Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 31/5: Diễn biến mới nhất vụ nghi án giết người phân xác ở Bình Dương; "hô biến" nhiều người thành tỷ phú, Vietlott giàu cỡ nào?

Thứ tư, 06:43 31/05/2023 | Thời sự

GĐXH - Sau 6 ngày phát hiện một phần thi thể người tại bãi đất trống ở Bình Dương, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được lai lịch nạn nhân; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã biến nhiều người chơi thành tỷ phú khi năm qua chi thưởng và dự phòng trả thưởng lên tới gần 3.500 tỷ đồng.

Tin 30/5: Manh mối quan trọng trong vụ phân xác người ở Bình Dương; khi nào miền Bắc dứt nắng nóng gay gắt?Tin 30/5: Manh mối quan trọng trong vụ phân xác người ở Bình Dương; khi nào miền Bắc dứt nắng nóng gay gắt?

GĐXH - Sau gần 5 ngày tìm kiếm, dù đặc điểm nhận dạng có nhiều thay đổi nhưng danh tính nạn nhân trong vụ án phát hiện phần thi thể bị đốt cháy trong túi xách ở Bình Dương vẫn chưa có kết quả; Từ đêm 1/6, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nắng nóng khả năng dịu lại.

"Hô biến" nhiều người thành tỷ phú, Vietlott giàu cỡ nào?

Tin 31/5: Xót xa hình ảnh người cha chạy xe máy khắp nơi tìm con gái; "hô biến" nhiều người thành tỷ phú, Vietlott giàu cỡ nào? - Ảnh 2.

Vietlott trao thưởng cho khách hàng trúng giải Jackpot hơn 73 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính năm 2022 vừa công bố, Vietlott đạt doanh thu thuần gần 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với năm 2021. Trong đó, số tiền chi trả thưởng và dự phòng trả thưởng 3.430 tỷ đồng. Chi trả hoa hồng cho các đại lý bán vé hơn 500 tỷ đồng và chi phí kinh doanh là 517 tỷ đồng.

Kể từ khi hoạt động tại Việt Nam tới nay, Vietlott đã chi trả thưởng gần 15.300 tỷ đồng. Trong đó, các sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 có hơn 300 vé trúng Jackpot tiền tỷ.

Với hơn 300 giải Jackpot tiền tỷ, Vietlott đã "hô biến" nhiều khách hàng trở thành tỷ phú. Nhiều giải Jackpot có trị giá từ vài chục tỷ đồng đến hơn ba trăm tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 cao nhất từng có người trúng của Power 6/55 trị giá hơn 300 tỷ đồng được trao cho ông Q. ở Hà Nội vào năm 2018. Đây cũng là giải thưởng lớn nhất được trao trong lịch sử xổ số Việt Nam.

Sau đó, nhiều giải Jackpot trao cho người trúng thưởng với số tiền trên 100 tỷ đồng như: Giải Jackpot 142 tỷ đồng trao năm 2021 cho khách hàng tại TPHCM; giải Jackpot hơn 108 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng tại Khánh Hòa năm 2020…

Với kết quả kinh doanh ở trên, đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Vietlott đạt 1.166 tỷ đồng, trong đó, có tới 1.000 tỷ đồng tiền gửi ở ngân hàng. Vốn điều lệ của Vietlott 500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 520 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư tài chính của Vietlott ở mức 700 tỷ đồng. Vietlott đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1.700 tỷ đồng.

Ngày 29/5, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Vietlott cho biết, số tiền 1.000 tỷ đồng gửi ở ngân hàng để chi trả cho hoạt động, tiền trả thưởng, hạn mức bán hàng. Lãi tiền gửi được đưa vào mục doanh thu hoạt động tài chính.

"Là doanh nghiệp nhà nước nên lợi nhuận của Vietlott được phân bổ về địa phương. Địa phương có doanh thu càng lớn, số tiền phân bổ về cũng tăng theo", đại diện Vietlott cho biết.

Tính đến cuối năm 2022, Vietlott phát triển gần 6.000 thiết bị đầu cuối trên toàn quốc. Doanh thu của kênh thiết bị đầu cuối đạt hơn 5.300 tỷ đồng, chiếm 85% tổng doanh thu toàn Công ty.

Năm 2023, Vietlott có kế hoạch dành phần lớn thiết bị đầu cuối để tạo điều kiện cho đối tượng chính sách xã hội (hộ nghèo; hộ đặc biệt khó khăn; hộ gia đình thương, bệnh binh, có công với cách mạng; hộ gia đình bị ảnh hưởng do chất độc màu da cam để lại …) có thể tham gia làm đại lý/điểm bán hàng nhằm cải thiện thu nhập.

