Trong khi tất cả các quốc gia, khu vực và châu lục, các ngành kinh tế, thương mại và đầu tư thế giới nói chung bị ảnh hưởng nặng nề và chưa biết đến khi nào mới thoát khỏi bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế nói chung, thì chỉ có ngành buôn bán vũ khí là vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, vẫn đưa lại lợi nhuận khổng lồ cho các nước xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu của các đối tác nhập khẩu – như từ trước tới nay, trong thời chiến tranh lạnh và thời trước khủng hoảng. Hay có thể nói cách khác, buôn bán vũ khí ở thời nào cũng trúng quả, mà lại trúng đậm.
Xu thế đó đã được Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm - Thụy Điển (SIPRI) chứng minh bằng những số liệu thời sự nhất mới được công bố: So với thời kỳ 5 năm trước đó, doanh số buôn bán vũ khí trong thời kỳ 2004 đến 2008 tăng 21%; những quốc gia mua hoặc bán nhiều vũ khí nhất đều trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Những con số cụ thể này và chiều hướng đó là diễn biến đáng lo ngại vì chúng cho thấy bức tranh về tình hình chính trị an ninh trên thế giới vẫn ảm đạm chứ chưa sáng sủa thêm, gam màu tối cứ tiếp tục lây lan.
Trong bối cảnh cả thế giới cần có những giải pháp toàn cầu cho các vấn đề toàn cầu, mọi tiềm năng về trí tuệ con người cũng như tài chính và vật chất đều cần được huy động và sử dụng để đối phó với những thách thức to lớn về kinh tế, an ninh, môi trường sinh thái, xã hội…. thì việc tăng cường buôn bán vũ khí không chỉ phí phạm, mà còn phản tác dụng. Qua đó cũng còn có thể thấy không phải ở bất cứ nơi đâu cũng đặt lợi ích của con người thực sự vào tâm điểm của chủ trương chính sách.
Vy Nhân