Thói xấu trên giường
Trong chuyện gối chăn, có những thói xấu cố hữu, mà nếu biết để ý, người trong cuộc có thể thay đổi.
![]() |
Phổ biến hơn cả là việc “chỉ quen với những gì đang có”. Nhiều đôi vợ chồng dễ dãi chấp nhận thực trạng “có bao nhiêu xài bấy nhiêu”, không chịu khó đầu tư làm mới. Tất nhiên, đầu tư ít thì “thu lợi” cũng chẳng nhiều. Chính việc dễ dàng chấp nhận thực tại, thiếu đánh giá lại chất lượng cuộc yêu để cải tiến khiến nhiều đôi rơi vào tình trạng mất hứng thú với tình dục. Khi điều đó xảy ra thường xuyên, sẽ rất nguy hiểm. Tình dục vốn là một trò chơi cảm xúc, nhiều khi chỉ cần làm mới một chút, đã mang lại hiệu ứng bất ngờ. Thế nên, với “chuyện ấy”, nhiều chuyên gia tình dục khuyên rằng, mỗi người cần bỏ thói quen bằng lòng với cái cũ, tập thói quen là “luôn suy nghĩ xem hôm nay mình có gì mới”.
Cuối cùng, mỗi người, nhất là người nữ cần bỏ thói quen phục tùng trong tình dục. Thói quen chiều chồng (dù bản thân người vợ chưa thực sự cảm thấy hứng thú) sẽ dần bào mòn cảm xúc. Thậm chí, có người vợ “chiều cho xong chuyện”, sau một thời gian dài đã bị mắc bệnh lãnh cảm. Nói không quá, đây cũng là “chiều quá hóa hư”. Người vợ cần tôn trọng cảm xúc của mình trước, thì mới mong người chồng biết quan sát, biết lắng nghe để tôn trọng cảm xúc của vợ. Thật bất công khi mỗi người nghĩ rằng mình phải lệ thuộc bạn đời trong tình dục. Cởi bỏ thói quen phục tùng và nói rõ cảm xúc, nhu cầu của mình để cả hai hiểu nhau hơn, từ đó mới mong có được sự hòa hợp.
(Trưởng khoa Nam học - BV Bình Dân TP.HCM)
Theo PNO
