Thương tâm 5 trẻ tử vong trong 1 ngày vì đuối nước: Cảnh báo sự bất cẩn từ chính người lớn

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ trong 1 ngày, 5 đứa trẻ tử vong thương tâm vì đuối nước. Nguyên nhân đầu tiên chính là do sự bất cẩn từ chính người lớn.


Loạt vụ trẻ tử vong thương tâm vì đuối nước

Chiều 19/5, tin từ UBND xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm khi theo bố mẹ đi đánh cá.

Thương tâm 5 trẻ tử vong trong 1 ngày vì đuối nước: Cảnh báo sự bất cẩn từ chính người lớn - Ảnh 2.

Một vụ đuối nước thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào tối 18/5, vợ chồng anh T.V.Q. và chị N.T.L. (ngụ thôn Ngư Nghiệp, xã Yên Trị, huyện Ý Yên) đi đánh bắt cá trên sông thuộc xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và có mang theo hai con nhỏ (1 trai, 1 gái).

Trong quá trình đánh bắt cá, chiếc thuyền của vợ chồng anh Q. không may bị đắm khiến hai con của vợ chồng Q. là T.V.T. (9 tuổi) và em gái T.T.T. (8 tuổi), đuối nước dẫn tới tử vong thương tâm.

Được biết, gia đình anh Q. có hoàn cảnh khó khăn vì làm nghề ngư nghiệp nên chủ yếu sinh sống trên sông nước.

Thương tâm 5 trẻ tử vong trong 1 ngày vì đuối nước: Cảnh báo sự bất cẩn từ chính người lớn - Ảnh 3.

Hiện gia đình đã làm thủ tục mai táng cho các cháu bé xấu số.

Sáng 19/5, theo thông tin từ UBND xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của 3 cháu nhỏ.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị P.H. (SN 2016), Nguyễn Văn H. (SN 2017), là chị em ruột, cùng trú tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy và Đặng Nguyễn Minh Q. (SN 2017), trú xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Trước đó vào chiều 18/5, 3 cháu nhỏ nói trên về nhà ông ngoại tại thôn Tân Lực, xã Tân Thủy để chơi. Khi ông bà ngoại vắng nhà, 3 cháu đã rủ nhau ra khu vực hồ cá sau nhà chơi không may bị đuối nước, khi người dân đến hiện trường thì cả 3 cháu đã tử vong.

Thi thể của các nạn nhân xấu số đã được đưa về quê để lo hậu sự theo phong tục của địa phương. Được biết hoàn cảnh của gia đình 3 cháu nhỏ đều hết sức khó khăn.

Thương tâm 5 trẻ tử vong trong 1 ngày vì đuối nước: Cảnh báo sự bất cẩn từ chính người lớn - Ảnh 4.

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm 3 em học sinh.

Chỉ cách đây ít ngày, vào chiều 12/5, cũng trên địa bàn tỉnh Nam Định, Chủ tịch UBND xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cho hay địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh mất tích. 

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, 18 em học sinh lớp 7 ở xã Giao An, huyện Giao Thủy đến địa bàn xã Giao Long chơi.

"5 em học sinh ra cống biển số 8 (đoạn giáp ranh giữa xã Giao Long và Bạch Long) để rửa chân. Lúc này, sóng biển đánh vào bờ làm sụt cát, cuốn luôn các em ra biển. 3 học sinh đang mất tích, 2 em còn lại may mắn sống sót", Chủ tịch UBND xã kể.

Cảnh báo sự bất cẩn từ người lớn

Những vụ tai nạn đuối nước thương tâm diễn ra liên tục suốt những ngày vừa qua đã khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Nhất là trong thời điểm mùa hè, thời tiết nắng nóng, nên tiềm ẩn nguy cơ trẻ bị đuối nước khi tìm ra sông, ao hồ để tắm, vui chơi.

Theo thống kê, mỗi năm nước ta có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước.

Từ các vụ đuối nước cho thấy, sự việc thường xảy ra vào mùa hè - thời điểm các em được nghỉ học hoặc vào ngày nghỉ. Địa điểm xảy ra thường là các bãi biển, ao, hồ, sông, suối, ngầm tràn và ngay cả những hố nước nhỏ nhưng sâu, hay tại chính ao của gia đình. Một trong những nguyên nhân khiến trẻ em bị đuối nước là do thiếu sự giám sát chặt chẽ của người lớn, kiến thức phòng tránh, sơ cứu của người dân khi gặp tai nạn đuối nước còn hạn chế. 

Đặc biệt, trẻ thiếu kỹ năng bơi lại hay hiếu động, tò mò, thích nghịch nước, hoặc biết bơi nhưng trẻ chủ quan. Bên cạnh đó, môi trường sống của trẻ chưa thật sự an toàn, nhiều nhà sống gần ao, hồ, sông, suối nhưng không có hàng rào bảo vệ, biển báo nguy hiểm; các giếng, bể nước không có nắp đậy... cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị đuối nước.

Thêm nữa, nhận thức xã hội và người dân, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh về phòng chống đuối nước còn hạn chế.

Để hạn chế tai nạn do đuối nước, đối với các phụ huynh, người chăm sóc trẻ, cần phải chú trọng không cho trẻ đùa nghịch, đi lại gần ao, hồ, sông hoặc bể nước, cống rãnh, miệng giếng; cho trẻ mặc áo phao khi đi tắm biển, tắm sông và phải có ba mẹ, người lớn trông coi; giải thích cho trẻ hiểu sự nguy hiểm khi tự ý tập bơi hay tắm sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn.

Một điều quan trọng nữa là mọi người trong cộng đồng cần tìm hiểu kiến thức, kỹ thuật sơ cứu đúng cách để áp dụng kịp thời khi xảy ra trường hợp đuối nước.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.