Thừa Thiên Huế thêm 12 ca mắc mới, có 3 ca cộng đồng

| Y tế

GiadinhNet - Trong số 12 ca mắc COVID-19 vừa ghi nhận trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có 3 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Thừa Thiên Huế: Chưa xác định được nguồn lây tại ổ dịch xã Quảng Vinh, lập 16 chốt kiểm soátThừa Thiên Huế: Chưa xác định được nguồn lây tại ổ dịch xã Quảng Vinh, lập 16 chốt kiểm soát

GiadinhNet - Liên quan đến ổ dịch tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây. Huyện Quảng Điền đã thiết lập 16 chốt, để kiểm soát người ra vào xã này.

Tối 2/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 12 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Thừa Thiên Huế thêm 12 ca mắc mới, có 3 ca cộng đồng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện ra vào xã Quảng Vinh.

Theo đó, trong số 12 ca mắc COVID-19 mới này, có 6 ca được phát hiện tại khu cách ly tập trung, 1 ca được phát hiện tại khu phong toả, 2 ca phát hiện khi giám sát y tế tại nhà và có 3 ca được phát hiện tại cộng đồng (được đưa vào khu cách ly y tế ngay sau khi phát hiện).

Trong số 3 ca cộng đồng, có 2 ca ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) ca còn lại ở xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) là F1 của BN 925578.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến nay, toàn tỉnh có 1181 ca F0, trong đó có 7 ca từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến. Hiện tỉnh đang điều trị cho 301 ca, có 876 ca đã được điều trị khỏi và có 4 ca tử vong.

Vi phạm phòng chống dịch, hành động đáng lên án trên mạng xã hội (1)

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.