Đối với kênh phân phối qua điện thoại - kênh phân phối chính thống dành cho người chơi ưa thích giao dịch thương mại điện tử, Vietlott đã phát triển sản phẩm xổ số quay nhanh qua điện thoại Bingo18, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm qua kênh điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Có khoảng 750.000 thuê bao đăng ký tham gia dự thưởng trên kênh điện thoại.

Người cha chạy xe máy khắp nơi tìm con gái

Tin 31/5: Người cha chạy xe máy khắp nơi tìm con gái;  - Ảnh 2.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngày 30-5, mạng xã hội xôn xao hình ảnh người đàn ông chạy xe máy, phía sau chở theo hình con gái kèm thông tin "Tìm người mất tích". Nhiều người khi xem hình ảnh này đã không khỏi xót xa, đồng thời mong cơ quan chức năng cũng như cộng đồng mạng giúp tìm bé gái sớm nhất.

Khi phóng viên liên hệ vào số điện thoại ghi trên thông báo tìm người này, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, người này cho biết mình tên Danh Nhiên (SN 1986, quê Kiên Giang)- là cha của bé gái mất tích được chia sẻ trên mạng.

Khi phóng viên đề cập đến con gái, anh Nhiên đã khóc nức nở "giờ kiếm con không có chắc tui sống không nổi". Sau khi được trấn an, người đàn ông này mới bình tĩnh chia sẻ về việc mất tích của con gái.

Anh Nhiên cho biết vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24-5, lúc này mới ăn cơm xong thì con gái thứ 2 của anh tên Danh Thị Minh Thu (SN 2008) xin 20 ngàn đồng đi ra ngoài mua đồ, lúc đi em có mang theo điện thoại di động.

Thấy con đi lâu không về, anh Nhiên mới lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Lúc này lòng người anh như lửa đốt, không biết con đi đâu, làm gì và bắt đầu nghĩ quẩn.

Theo anh Nhiên, thời gian gần đây con gái anh thường xuyên gọi điện thoại với một thanh niên "tôi đi làm suốt nên cũng không để ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng cháu nói chuyện thôi"- anh Nhiên nói.

Anh Nhiên kể thêm, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, hơn 1 năm trước anh cùng vợ và 4 người con phải dìu dắt nhau lên Bình Dương kiếm sống. "Gia đình tôi làm nghề chăn nuôi vịt, trước đây làm ăn cũng được, nhưng đợt dịch COVID-19 vừa qua không bán được vịt nên bị vỡ nợ, con cái đang học dưới quê cũng phải nghỉ học theo ba mẹ lên đây hết"- anh Nhiên cho hay.

Hiện anh Nhiên là lao động chính trong gia đình, vợ anh phải ở nhà chăm con 11 tuổi bị bại não và cháu thứ tư mới 7 tuổi. Hôm nào không đi phụ hồ thì anh đi bắt cá ở kênh rồi mang đi đổi gạo. "Con mất tích mấy ngày rồi, mà tôi cũng không có thời gian để đi tìm, vì vợ đang mang thai bé thứ 5 nữa, nếu không đi làm là chết đói cả nhà"- anh Nhiên khóc nấc.

Anh Nhiên cho biết, trước đó ngày 26-5, anh đã trình báo với công an phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc con gái mất tích.

Diễn biến mới nhất vụ nghi án giết người phân xác ở Bình Dương

Chiều 30/5, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã quay trở lại hiện trường nơi phát hiện một phần thi thể người để khảo sát.

Tại hiện trường, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo nghiệp vụ cho các điều tra viên, lực lượng trinh sát hướng tiếp cận trong quá trình điều tra, phá án.

Vụ nghi án giết người phân xác ở Bình Dương: Cục trưởng Cảnh sát hình sự trở lại hiện trường - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường

Chiều 30/5, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã quay trở lại hiện trường nơi phát hiện một phần thi thể người để khảo sát.

Tại hiện trường, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo nghiệp vụ cho các điều tra viên, lực lượng trinh sát hướng tiếp cận trong quá trình điều tra, phá án.

Tính từ khi phát hiện đôi chân, tay người cháy sém tại bãi đất trống trên địa bàn khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đến nay đã 6 ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa rõ lai lịch nạn nhân và hung thủ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân và thu giữ 1 túi xách du lịch màu đỏ đựng tứ chi. Kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m đến 1,70m, tử vong từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10/5/2023 đến khi phát hiện).

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), hiện có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác điều tra, truy tìm lai lịch nạn nhân và thủ phạm.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nếu phát hiện các thông tin sau thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan Công an: Người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên.

Các địa điểm kinh doanh, mua bán; phòng trọ; nhà riêng, nhà cho thuê; cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối. Đối tượng có liên quan đến vụ án.

