Thủ tướng Australia xin lỗi cộng đồng thổ dân

| Bốn phương

Giadinh.net - Tân Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã gửi lời xin lỗi tới cộng đồng người thổ dân về sự "đối xử sai lầm" và những "Thế hệ trẻ em bị đánh cắp" khi chúng bị bắt phải rời xa gia đình trong quá khứ.

Đại diện Chính phủ Australia, Thủ  tướng Kevin Rudd nói: “Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới những người mẹ và người cha, những người anh và người chị, vì những tổn hại và đau thương đối với một cộng đồng với một nền văn hoá đáng tự hào, chúng tôi xin được nói lời xin lỗi. ”

Từ năm 1910, Chính phủ Australia đã thực thi chính sách đưa những đứa trẻ mang trong mình một nửa dòng máu thổ dân từ các gia đình thổ dân vào trong các trường học công nghiệp và các khu tập trung với tuyên bố rằng họ đang bảo vệ chúng. Chính sách này đã dẫn đến hậu quả là “những đứa trẻ bị đánh cắp” mất liên lạc với gia đình, mất đi truyền thống của một cộng đồng bản địa. Những cái chúng nhận được là một nền văn hoá xa lạ với chất lượng giáo dục kém, sống trong điều kiện sinh hoạt tồi tệ và thường xuyên phải chịu đựng sự xâm hại.

“Tôi không biết nói gì hôm nay để có thể làm vơi đi nỗi đau. Ngôn ngữ không đủ sức mạnh giúp tôi làm điều đó”, Ông Rudd phát biểu trước quốc hội. Theo ông, lời xin lỗi này sẽ là một sự khởi đầu cho một chính sách mới đối với cộng đồng người thổ dân, bao gồm việc giúp những đứa trẻ tìm lại gia đình của mình, nâng cao mức sống và tuổi thọ của cộng đồng người thổ dân. Hiện nay tuổi thọ giữa người da trắng và thổ dân chênh nhau 17 năm, đó là một con số quá lớn nếu biết rằng họ sống trong cùng một quốc gia.

Chính sách "đánh cắp" trên trong nhiều năm được coi là một bí mật quốc gia. Nhưng khi mọi người biết đến, một làn sóng đòi hỏi cần phải có một lời xin lỗi gửi tới người thổ dân. Cộng đồng người da trắng đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ lời xin lỗi này. Tuy nhiên, chính phủ của cựu Thủ tướng John Howard đã từ chối đưa ra lời xin lỗi vì cho rằng thế hệ hiện tại không nên chịu trách nhiệm cho những gì sai lầm đã diễn ra của thế hệ trước. Thay vào đó, ông Howard đã chỉ đưa ra phát biểu thể hiện sự đáng tiếc.

Vui mừng trước hành động của chính phủ tân Thủ tướng Rudd, một nhóm người thổ dân đã tổ chức một buổi lễ đón mừng truyền thống mang đậm hơi thở văn hoá thổ dân.

Cộng đồng thổ dân đứng trước nhà quốc hội lắng nghe lời xin lỗi và tổ chức ăn mừng. (Ảnh: AP)

Sơn Nguyên (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.