Thừa Thiên Huế: Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng

| Y tế

GiadinhNet - Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan dịch luôn hiện hữu khi số ca mắc tăng, đặc biệt là các ca được phát hiện trong cộng đồng.

Liên tục ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng

Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số địa phương đã xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng, nhiều ca không rõ nguồn lây.

Theo thống kê từ ngày 26/10 đến 18h ngày 2/11, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 152 ca mắc COVID-19. Trong đó, 85 ca phát hiện ở khu cách ly, 24 ca phát hiện khi giám sát y tế tại nhà, 2 ca ở khu phong tỏa, 1 ca giám sát y tế ở khu cách ly và 40 ca cộng đồng.

Thừa Thiên Huế: Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng luôn hiện hữu - Ảnh 1.

Các chốt kiểm soát ra vào "ổ dịch" xã Quảng Vinh được thiết lập.

Đáng chú ý, trong 40 ca cộng đồng này riêng xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) ghi nhận 22 ca. Ngoài xã Quảng Vinh, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) cũng là địa phương đang ghi nhận nhiều ca mắc, trong đó có cả những trường hợp được phát hiện ở khu phong tỏa. Bên cạnh các ca mắc trong cộng đồng, những ngày qua, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận nhiều trường hợp về từ vùng dịch, khi đang thực hiện giám sát y tế tại nhà thì được xác định mắc COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến ngày 2/11, trên địa bàn tỉnh có 1/141 xã ở nguy cơ cấp độ 4 (vùng đỏ), 8/141 xã ở nguy cơ cấp độ 3 (vùng cam), 24/141 xã ở nguy cơ cấp độ 2 (vùng vàng) và 108 xã còn lại ở nguy cơ cấp độ 1 (vùng xanh).

Trao đổi với PV, PGS.TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, sau thời gian dài phong toả, hạn chế đi lại giữa các địa phương có dịch, hiện nay, nhu cầu giao thông, đi lại của người dân là rất lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát. Dự báo sắp tới, sẽ xuất hiện thêm các F0, mầm bệnh trong cộng đồng.

Thừa Thiên Huế: Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng luôn hiện hữu - Ảnh 3.

Đẩy nhanh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh Quang Trung

"Điều quan trọng là khai báo y tế, kiểm soát tốt nguồn lây, đẩy mạnh vai trò của chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng trong việc cách ly, giám sát, theo dõi sức khoẻ tại nhà và tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thường xuyên, định kỳ đối với người từ vùng nguy cơ trở về và các nhóm có nguy cơ cao", PGS.TS Trần Kiêm Hảo cho hay.

Tăng cường kiểm soát người từ các địa phương có dịch trở về

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ ngày phân loại theo 4 cấp độ vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ, vùng cam của các địa phương trên toàn quốc, lưu thông giữa các địa phương thuận lợi.

Đối với các trường hợp đi từ vùng cam và vùng đỏ, việc lưu thông, đi lại có sự kiểm soát bằng xét nghiệm SARS-CoV-2; đối với trường hợp đi từ vùng vàng và vùng xanh chỉ cần khai báo y tế trước khi vào tỉnh, không hạn chế việc lưu thông, đi lại.

Nhiều địa phương miền Nam mặc dù đã cơ bản kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh COVID-19 và được phân loại là vùng vàng, vùng xanh, tuy nhiên các ca bệnh trong cộng đồng tại các địa phương này vẫn còn cao. Số lượng công dân tỉnh Thừa Thiên Huế trở về từ các địa phương này rất lớn, trong khi việc lưu thông, đi lại không hạn chế nên nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng luôn hiện hữu.

Thừa Thiên Huế: Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng luôn hiện hữu - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác phòng, chống dịch.

PGS. TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua tỉnh đã có kế hoạch kiểm soát người từ các địa phương nguy cơ trở về trong đó chú trọng công tác giám sát y tế chặt chẽ tại nhà/nơi lưu trú và tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Tuy nhiên, ý thức của người dân trong việc tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 còn hạn chế, vẫn còn tình trạng giao lưu, tiếp xúc trong thời gian cách ly, giám sát y tế, từ đó làm lây lan dịch ra cộng đồng.

"Điều chúng tôi cảm thấy may mắn đó là sự tuân thủ các quy định phòng chống dịch về giám sát y tế tại nhà của phần lớn các trường hợp. Ngoài ra, sự giám sát của chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng đã thực hiện rất nghiêm túc, đạt hiệu quả cao", PGS. TS Trần Kiêm Hảo chia sẻ.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho rằng, thời gian qua vẫn còn một số trường hợp không tuân thủ quy định, đã có sự giao lưu qua lại đối với những người không nhận thức được tầm quan trọng của việc giám sát y tế tại nhà, nên đã xảy ra một số trường hợp làm lây lan cho những thành viên trong gia đình, thậm chí là làm lây lan trong thôn, xóm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID như hiện nay, chúng tôi luôn chủ động và sẵn sàng các kịch bản phòng chống, trong đó chú trọng các yếu tố điều trị, xét nghiệm, sự tham gia phòng chống dịch, yếu tố vaccine. Đồng thời, luôn khuyến cáo người dân có ý thức trong việc bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng khỏi sự lây nhiễm.
PGS. TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến ngày 2/11, toàn tỉnh có 1.181 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến là 7 ca). Hiện đang điều trị 301 ca, đã được điều trị khỏi 876 ca và tử vong 4 ca.

Các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú là 6.625 trường hợp. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 22, cách ly tại nơi lưu trú 4937 và tại cơ sở cách ly tập trung 1666.

Vi phạm phòng chống dịch, hành động đáng lên án trên mạng xã hội 

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.