Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế ghi nhận 22 ca mắc mới, có 8 ca cộng đồng

Thứ hai, 18:27 01/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca cộng đồng.

Ngày 1/11: 5.598 ca COVID-19 tại Hà Nội, TP HCM và 47 tỉnh, 24,5 triệu người đã tiêm đủ mũi vaccineNgày 1/11: 5.598 ca COVID-19 tại Hà Nội, TP HCM và 47 tỉnh, 24,5 triệu người đã tiêm đủ mũi vaccine

GiadinhNet - Bản tin COVID-19 ngày 1/11 do Bộ Y tế phát đi tối nay cho biết 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 5.598 ca nhiễm mới, 52 ca tử vong và 1.731 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Chiều 1/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, vừa ghi nhận thêm 22 ca mắc COVID-19.

Thừa Thiên Huế ghi nhận 22 ca mắc mới, có 8 ca cộng đồng - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh cho người dân.

Theo đó, trong 22 ca mắc COVID-19 mới này, có 13 ca phát hiện tại khu cách ly, 1 ca phát hiện khi đang giám sát y tế tại nhà và 8 ca cộng đồng.

8 ca mắc được phát hiện trong cộng đồng có mã bệnh từ 925575 đến 925582. Tất cả các ca mắc này đều có quê quán tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Như vậy tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1169 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến 7). Hiện đang điều trị 289 ca, đã được điều trị khỏi 876 ca, tử vong 4 ca.

Thừa Thiên Huế ghi nhận 22 ca mắc mới, có 8 ca cộng đồng - Ảnh 3.

Người dân khai báo tại chốt kiểm soát y tế.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu đối với các khu vực có ca dịch cộng đồng, khẩn trương tiến hành công tác truy vết, khoanh vùng gọn, xét nghiệm nhanh để thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đối với các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Còn đối với các trường học, khi phát hiện có ca F0, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương bám sát tình hình dịch bệnh, yếu tố dịch tễ cụ thể để tiến hành khoanh vùng, cách ly có khoa học; khu trú các lớp, khối lớp liên quan nhằm đảm bảo việc học tập của các em học sinh không bị gián đoạn.

Liên quan đến việc tập trung sinh viên về học tập, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

Mưa rét ở Hà Nội còn kéo dài đến khi nào

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 27 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Top