Thực hư về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngày 5/4, bất chấp sự phản đối của Mỹ và đồng minh, CHDCND Triều Tiên vẫn phóng tên lửa trong một sự kiện được nước này gọi là phóng vệ tinh viễn thông. Tuy nhiên đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều xung quanh vụ phóng này.

Vụ phóng tên lửa gây tranh cãi

Ngày 5/4, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ và Trung tâm xử lý khủng hoảng của Nhật Bản đều xác nhận tên lửa Triều Tiên được phóng vào lúc 11h32’ (giờ địa phương - tức 9h32’ giờ Việt Nam) từ bãi phóng Musudan-ri. Quả tên lửa sau đó đã bay theo hướng Thái Bình Dương, đi ngang qua lãnh thổ Nhật Bản.

Nhật báo Yomiuri Shimbun sau đó dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa của Triều Tiên đã bay qua không phận Nhật Bản, tầng 1 của tên lửa này đã rơi xuống khu vực phía tây biển Nhật Bản, cách tỉnh Akita khoảng 280 km. Tầng thứ hai được cho là đã rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương, cách bờ biển Nhật Bản gần 1.300 km về phía đông.

Vụ phóng diễn ra êm đẹp và không có sự kiện đánh chặn tên lửa nào diễn ra dù cả Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đều đưa tàu khu trục trang bị rada Aegis tới quanh Triều Tiên. Hãng phát thanh truyền hình NHK dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận việc không có báo cáo về bất cứ mảnh vỡ nào rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản khi tên lửa bay qua nước này.

Trong các phản ứng đầu tiên sau vụ phóng tên lửa, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura tuyên bố Nhật Bản “rất lấy làm tiếc” về việc Triều tiến hành vụ phóng tên lửa và Tokyo “phản đối mạnh mẽ” việc này. Trong khi đó, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Dong-Kwan tuyên bố Hàn Quốc “lấy làm tiếc về vụ phóng tên lửa liều lĩnh” của Triều Tiên, coi đây là “mối đe doạ nghiêm trọng đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên và thế giới”. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố việc Triều Tiên phóng tên lửa là “một hành động khiêu khích” và Mỹ “sẽ có những biện pháp thích hợp” để đáp trả.
 
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa qua truyền hình.

Có mang vệ tinh hay không?

Ngay sau vụ phóng, những tranh cãi quanh việc đây là tên lửa mang vệ tinh hay tên lửa đạn đạo lại xuất hiện. Nhật báo Yomiuri Shimbun cho biết, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và các lực lượng Mỹ đang cố gắng xác định loại tên lửa mà Triều Tiên đã phóng. Theo tờ báo, nhiều khả năng đây là tên lửa đạn đạo tầm xa Taepodong - 2 có tầm bay 4.300 - 6.000 km hoặc một phiên bản cải tiến có phạm vi hoạt động lớn hơn, lên tới 10.000 km.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, đang có chuyến công du châu Âu, cũng chỉ trích vụ phóng của Triều Tiên là hành động khiêu khích, đồng thời cáo buộc trên thực tế, Triều Tiên đã bắn thử tên lửa tầm xa Taepodong, vốn có khả năng vươn tới khu vực Alaska hoặc Hawaii của Mỹ.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc trong sáng 5/4 đưa tin Triều Tiên phóng vệ tinh nhưng sau đó lại cho rằng “còn quá sớm” để khẳng định đây là vụ phóng vệ tinh. Mặc dù vậy, chuyên gia Baek Seung-Joo thuộc Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc vẫn cho rằng theo quỹ đạo tên lửa thì đây là một quả Taepodong - 2 và có thể Triều Tiên đã dùng tên lửa này để đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Theo ông, vụ phóng sáng 5/4 có thể coi là thành công, nếu so sánh với vụ thử tháng 7/2006, khi đó tên lửa Taepodong - 2 phát nổ chỉ 40 giây sau khi rời bệ phóng.

Trong khi đó, một quan chức quân đội Nga nói với hãng tin Interfax rằng các hệ thống ra-đa phòng không của nước này đã phát hiện tên lửa được Triều Tiên phóng sáng 5/4 có mang theo một vệ tinh.
 
Một quả tên lửa của Triều Tiên rời bệ phóng.

Thành công hay thất bại?

Sau khi phóng tên lửa, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin các nhà khoa học và chuyên gia nước này đã thành công trong việc đưa vệ tinh Kwangmyongsong-2 vào quỹ đạo. Vệ tinh nói trên đã quay ổn định trong quỹ đạo và hiện đang truyền phát các dữ liệu và bản nhạc ca ngợi cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành cùng con trai ông là nhà lãnh đạo Kim Chong Il.

