Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 20/11: Rơi nước mắt tại lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ mất do COVID-19; sức khỏe cô gái trong vụ nổ tại nhà trọ hiện ra sao?

Chủ nhật, 06:50 20/11/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Tại lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19, có người òa khóc, có người trực trào rơi nước mắt khi thắp nén hương cho người thân đã khuất; Nạn nhân trong vụ nổ khí gas ở Bình Dương bị bỏng toàn thân, bỏng hô hấp, sốc và vẫn trong giai đoạn nguy kịch.

Tin giá vàng ngày 19/11: Có biến động, nhà đầu tư lạc quanTin giá vàng ngày 19/11: Có biến động, nhà đầu tư lạc quan

GiadinhNet - Giá vàng ngày 19/11 đã có những biến động ra sao để khiến nhà đầu tư lạc quan?. Theo đó, thông qua một báo cáo về chỉ số sản xuất của Mỹ đã làm người mua yên tâm.


Rơi nước mắt tại lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ mất do COVID-19

Tin 20/11: Rơi nước mắt tại lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ mất do COVID-19; cô gái trong vụ nổ tại nhà trọ hiện ra sao?; - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kim Cương bật khóc trong buổi tưởng niệm - Ảnh: TRẦN MẶC

Sáng 19/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 tại nhà tang lễ thành phố. Buổi họp mặt nhằm tưởng nhớ và chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình, người thân của họ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bày tỏ lòng thành kính, chia buồn sâu sắc với các gia đình và gửi lời nguyện cầu cho những linh hồn được yên giấc.

Theo bà Yến, dịch Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp đã gây tổn thất nặng nề cho cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Dù cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chống dịch như chống giặc, nhưng dịch bệnh khốc liệt vẫn cướp đi sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ.

"Hàng chục ngàn gia đình vĩnh viễn mất đi người thân, hàng ngàn đứa trẻ bỗng mồ côi cha mẹ. Giây phút sinh ly tử biệt không có người thân bên cạnh, lễ tang không được tổ chức theo phong tục, tập quán truyền thống đã để lại nỗi day dứt và niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, gia đình", bà Yến nói.

Theo bà Yến, buổi họp mặt là dịp để tưởng nhớ và chia sẻ nỗi đau, mất mát với những người còn ở lại, với hy vọng các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, biến đau thương thành hành động, để không còn gia đình nào phải gánh chịu thêm những nỗi đau...

Người dân đổ xô đi xem cặp bê sinh đôi hiếm thấy ở Hà Tĩnh

Tin 20/11: Đổ xô đi xem cặp bê sinh đôi hiếm thấy ở Hà Tĩnh;  - Ảnh 2.

Cặp bê sinh đôi được xem là trường hợp hiếm thấy tại địa phương nên nhiều người dân hiếu kỳ đã đổ xô đi xem.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân), cho hay trên địa bàn xã vừa có một con bò mẹ sinh được cặp bê con, một con đực và một con cái. Đây được xem là trường hợp hiếm thấy tại địa phương nên nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đi xem.

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/11, bò của gia đình anh Nguyễn Văn Long (trú tại thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ) trở dạ và bất ngờ sinh ra hai con bê. Cặp bê sinh đôi gồm một đực, một cái và trọng lượng tương đương nhau, khoảng 15 kg/con.

Theo anh Long, con bò cái của gia đình được 10 năm tuổi và đã có 9 lần sinh con. Hiện, bò mẹ có sức khỏe tốt, cặp bê sinh đôi nhanh nhẹn như những chú bê bình thường.

Thông tin con bò của gia đình sinh hai con bê nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều người dân địa phương hiếu kỳ đến xem.

Cô gái trong vụ nổ khí gas ở Bình Dương bỏng hơn 80% cơ thể

Tin 20/11: Cô gái trong vụ nổ tại nhà trọ hiện ra sao?;  - Ảnh 3.

Phòng trọ sau vụ nổ. Ảnh: CTV

Chiều 18/11, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân vụ nổ khí gas tại Bình Dương đang nguy kịch.

