Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm

Thứ năm, 14:17 26/09/2024 | Thời sự

GĐXH - Theo UBND phường Lộc Hòa, TP Nam Định, bãi chôn lấp rác thuộc khu liên hiệp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định đã quá tải từ nhiều năm nay. Phường thường xuyên kiểm tra tình trạng ô nhiễm và chỉ đạo công ty có biện pháp khắc phục.

Hình ảnh "kinh hoàng" xung quanh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam ĐịnhHình ảnh 'kinh hoàng' xung quanh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam Định

GĐXH - Xung quanh khu liên hợp xử lý rác thải thuộc Công ty CP Môi trường Nam Định ở phường Lộc Hòa màu nước đen kịt, bên trong đốt rác khói bay ra khắp nơi.

Theo tài liệu UBND phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cung cấp cho PV Gia đình và Xã hội (Chuyên trang của Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2024, bãi chôn lấp rác tại khu liên hiệp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định đã quá tải, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và người dân.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 2/4/2021, UBND phường Lộc Hòa, TP Nam Định đã thành lập đoàn kiểm tra khu liên hiệp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định. Đoàn kiểm tra do ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa làm tổ trưởng và một số thành viên liên quan. Đại diện khu liên hiệp xử lý rác là ông Trịnh Đức Thắng - Giám đốc.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa cho biết, theo phản ánh của nhân dân gần đây, xung quanh khu xử lý rác có nhiều ruồi, nhặng, lượng rác đổ quá cao so với yêu cầu; mùi nhiều gây ô nhiễm nặng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm- Ảnh 2.

Các biên bản UBND phường Lộc Hòa đi kiểm tra khu liên hiệp xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định.

Tổ kiểm tra cũng đề nghị Ban Giám đốc kiến nghị với UBND TP Nam Định về tình trạng bãi chôn lấp quá tải, quá cao, không phủ gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân; đề nghị đắp cống chỗ nhà anh Thủy (nhà dân sinh sống gần khu xử lý rác) làm giảm ô nhiễm nguồn nước tưới tiêu của bà con. Đồng thời, đoàn cũng yêu cầu khu xử lý rác có biện pháp khắc phục để giảm thiểu tối đa mức ảnh hưởng ra môi trường.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Trịnh Đức Thắng đại diện khu xử lý rác cho rằng tình trạng này do thời tiết ẩm nồm, lượng rác vào dịp Tết còn tươi nên chưa được phủ,...

Cụ thể, trong biên bản do UBND phường Lộc Hòa cung cấp, phần ý kiến đồng chí Thắng ghi rõ: Một năm chỉ có tháng 2 do thời tiết đặc trưng mưa nồm nên xuất hiện ruồi nhặng. Lượng rác đổ vào bãi chôn lấp do thời gian vào Tết nên chưa phủ được vì lượng rác còn tươi... sẽ có biện pháp khắc phục và tiến hành phủ".

Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm- Ảnh 3.

Một góc hình ảnh nhìn từ trên cao khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định.

Nói là vậy, tuy nhiên, đợt kiểm tra của các năm sau đó, tình trạng trên vẫn tái diễn và điệp khúc "tiếp thu, cố gắng tăng cường, phủ bạt, cát,..." tiếp tục được công ty đưa ra.

Minh chứng cho câu nói trên, vào 15h ngày 22/7/2023, tổ công tác của UBND phường Lộc Hòa do ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng có buổi làm việc với Khu liên hiệp xử lý rác thải TP Nam Định mà đại diện là bà Triệu Thị Toan - Phó Giám đốc.

Tại đây, ông Trần Xuân Hưng thông qua nội dung, hiện trạng bãi chôn lấp rác thải TP Nam Định đã quá tải nhiều năm nay gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Các thành viên trong tổ công tác đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến việc gây ô nhiễm của khu xử lý rác này. Trong đó, trọng tâm liên quan đến việc bãi chôn lấp rác thải quá tải, gây mùi khó chịu đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Công ty đã tăng cường biện pháp xử lý, tuy nhiên chỉ hạn chế được một phần. Đồng thời, tổ công tác đề nghị công ty xử lý nước thải để không ảnh hưởng đến nước sản xuất của các hộ xã viên xung quanh nhà máy.

Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm- Ảnh 4.

Theo UBND phường Lộc Hòa, bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm.

Tại buổi làm việc, đại diện Khu liên hiệp xử lý rác cho biết đã "tiếp thu và cố gắng tăng cường biện pháp". Cụ thể, bà Triệu Thị Toan - Phó giám đốc Khu liên hiệp xử lý rác nói: "Thời gian qua, công ty đã tăng cường công tác xử lý để hạn chế mức độ ô nhiễm ra môi trường; tăng cường phun thuốc, tăng lượng vôi, phủ đất. Qua góp ý của tổ giám sát, công ty tiếp thu và cố gắng tăng cường biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường".

Khoảng 15h ngày 1/12/2023, UBND phường Lộc Hòa tiếp tục làm việc với khu liên hiệp xử lý rác TP Nam Định. Lần này tổ giám sát một lần nữa nhắc đến tình trạng ô nhiễm nơi đây và có ý kiến đề nghị xử lý đề nhằm giảm thiểu mức độ.

Tuy nhiên, lần kiểm tra này, bà Triệu Thị Toan - Phó giám đốc cho rằng, công ty đã tăng cường xử lý theo quy trình, đảm bảo đúng quy trình. Còn về ý kiến của tổ giám sát, công ty tiếp thu và báo cáo lên cơ quan các cấp.

Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm- Ảnh 5.

Hình ảnh khu vực đốt rác.

Mới đây nhất, ngày 13/8/2023, sau khi Gia đình và Xã hội có bài viết, phản ánh về sức khỏe, đời sống sinh hoạt người dân xung quanh khu xử lý rác bị ảnh hưởng, UBND phường Lộc Hòa tiếp tục tiến hành kiểm tra.

Trong lần kiểm tra này, ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa kết luận: "Hiện nay, bãi chôn rác của khu xử lý rác thải TP Nam Định đã quá tải. Đặc biệt, mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đề nghị Công ty CP Môi trường Nam Định tăng cường biện pháp xử lý như: phủ đất, phun thuốc hóa chất, rắc vôi bột,... có các biện pháp đảm bảo nước sau xử lý không chảy ra ngoài môi trường.

Đối với xe chở rác vào khu xử lý phải có biện pháp che chắn không để rơi vãi dọc đường, phun khử trùng xe chở rác khi lưu thông. Công ty có trách nhiệm đề nghị UBND TP tăng cường mức hỗ trợ ô nhiễm và phun thuốc ruồi muỗi cho nhân dân cả miền Lương Xá".

Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm- Ảnh 6.
Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm- Ảnh 7.
Thông tin tiếp về khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định: Bãi chôn lấp rác đã quá tải nhiều năm- Ảnh 8.

Ruộng lúa của người dân bị ngập màu nước đen kịt.

Để có thông tin khách quan, đa chiều ngày 26/8/2024, PV đến UBND TP Nam Định liên hệ làm việc liên quan đến Khu liên hiệp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định. Tại UBND TP Nam Định, PV được hướng dẫn vào phòng Văn thư để liên hệ và gửi nội dung. Tuy nhiên, tính đến ngày 24/9/2024, PV chưa nhận được phản hồi về lịch làm việc.

Trước sự việc trên, khoảng 14h ngày 24/9/2024, PV Liên hệ trực tiếp với - ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TP Nam Định và bất ngờ được vị này thông tin: "Ơ anh tưởng làm rồi". Khi chúng tôi đề cập đến việc chưa làm việc và chưa nhận phản hồi, vị này nói chiều sẽ trao đổi lại với Chánh văn phòng.

