Thủ tướng Đức lệnh mạnh tay chống Covid-19, dịch phức tạp ở Philippines
Thủ tướng Angela Merkel thúc giục các bang của Đức đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn virus corona chủng mới, kể cả ban hành lệnh giới nghiêm nhằm kiểm soát làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba.
“Chúng ta có phanh hãm khẩn cấp ... nhưng thật không may, điều đó không được tuân thủ ở mọi nơi. Tôi hy vọng chúng ta có thể chứng kiến một số suy xét lại việc này", bà Merkel nói trong lần xuất hiện hiếm hoi tại chương trình tọa đàm của Anne Will trên đài truyền hình ARD hôm 28/3.
| Người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch trong lúc đứng đợi tại ga tàu Alexanderplatz U-Bahn ở Berlin, Đức. Ảnh: DPA |
Nữ thủ tướng Đức kêu gọi chính quyền các bang cần xúc tiến các biện pháp chống dịch bổ sung. Bà nêu ví dụ về việc hạn chế người dân đi ra ngoài, siết chặt việc giới hạn tiếp xúc trực tiếp, yêu cầu đeo khẩu trang thường xuyên hơn cũng như tăng cường hoạt động xét nghiệm ở mọi nơi, như tại các trường học là 2 lần/tuần.
Tính đến hết ngày 28/3, Đức ghi nhận gần 2,8 triệu ca mắc, trong đó 76.468 trường hợp đã tử vong.
Pháp tăng bệnh nhân Covid-19 phải chăm sóc tích cực
Các dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Pháp cho thấy, số lượng bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tại các khoa chăm sóc tích cực tăng cao trong năm nay, lên 4.872 người. Con số gần mức đỉnh điểm hồi tháng 11/2020 khi nước này đang trải qua làn sóng lây nhiễm virus thứ hai, nhưng vẫn còn kém xa mức gần 7.000 người hồi tháng 4 năm ngoái.
Theo Reuters, số ca nhiễm mới ở Pháp đã giảm khoảng 5.600 trường hợp, xuống còn 37.014 người trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên tới hơn 4,5 triệu người, bao gồm cả 94.596 bệnh nhân không qua khỏi.
Một nhóm 41 bác sĩ tại các bệnh viện ở Paris đã cùng đứng tên trong một bài báo đăng tải trên tờ Le Journal du Dimanche khuyến cáo, họ có thể sớm phải bắt đầu lựa chọn các bệnh nhân được điều trị khẩn cấp.
Tổng thống Emmanuel Macron tuần trước đã bảo vệ quyết định không áp phong tỏa toàn diện lần 3 và cho các trường học mở cửa. Song, ông thừa nhận có thể cần phải áp các biện pháp hạn chế hơn nữa nhằm phòng chống dịch.
Chính phủ Pháp cũng đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch chủng ngừa đang bị chậm trễ do hãng dược AstraZeneca không thể giao vắc-xin ngừa Covid-19 đúng hạn. Bộ Y tế Pháp thống kê, tính đến ngày 28/3, gần 7,8 triệu người ở nước này đã được tiêm liều vắc-xin đầu tiên.
Dịch diễn biến phức tạp ở Philippines
Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 9.475 ca dương tính với virus corona chủng mới, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp nước này có hơn 9.000 ca nhiễm mới. Tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á hiện là 721.892 người, trong đó 13.170 bệnh nhân không qua khỏi.
Trước diễn biến dịch phức tạp, Tổng thống Rodrigo Duterte đã đồng ý cho triển khai các biện pháp giãn cách ở mức cao nhất tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Những biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 29/3 đến ngày 4/4.
Các tin đáng chú ý khác về đại dịch:
- Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 29/3 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 127,7 triệu người với gần 2,8 triệu ca tử vong. Song, gần 102,9 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã hồi phục.
- Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với gần 31 triệu ca mắc, trong đó 562.292 trường hợp tử vong.
- Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 28/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân nước này tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 nếu họ "muốn cảm thấy tự tin, không muốn mắc bệnh và gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng sau khi mắc bệnh". Ông Putin cho hay, Nga có thể dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đang áp dụng khi có khoảng 70% công dân trưởng thành được chủng ngừa. Mục tiêu này có thể đạt được vào cuối mùa hè tới.
- Trong 24 giờ qua, Campuchia thông báo phát hiện 86 ca mắc mới, bao gồm cả 11 trẻ em 18 tháng tuổi đến 15 tuổi, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.223 người. Tổng số ca tử vong hiện là 10 người, tăng 2 trường hợp so với một ngày trước đó. Để ứng phó, Bộ Lao động Campuchia quyết định gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại nước này cho đến hết tháng 5/2021.
Theo VietNamNet
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"
Chuyện đó đây - 3 giờ trướcLoài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 15 giờ trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 17 giờ trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 1 ngày trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.