Quả tên lửa đẩy của vệ tinh này được tiết lộ là Unha-2, vốn thuộc kế hoạch quốc gia về phát triển không gian của Triều Tiên.Theo KCNA, tên lửa đẩy gồm 3 tầng được phóng lên lúc 11 giờ 20, sớm hơn 10 phút so với thời gian do Hàn Quốc thông báo, và đã đưa vệ tinh Kwangmyongsong-2 vào quỹ đạo sau đó 9 phút 2 giây. Ngoài việc phát bài hát, vệ tinh này còn mang theo thiết bị đo đạc và truyền thông.

Tuy nhiên thông tin của Triều Tiên đã bị phía Mỹ bác bỏ. Quân đội Mỹ tuyên bố vụ phóng này đã thất bại. Hãng tin AFP trích báo cáo của Bộ Tư lệnh lực lượng phòng không vũ trụ Bắc Mỹ (ADC) và Bộ Chỉ huy miền Bắc Mỹ, trong đó cho thấy “tầng thứ nhất của tên lửa do Triều Tiên phóng đã rơi xuống vùng Biển Nhật Bản. Các tầng còn lại cùng với thiết bị mang vệ tinh đã rơi xuống Thái Bình Dương”. Tuyên bố trên cũng khẳng định “không có vật thể nào bay vào quỹ đạo cũng như không có mảnh vỡ nào rơi xuống Nhật Bản”. Hãng tin Interfax dẫn lời một nguồn tin cao cấp của Nga cho hay các hệ thống thăm dò không gian của nước này cũng không ghi nhận việc Triều Tiên đã đưa được vệ tinh lên quỹ đạo.
 
Dân Hàn Quốc biểu tình phản đối vụ phóng tên lửa.

Ông Joseph Bermudez, một chuyên gia của Tập đoàn thông tin quân sự Jane’s đánh giá vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã hoàn toàn thất bại. “Có thể thấy Triều Tiên đã không có một hệ thống (tên lửa) đáng tin cậy, đủ khả năng trở thành tên lửa đạn đạo hoặc là phương tiện phóng vệ tinh” - ông nói. Theo Bermudez, dựa trên các thông tin quân sự về việc tầng 2 của tên lửa không tách ra, có thể thấy quả tên lửa quá nặng khiến sau khi tách khỏi tầng một, các tầng còn lại đã không đủ lực để bay tiếp lên quỹ đạo.

Các chuyên gia phương Tây cho rằng, đợt phóng lần này thất bại cho thấy trình độ chế tạo tên lửa của Triều Tiên vẫn còn hạn chế và trong tương lai gần, tên lửa của nước này chưa có khả năng đe dọa mạnh. Cần nhớ rằng đây là lần thứ ba Bình Nhưỡng không thành công thử tên lửa tầm xa kể từ năm 1998, làm tăng những mối hoài nghi về năng lực tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân của nước này.
 
Nhiều nước cũng từng thất bại trong vụ thử đầu tiên của chương trình tên lửa. Nhưng trường hợp này, các chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên chưa thử nghiệm đầy đủ để khắc phục các vấn đề thiếu sót kỹ thuật. Thất bại này có thể dẫn tới những nghi vấn kỹ thuật khác, đơn cử như vụ thử bom hạt nhân tháng 10/2006 mà Triều Tiên tuyên bố thành công.

Nguy cơ căng thẳng mới

Nhiều nước cho rằng sự kiện phóng tên lửa sẽ ảnh hưởng tới hòa bình và làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á. Hành động của Triều Tiên có thể dẫn tới nguy cơ nước này phải đối mặt với việc bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt hiện có.

Tuy nhiên những điều đó dường như không thể ngăn cản ý định tiếp tục các cuộc thử tên lửa khác của Triều Tiên. Từ trước khi diễn ra vụ phóng tên lửa này, tờ Sankei của Nhật trích dẫn một số nguồn tin từ chính phủ nước này rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị phóng một loại tên lửa nữa từ Wonsan, cách Musudan-ni 250km về phía nam. Tình báo Nhật Bản và Hàn Quốc đánh giá đây có thể là tên lửa tầm ngắn hoặc tầm xa.

Trong khi thông tin trên chưa được làm rõ, hôm 6/4, tờ Chosun Sinbo thân Bình Nhưỡng phát hành tại Nhật Bản dẫn lời ông Ko Sang-bok, người đứng đầu Cơ quan Khí tượng thủy văn Triều Tiên, nói rằng nước này vẫn còn muốn phóng thêm vệ tinh sau thành công của đợt phóng đầu tiên. Ông này cho rằng cuộc phóng vệ tinh ngày 5/4 đã mở đường cho việc phóng các vệ tinh vì mục đích thực tiễn trong vòng vài năm tới. Có thể thấy nguy cơ bùng nổ những căng thẳng mới liên quan tới vấn đề tên lửa Triều Tiên đã bắt đầu xuất hiện.

Hương Giang

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.