Thủ tướng Israel đột ngột công bố kế hoạch từ chức

| Bốn phương

Giadinh.net - Tối ngày 30/7, Thủ tướng Israel, Ehud Olmert đã bất ngờ tuyên bố từ chức vào tháng 9 tới, sau khi đảng Kadima của ông tiến hành bầu cử chọn ra chủ tịch mới.

Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Olmert cho biết, ông sẽ không tham gia cuộc bầu cử của Kadima, dự kiến diễn ra trong ngày 17/9. Ông khẳng định sẽ từ chức ngay sau đó để mở đường cho một chính phủ mới thành lập.

Quyết định của ông Olmert đã được đánh giá là không thể tránh khỏi, bởi lâu nay, ông đã liên tục vấp phải sức ép từ chức đến từ các đối thủ chính trị và cả nội bộ đảng cầm quyền Kadima. Mặc dù thừa nhận đã phạm một số sai lầm và tỏ ý lấy làm tiếc về những sai lầm đó, song ông Olmert khẳng định sẽ từ chức trong danh dự và sau đó sẽ chứng minh ông vô tội trước những cáo buộc tham nhũng.

Hiện ông Olmert đang phải chịu nhiều cáo buộc khác nhau. Ông bị cho là một thủ tướng yếu kém sau khi để Israel ở thế thua trong cuộc xung đột với Lebanon hồi năm 2006. Các nhà phân tích trong nước đã lên tiếng chỉ trích nặng nề về cách thức xử lý cuộc chiến của ông. Ông Olmert còn bị cho là nhân vật tham nhũng.

Theo đó, khi còn làm Thị trưởng Jerusalem và sau đó là Bộ trưởng, ông đã nhận hàng chục nghìn USD tiền vay và quà tặng từ một thương gia người Mỹ. Ông đã dùng một phần số tiền này để mua đồng hồ, ở khách sạn hạng sang và mua vé máy bay hạng nhất. Mới đây, ông còn bị cáo buộc khai tăng gấp đôi các khoản công tác phí mỗi khi công du nước ngoài.

Ngay sau khi ông Olmert công bố kế hoạch từ chức, đã có 4 yếu nhân ở Israel được coi là nhân vật tiềm năng thay thế ông. Đó là Chủ tịch đảng Likud đối lập Bengiamin Netanyahu, Ngoại trưởng Tzipi Livni, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Shaoul Mofaz và Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời là Chủ tịch Công đảng Ehud Barak.

Qua các cuộc thăm dò mới đây, ông Netanyahu đang là chính trị gia nhận được sự ủng hộ lớn nhất với 36% số người được hỏi cho biết sẽ chọn ông vào ghế Thủ tướng. Đứng thứ hai là ngoại trưởng Livni với 24,6% số phiếu ủng hộ. Tiếp đó là ông Ehud Barak với 14,9% số phiếu ủng hộ và cuối cùng là ông Mofaz.

Tuyên bố của Thủ tướng Olmert đã có tác động mạnh tới các cuộc thương lượng hòa bình giữa Israel với Syria và với Palestine. Trước mắt, phía Palestine vẫn bày tỏ thiện chí muốn được tiếp tục đàm phán hoà bình với Israel. Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas tuyên bố ông sẽ làm việc với bất kể Thủ tướng Israel nào , chỉ cần người này có thiện chí kiến tạo hoà bình.       

H.Giang (Theo AP, BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.