Theo đó, nạn nhân là chị N.T.B.C (19 tuổi, quê Cà Mau) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương lên TP.HCM do vết thương quá nặng.

Bệnh nhân nhập Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng toàn thân, phù nề nhiều, giọng rõ. Vết bỏng sâu ở ngực, hai tay. Chị C. được chẩn đoán bị bỏng lửa gas 82% toàn thân, trong đó 10% bị bỏng độ 3, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

"Hiện bệnh nhân phù nề nhiều vẫn còn sốc, đã được sơ cứu vết thương và thở oxy. Tình trạng vẫn nguy kịch", nguồn tin nói.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, khoảng 6h40 sáng 17/11, tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là chị N.T.B.C.

Theo cơ quan chức năng, vụ nổ là do ống dẫn gas từ bình 12,5kg đến bếp gas bị rò rỉ, lan tỏa trong phòng kín tạo áp suất lớn. Áp suất gas len lỏi vào các thiết bị điện đang hoạt động phát sinh nhiệt gây cháy, tạo áp suất lớn gây nổ.

Hé lộ nguyên nhân vụ ô tô của trưởng công an thị trấn va chạm xe máy khiến 2 người tử vong

 Ngày 19/11, Cơ quan chức năng huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bước đầu xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe ô tô do Trưởng Công an thị trấn Mường Lát điều khiển, khiến 2 người tử vong là do xe máy đi không đúng phần đường.

Theo báo cáo của Công an huyện Mường Lát, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 55 phút, ngày 18/11 tại Km 99+900 đường Quốc lộ 15C thuộc địa phận Khu 4, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, ở thị trấn Mường Lát), là Trưởng Công an thị trấn Mường Lát, điều khiển xe ô tô bán tải theo hướng từ khu phố Tén Tằn đi thị trấn Mường Lát va chạm với xe máy do anh Đinh Công H. (SN 2004, ở bản Lìn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) điều khiển, chạy hướng ngược lại, chở theo sau 1 người.

Hậu quả, anh Lò Văn N. (SN 2003, ở bản Cò Cài, xã Trung Lý) là người ngồi sau tử vong tại chỗ, anh Đinh Công H. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do anh Đinh Công H. điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định.

Cá heo xuất hiện gần bờ biển Cô Tô nhiều giờ

Tin 20/11: Cô gái trong vụ nổ tại nhà trọ hiện ra sao?;  - Ảnh 4.

Cá heo xuất hiện tại vùng biển Cô Tô nhiều giờ. Ảnh: Trung tâm TTVH Cô Tô cung cấp

Sáng ngày 19.11, xuất hiện một con cá heo bơi gần cầu Cảng, bãi biển Nam Hải, khu 4, thị trấn Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhiều giờ.

Sự xuất hiện của chú cá heo đã thu hút đông đảo người dân đến xem. Clip, hình ảnh về chú cá heo này đã được đăng tải trên mạng xã hội facebook gây tò mò, thích thú dư luận.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cô Tô cho biết, khoảng 6h sáng nay một con cá heo dài khoảng 1,4m, nặng khoảng 45kg đã bơi gần cầu Cảng, thị trấn Cô Tô. Cho đến 11h trưa nay, cá heo vẫn quanh quẩn tại vùng biển gần Cảng Cô Tô.

Chính quyền địa phương cũng thông báo, khuyến cáo người dân khi thấy cá heo xuất hiện, tuyệt đối không nên đến gần hoặc trêu đùa quá khích khiến chúng hoảng sợ, đuối sức.

Theo một số người dân huyện đảo Cô Tô, có thể chú cá heo này lạc đàn khi đi kiếm ăn. Đây là lần thứ 2 cá heo xuất hiện tại vùng biển này trong năm nay.

Việc cá heo đến gần vùng biển nơi có con người sinh sống là một tín hiệu đáng mừng cho thấy hệ thống sinh thái, môi trường biển ở huyện Cô Tô ngày càng tốt lên.

Yêu cầu các hãng hàng không giảm thiểu việc chậm, huỷ chuyến bay dịp Tết

Tin 20/11: Đổ xô đi xem cặp bê sinh đôi hiếm thấy ở Hà Tĩnh;  - Ảnh 3.

