn tại Nga, buôn bán cổ phiếu đã phải ngừng giao dịch sau khi chỉ số RTS giảm hơn 15%. Còn tại Châu Á, thị trường chứng khoán của nền kinh tế lớn nhất khu vực là Nhật Bản cũng đã tiếp tục đà giảm 4,25%, tiếp tục mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Các sàn giao dịch ở Hồng Kông, Hàn Quốc, Australia cũng trong tình trạng tương tự.

Giá dầu thế giới xuống mức thấp hơn, giảm 6,07 USD, đạt mức 87,81 USD/thùng. Đây là mức giảm dưới 90 USD lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là lo ngại của giới đầu tư về một viễn cảnh khủng hoảng kinh tế trong thời gian tới.

“Thực tế là mọi người lo sợ và điều duy nhất họ đang làm là bán ra”, chuyên gia Ryan Detrick của Schaeffer's Investment Research nhận định, “các nhà đầu tư đang muốn rũ bỏ tất cả và tránh xa mọi thứ vì dường như chưa có tín hiệu nào tích cực trên thị trường”.

Đây là phản ứng đầu tiên của thị trường sau khi gói cứu trợ 700 tỉ USD của Tổng thống Mỹ Bush chính thức được Hạ Viện nước này thông qua. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, như ông Bush tuyên bố: “Sẽ cần có thời gian để kế hoạch cứu trợ xây dựng lại lòng tin đối với hệ thống tài chính. Điều quan trọng là kế hoạch này cần được thực hiện một cách đúng đắn. Chúng tôi không muốn lao đầu vào tình hình mà không mang lại hiệu quả”.

Như vậy là sự lo lắng của các nhà đầu tư là có cơ sở, bởi bất chấp tín hiệu lạc quan của gói cứu trợ 700 tỉ USD và các kế hoạch khác của các nước Châu Âu, việc khôi phục lại hệ thống tiền tệ khủng hoảng trầm trọng không thể là công việc một sớm một chiều. Đã có hướng giải quyết, nhưng để đi hết con đường thì các nhà đầu tư không đủ kiên nhẫn, trong khi các chính phủ thì không thể vội vàng mạo hiểm chi tiền một cách vô ích.

Sơn Nguyên (Theo BBC, CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.