Thứ trưởng Bộ GDĐT: Thí sinh không cần tham gia nhiều kỳ thi riêng để xét tuyển ĐH
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, thí sinh không cần tham gia nhiều kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Bởi khi thi quá nhiều chưa chắc thí sinh đã có thêm cơ hội. Thí sinh chỉ cần xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp và điểm của 1 kỳ thi riêng là hoàn toàn đủ.
Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, mùa tuyển sinh năm 2023, có 8 đơn vị dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh. Cụ thể, tại TP.HCM gồm: ĐH Quốc gia TP.HCM, trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Tại Hà Nội, có ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trường ĐH Việt Đức và các trường thuộc Bộ Công an.
Theo nhiều chuyên gia, việc có các kỳ thi riêng vừa mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh nhưng đồng thời cũng là áp lực với thí sinh khi tham gia nhiều kỳ thi với những dạng thức khác nhau.
PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã có trao đổi với VOV.VN về nội dung này.
  PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.
PV: Thưa Thứ trưởng, ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhiều trường tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học, thầy có lưu ý với các trường trong công tác tổ chức cũng như thí sinh khi tham dự kỳ thi?
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Trước hết, nhìn nhận dưới góc độ thí sinh, việc các trường đại học tổ chức kỳ thi riêng sẽ tạo thêm cơ hội cho thí sinh, em nào mong muốn có thêm cơ hội có thể đăng ký tham gia thêm. Tuy nhiên, đa số các trường vẫn tiếp tục xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành có tính cạnh tranh cao mới nên lựa chọn tham gia 1 hoặc 2 kỳ thi. Năm nay, có một số kỳ thi riêng mang tính đặc thù cao như kỳ thi khối các trường công an quân đội, thi đánh giá năng lực của ĐH Sư phạm. Kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội thiên về mảng kỹ thuật, kỳ thi riêng có tính dùng chung nhiều hơn như thi đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia,
Lưu ý, thí sinh không cần tham gia nhiều kỳ thi, khi thi quá nhiều chưa chắc các em đã có thêm cơ hội. Thí sinh chỉ cần xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp và điểm của 1 kỳ thi riêng là hoàn toàn đủ.
Ở góc độ cơ sở đào tạo, các trường tổ chức các kỳ thi riêng vì một số ngành có tính cạnh tranh cao cần có thước đo đánh giá có độ tin cậy cao hơn, phù hợp với yêu cầu của trường mình. Các trường cũng sẽ thấy nếu tổ chức 1 kỳ thi mà kết quả đó không được nhiều trường khác sử dụng, không hiệu quả thì cũng sẽ không có nhiều thí sinh dự thi.
Chúng tôi nghĩ rằng, trong một vài năm tới sẽ không có quá nhiều kỳ thi, xu hướng nở rộ các kỳ thi riêng cũng sẽ không xảy ra. Bởi chắc chắn các trường khi tổ chức sẽ phải tính đến tính hiệu quả trong công tác tổ chức cũng như xét tuyển, sẽ chỉ còn một phần rất nhỏ các trường đứng ra tổ chức.
Định hướng của Bộ là các trường nên thống nhất và dừng lại ở một vài kỳ thi, kết quả đó thí sinh có thể xét tuyển vào nhiều trường.
PV: Hiện nay một số trường tổ chức các kỳ thi riêng nhưng địa điểm thi còn hạn chế, điều này có ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận kỳ thi của thí sinh không, thưa Thứ trưởng?
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Khi xây dựng quy chế, Bộ GD-ĐT đã tính rất kỹ, hiện nay ngoài kết quả kỳ thi riêng, các trường vẫn sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trường hợp trường nào xét tuyển dựa trên duy nhất kỳ thi riêng và địa bàn tổ chức thi hạn chế, ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận của thí sinh Bộ sẽ có ý kiến. Còn như hiện nay, thí sinh không mất cơ hội vì vẫn còn kỳ thi tốt nghiệp THPT.
PV: Thời gian qua vẫn nói nhiều đến việc hướng tới hình thành trung tâm khảo thí độc lập tổ chức các kỳ thi để các trường đại học dựa vào kết quả này xét tuyển, việc này sẽ được triển khai ra sao trong thời gian tới, thưa Thứ trưởng?
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Các trung tâm khảo thí độc lập là một định hướng phải tự hình thành, đương nhiên Bộ sẽ không đứng ra thành lập. Xu hướng là các trường đại học sẽ tổ chức các kỳ thi mà được nhiều đơn vị khác sử dụng, hiện nay đã có 2 kỳ thi đánh giá năng lực của 2 ĐH Quốc gia.
Khi các kỳ thi này được nhiều trường sử dụng thì các trung tâm khảo thí độc lập có thể được hình thành bởi hiệp hội nhiều trường đại học, đây là xu hướng đúng đắn.
Nhưng trước hết, kỳ thi này muốn tồn tại, phát triển phải được thì phải được các trường sử dụng, đảm bảo chất lượng, khi đó các trung tâm này sẽ mang tính độc lập khách quan.
PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng.
                
                Bảng lương giáo viên các cấp có gì thay đổi từ 1/1/2026?
Giáo dục - 56 phút trướcGĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.
900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Giáo dục - 2 giờ trước11 ứng viên (gồm 2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
                
                Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?
Giáo dục - 18 giờ trướcGĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.
                
                Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý
Giáo dục - 19 giờ trướcGĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.
                
                Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học
Giáo dục - 22 giờ trướcGĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.
Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học
Giáo dục - 1 ngày trướcQuán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi "hào quang" quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.
Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường Ams
Giáo dục - 3 ngày trướcMột trong những nhà vô địch Olympia hiếm hoi trở về quê hương, kiên định với hành trình gieo tri thức.
                
                Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Theo quy định, các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục - 4 ngày trướcBộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23 với nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mở rộng quy mô dự thi và siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra.
                
                Từ năm học 2025 - 2026, Hà Nội sẽ thu phí trông giữ trẻ, học sinh ngoài giờ 12.000 đồng/giờ?
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Hà Nội dự kiến quy định mức trần thu dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ từ năm học 2025 - 2026.
                        
                        Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học
Giáo dụcGĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.