Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng gửi công điện chia buồn tới gia đình các cháu bé tử vong vì đổ cổng trường ở Lào Cai

Thứ hai, 21:31 07/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi vụ việc đổ cổng trường khiến 6 cháu bé thương vong ở Lào Cai (chiều 7/9), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các cháu bé gặp nạn, đồng thời có những chỉ đạo kịp thời.

Cụ thể, công điện nêu rõ:

Về việc một số học sinh mầm non, tiểu học bị tai nạn do sập đổ cổng trường tại một điểm trường thuộc xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các cháu bị nạn và thăm hỏi gia đình, các cháu bị thương đang được chữa trị.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung chữa trị tích cực, kịp thời cho các cháu học sinh bị thương; chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, trường lớp học nhất là trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học 2020-2021.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trong lúc đang đứng chơi tại khu vực cổng điểm trường Bản Phung (Trường tiểu học – mầm non Khánh Yên Thượng), một nhóm học sinh đã bị cánh cửa sắt đổ sập đè lên. Hậu quả, khiến 6 học sinh thương vong. 

Danh tính các nạn nhân được xác định: 3 học sinh tử vong gồm các cháu, Giàng Thị Dông (SN 2015, lớp mầm non ghép 4 5 tuổi); Vàng Thị Hồng Trang và Ma Thị Xuân, cùng SN 2014, học sinh lớp 1D. 3 cháu bé bị thương gồm: Giàng Thị Hoa Sinh (SN 2015); Giàng A Vi (SN 2016), đều là học sinh lớp mầm non ghép 4 5 tuổi. Bé còn lại là cháu Ma Thị Chi (SN 2014, học sinh lớp 1D).

Thủ tướng gửi công điện chia buồn tới gia đình các cháu bé tử vong vì đổ cổng trường ở Lào Cai - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh:VM

Trao đổi với PV, ông Phí Công Hoan - Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng đưa trẻ bị thương đi cấp cứu, đồng thời tới động viên gia đình các cháu bé gặp nạn. Hiện nguyên nhân chính thức vụ việc vẫn phải chờ CQCA điều tra, làm rõ.

Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cho biết, khoảng 14h30, giáo viên trường Tiểu học Khánh Yên Thượng đưa một số học sinh vào cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương cùng đầu, cằm. Hiện cả 3 cháu bé sức khỏe đã ổn định trở lại, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi. Các y bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp chiếu cho các cháu nhưng chưa phát hiện bất thường.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng cho biết thêm, theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do các cháu nhỏ đu bám cổng sắt để nghịch, không may cổng bị đổ đè lên người.

Theo hình ảnh tại hiện trường, một trụ bê tông gãy làm đôi, chiếc cổng sắt nằm chỏng chơ, có dấu hiệu hoen gỉ. Được biết, khu vực cổng trường nằm trên nền đất dốc. Những ngày qua tại địa bàn xã Khánh Yên Thương xảy ra mưa lớn khiến cho nền đất mềm nhão.

Chi Lê
Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 2 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 5 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top