Không khí Tết tại nhà ga sân bay Nội Bài Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 - Ảnh: Phan Công

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm. Trong chỉ thị mới ban hành, Cục Hàng không yêu cầu các hãng bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Đồng thời, nhà chức trách hàng không cũng yêu cầu các hãng có biện pháp, giải pháp kiểm soát, giảm thiểu việc chậm, huỷ chuyến bay và tiếp tục nâng cao ý thức, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cục cũng yêu cầu phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên bảo dưỡng tàu bay cần tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác tiêu chuẩn đã được Cục phê duyệt; chú trọng công tác chuẩn bị trước chuyến bay đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết cho chuyến bay; phối hợp kiểm tra chéo các thông tin quan trọng trong quá trình bay; tuân thủ quy định về khai thác máy bay trong điều kiện thời tiết bất lợi (gió đứt, gió giật, gió cạnh, gió đuôi, mưa giông lớn, tầm nhìn giảm đột ngột ...) tại các cảng hàng không, sân bay; rà soát, bố trí hợp lý nguồn lực tại các cảng hàng không nhằm tăng cường năng lực khắc phục hỏng hóc, sự cố máy bay, giảm tối đa thời gian dừng tàu do hỏng hóc kỹ thuật máy bay cũng như giảm tối đa chậm, hủy chuyến.

Các đơn vị thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, không để xảy ra trường hợp vi phạm quá giờ làm việc của thành viên tổ bay, nhân viên bảo dưỡng; thực hiện tốt công tác phổ biến, huấn luyện cho đội ngũ phi công; thông qua chương trình độ tin cậy để bổ sung vào chương trình bảo dưỡng các hạng mục cần thiết đến an toàn khai thác bay.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhân viên hàng không tuân thủ nghiêm công tác bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị; tuân thủ tuyệt đối và tăng cường công tác kiểm soát, các quy định về an ninh, an toàn hàng không trong quá trình cung cấp dịch vụ tạo cảng hàng không, sân bay…

Xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự tại cảng hàng không; kiểm tra rà soát, bổ sung đảm bảo đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, khẩn nguy đáp ứng theo phương án đã được phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và có phương án khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải tại các thành phố, địa phươngvà cơ quan chức năng có thẩm quyền để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cục yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra, kiểm soát vi phạm sử dụng chất có cồn và chất kích thích của nhân viên hàng không, đặc biệt là đội ngũ phi công, nhân viên bảo dưỡng máy bay, kiểm soát viên không lưu và lực lượng phục vụ mặt đất, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong khi làm nhiệm vụ.

Các cảng vụ hàng không cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chuyến bay chậm chuyến, huỷ chuyến; việc thực hiện nghĩa vụ của các hãng hàng không Việt Nam đối với hành khách trong trường hợp chậm, huỷ chuyến…

Hội đồng Anh được cấp phép liên kết tổ chức thi IELTS

Tin 20/11: Đổ xô đi xem cặp bê sinh đôi hiếm thấy ở Hà Tĩnh;  - Ảnh 4.

Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS của Hội đồng Anh (Ảnh: T.L).

Chiều 18/11, Bộ GD&ĐT có quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa 4 công ty và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

Quyết định do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký và có hiệu lực ngay từ hôm nay 18/11. Thời hạn hoạt động liên kết này là 5 năm.

Như vậy, cùng với IDP, Hội đồng Anh - một trong hai đơn vị sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam hiện nay sẽ có thể tổ chức kỳ thi này trở lại sau 8 ngày tạm hoãn.

Địa điểm tổ chức kỳ thi ở Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM.

"Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Hội đồng Anh và pháp luật Việt Nam", quyết định nêu rõ.

Cũng theo quyết định này, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS của các bên theo hồ sơ liên kết.

Đồng thời, các đơn vị liên kết có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi.

Các đơn vị cũng gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi theo định kỳ 6 tháng một lần và khi có sự thay đổi khác tới Bộ GD&ĐT.

Những loại thực phẩm tốt cho người viêm dạ dày

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 9 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 ngày trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Top