Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô

Thứ sáu, 20:00 18/07/2025 | Thời sự

Sáng 18-7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) dự và chỉ đạo hội nghị.

Xác minh, xử lý nghiêm cá nhân phát tán video “Chấn động: CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài” CSGT Hà Nội tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trên tuyến đường mới phân làn CSGT siết chặt xử lý 4 nhóm vi phạm trên cao tốc từ 26/6

Đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và định hướng nghiệp vụ từ Cục CSGT - Bộ Công an, chủ động tham mưu triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Thủ đô.

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Trọng tâm là tổ chức triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm Công điện 132/CĐ-TTg ngày 12-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 18/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo TTATGT và giảm ùn tắc giao thông năm 2025.

Đơn vị đã tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương, Chính phủ về chuyển giao công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ ngành Giao thông vận tải sang ngành Công an.

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô - Ảnh 2.

CSGT - CATP Hà Nội nhanh chóng tiếp nhận việc sát hạch, cấp - đổi giấy phép lái xe

Quá trình chuyển giao được triển khai bài bản, khoa học, không để gián đoạn hay phát sinh phức tạp. Cùng với đó, Phòng CSGT - CATP đã tham mưu triển khai phân cấp công tác đăng ký xe, cấp - đổi giấy phép lái xe (GPLX), tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo đúng tinh thần không bố trí Công an cấp huyện (từ 1-3-2025) và mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ 1-7-2025);

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức, tập trung vào lứa tuổi học sinh, góp phần xây dựng thế hệ công dân có ý thức, văn hóa giao thông văn minh;

Lực lượng CSGT cũng tổ chức nghiêm túc các phương án dẫn đoàn, xếp xe, phân luồng, chỉ huy giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hội nghị, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn, được các đoàn khách trong và ngoài nước đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, chính quy, hiệu quả.

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô - Ảnh 3.

Duy trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các nhóm vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

Các đơn vị CSGT thuộc Phòng, Công an cấp xã tiếp tục phối hợp duy trì, thực hiện tốt công tác chỉ huy, phân luồng giao thông; duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác kiến nghị giải quyết những bất cập về tổ chức giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài;

Hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp tục được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xe quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, xe “ôm” công nghệ, xe mô tô tự chế, các phương tiện ba, bốn bánh lắp tự chế…

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, tình hình TTATGT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Việc áp dụng Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ - quy định trừ điểm Giấy phép lái xe và tăng chế tài xử phạt đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô - Ảnh 4.

Xử lý nghiêm vi phạm giao thông theo Nghị định 168/CP

Ngoài ra, lực lượng CSGT - CATP Hà Nội đã đăng ký mới 29.831 xe ô tô và 62.482 xe mô tô. Các mặt công tác cải cách hành chính, pháp chế, xây dựng lực lượng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn; giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát nội bộ được tăng cường, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong toàn lực lượng.

Tập trung đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Phòng CSGT trên các mặt công tác.

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô - Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhìn nhận trong thời gian tới, tình hình TTATGT trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng trong khi hạ tầng giao thông còn hạn chế, nhu cầu đi lại, giao thương, vận tải hàng hóa tăng mạnh vào dịp cuối năm...; Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đưa vào triển khai và chỉ còn hơn 1 tháng nữa, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra các chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, trong đó có lễ diễu binh - diễu hành tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông rất quan trọng. Cùng với đó, số lượng du khách, phương tiện đến Hà Nội tham quan, tham gia các hoạt động kỷ niệm cũng tăng mạnh, đặt ra yêu cầu, thách thức cho công tác phân luồng, bảo đảm TTATGT, nhất là khu vực nội thành.

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô - Ảnh 6.

Chỉ huy các đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm, quán triệt cán bộ chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô

Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Tiếp tục bám sát Chương trình công tác Công an năm 2025 của CATP và Cục CSGT, Phòng CSGT chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố;

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô - Ảnh 7.

Ban Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông cần tập trung cao độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô 6 tháng cuối năm

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, thực chất, dễ tiếp cận với người dân. Tham mưu chính quyền xã, phường, phối hợp các tổ chức đoàn thể, nhà trường, doanh nghiệp... để xây dựng văn hóa giao thông từ mỗi khu dân cư, mỗi hộ gia đình, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật trong toàn xã hội;

Sớm hoàn thiện các kế hoạch, phương án, văn bản liên quan đến công tác dẫn đoàn, xếp xe, phân luồng bảo đảm TTATGT, phục vụ các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô; Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác khảo sát, kiến nghị giải quyết những bất cập về tổ chức giao thông, xử lý các điểm nguy cơ ùn tắc, điểm tiềm ẩn, hay xảy ra TNGT;

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác bảo đảm TTATGT gắn với Đề án giao thông thông minh đã được UBND thành phố phê duyệt; Tiếp tục duy trì các chuyên đề, kế hoạch, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhằm nâng cao hình ảnh, văn hóa giao thông trên toàn thành phố…

Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô - Ảnh 8.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT - CATP khẳng định tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo CATP, cùng với toàn thể cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Thay mặt cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT - CATP Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT khẳng định tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP, quyết tâm biến chủ trương thành hành động cụ thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về TTATGT, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2025.


Ý kiến của bạn
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.