Liên quan đến việc nhiều lần kiểm tra phát hiện việc quá tải, ô nhiễm nhưng phường chưa có biện pháp xử lý, kiến nghị bằng văn bản gửi UBND TP để xử lý, xử phạt, ngày 24/9/2024, trong buổi làm việc với PV, ông Trần Xuân Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Hòa cho biết, UBND phường chưa gửi văn bản đến UBND TP kiến nghị xử lý mà chỉ thông qua cuộc họp tiếp xúc cử tri.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cần kiểm tra, xử lý và có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo sức khỏe, đời sống sinh hoạt người dân xung quanh khu xử lý rác của Công ty Môi trường Nam Định.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Trước đó, ngày 11/8/2024, theo ghi nhận của PV, địa điểm người dân phản ánh là Khu liên hợp xử lý rác thải (bãi tập kết rác) thuộc Công ty CP Môi trường Nam Định nằm ở cuối đường Lương Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định.

Cổng vào bãi rác nằm ở đường Lương Xá, phường Lộc Hòa. Đằng sau bãi rác này tiếp giáp với xã Mỹ Thành, Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ghi nhận bên trong nhà máy đầy rác, nước ứ đọng đen kịt. Xung quanh các tường bao, rác nhô lên cao như "núi".

Đáng chú ý, bên ngoài tường vây của nhà máy, nguồn nước ngấm ra các kênh mương tưới tiêu phục vụ nông nghiệp. Màu nước đen kịt, mùi hôi từ rác bốc lên nồng nặc,...

Tiếp xúc với người dân xung quanh họ cho biết, đã hơn 20 năm nay sống chung với mùi hôi thối từ bãi chôn lấp rác. Từ khi có bãi tập kết rác cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đinh bị ảnh hưởng, sức khỏe đi xuống. Môi trường nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản và rau, cây ăn quả, ruộng lúa.

Ngày 20/9/2024, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, khu liên hợp xử lý rác thải (bãi tập kết rác Lộc Hoà) thuộc Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Lộc Hoà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định xung quanh ruộng nước ngập và kênh mương nông nghiệp màu nước đen kịt. Đặc biệt, cánh đồng ruộng lúa của người dân ở đằng sau khu xử lý rác đang bị ngập một nửa màu nước đen kịt.

Video: Xung quanh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam Định 

Hình ảnh "kinh hoàng" xung quanh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam ĐịnhHình ảnh 'kinh hoàng' xung quanh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam Định

GĐXH - Xung quanh khu liên hợp xử lý rác thải thuộc Công ty CP Môi trường Nam Định ở phường Lộc Hoà màu nước đen kịt, bên trong đốt rác khói bay ra khắp nơi.

Cơ quan chức năng kiểm tra bãi rác của Công ty CP Môi trường Nam Định bị dân tố gây ô nhiễmCơ quan chức năng kiểm tra bãi rác của Công ty CP Môi trường Nam Định bị dân tố gây ô nhiễm

GĐXH - UBND phường Lộc Hòa tiến hành kiểm tra khu xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định và báo cáo UBND TP Nam Định chỉ đạo xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội.

Toàn cảnh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam Định bị người dân phản ánh gây ô nhiễmToàn cảnh bãi chôn lấp rác của Công ty CP Môi trường Nam Định bị người dân phản ánh gây ô nhiễm

GĐXH - Khu liên hợp xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định ở phường Lộc Hòa bị người dân phản ánh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Phóng viên ghi nhận xung quanh khu xử lý có màu nước đen kịt, rác thải chôn lấp nhô lên thành "núi".

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định liên quan đến vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 16/9, tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Ngôi nhà bị cháy được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn... là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Dòng lũ ống cuồn cuộn sau cơn mưa lớn chiều 15/9 đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.

Hà Nội: 4 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Hà Nội: 4 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng 16/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng, thu hút nhiều ý kiến tranh luận; Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh từ tháng 10, đặc biệt trong tháng 11–12. Rét đậm có thể xuất hiện ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.

Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y

Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y

Xã hội - 19 giờ trước

Ngày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?

Xã hội - 20 giờ trước

Sau khi tòa nhà Hàm Cá Mập tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) được phá bỏ, công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang, thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xét

Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xét

Xã hội - 21 giờ trước

Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại hằng năm và việc đánh giá công chức không đợi cuối năm mới bình xét mà thực hiện thường xuyên, liên tục.

Top