Vụ việc được phát hiện vào chiều muộn 24/5, khi một nhóm trẻ đi chơi trong bãi đất trống tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì thấy chiếc túi bị cháy. Khi mở túi ra xem, các bé thấy có đôi chân người nên hoảng sợ chạy đi báo với người dân sống gần khu vực hiện trường. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 5 ở Phú Thọ bị bạn hành hung trong lớp học

Tin 31/5: Xót xa hình ảnh người cha chạy xe máy khắp nơi tìm con gái; "hô biến" nhiều người thành tỷ phú, Vietlott giàu cỡ nào? - Ảnh 4.

Hình ảnh trong video bé gái lớp 5 bị hành hung

Sáng 30/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông (Phú Thọ) xác nhận sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Hiền Quan. Đại diện UBND xã Hiền Quan thông tin thêm, bé gái bị đánh là học sinh lớp 5, bị một học sinh lớp 7 hành hung sáng 29/5.

"Công an xã Hiền Quan và Công an huyện Tam Nông đã vào cuộc điều tra sự việc", đại diện UBND xã Hiền Quan cho biết.

Ông Lê Trung Huyên, Chủ tịch xã Hiền Quan, cho biết: "Đây là sự việc rất đáng buồn xảy ra ở địa phương. Chính quyền xã đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tới gia đình bé gái để nắm tình hình, nhận thấy tạm thời không có biểu hiện nghiêm trọng và sức khoẻ và tâm lý. Hiện cháu đang nghỉ ở nhà. Chúng tôi đã dặn dò gia đình theo dõi cháu cẩn thận, kịp thời thông tin nếu cháu có biểu hiện bất thường để chính quyền cùng gia đình có biện pháp hỗ trợ kịp thời".

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông đã tới gia đình để nắm bắt thông tin, thăm hỏi động viên nữ sinh và gia đình. Đơn vị này cũng đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Tối 29/5, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh bé gái bị hành hung ngay tại lớp học. Trong video dài gần 3 phút, bé gái bị một nữ sinh lớn tuổi hơn túm tóc, tát liên tục, bắt quỳ và bôi bẩn lên mặt. Rất đông bạn học của bé gái đứng xung quanh chứng kiến sự việc.

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền và nhận được hàng trăm bình luận thể hiện xót thương bé gái, đồng thời phẫn nộ trước hành vi bạo lực.

Người đàn ông Hà Nội đột nhiên yếu liệt, ngã ra đường

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) lúc 20h ngày 28/5, trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người phải, không nói được, méo miệng, huyết áp lên cao 180/100 mmgh.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bệnh nhân nhồi máu não cấp giờ thứ I. Gia đình cho biết ông có tiền sử viêm tụy cấp, thường xuyên sử dụng rượu bia.

45 phút sau khi vào viện, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Cấp cứu chỉ định sử dụng thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch (tiêu sợi huyết) và kiểm soát huyết áp, đường máu. Sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân cải thiện tình trạng, chân tay đã cử động được.

Một ngày sau đó, bệnh nhân C. có thể đi lại, nói chuyện bình thường, gần như không để lại di chứng. Đến sáng 30/5, bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn.

Đột qụy não là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba sau tim mạch, ung thư và là nguyên nhân thường gặp nhất gây tàn tật.

Đột quỵ não gồm 2 thể là đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ chảy máu não (xuất huyết não). Trong đó, đột quy nhồi máu não chiếm 80-85%. Việc tái thông mạch sau nhồi máu não cấp tác động mạnh đến cải thiện kết cục lâm sàng, giảm tỉ lệ tử vong.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Học, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, cho biết thời gian "vàng" để điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch là trong 4,5 giờ từ khi có dấu hiệu nhồi máu não cấp. Phương pháp này làm giảm tỷ lệ tử vong, giảm mức độ tàn tật. Tỷ lệ tái thông mạch não sau tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch chỉ xấp xỉ 30%.

Theo các bác sĩ, uống nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm ở bệnh nhân tăng huyết áp, đặc biệt là nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Không ít trường hợp nhồi máu não sau chầu nhậu tới bến.

Bệnh nhân vùng vẫy trong phòng mổ, 3 nhân viên y tế gồng mình giữ chặt

Tin 31/5: Bệnh nhân vùng vẫy trong phòng mổ, 3 nhân viên y tế gồng mình giữ chặt - Ảnh 2.

Bác sĩ và bệnh nhân giao tiếp không lời trong lần tái khám sáng 29/5. Ảnh: GL.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Vinh Quang, Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (TP.HCM), bệnh nhân là ông H.V.S., 60 tuổi, ngụ tại Tiền Giang. Ông S. bị câm điếc bẩm sinh, không tự đi lại được sau một tai nạn.

Nhiều năm trước, gia đình phát hiện mắt trái của ông S. mất thị lực hoàn toàn. Khoảng 1 năm nay, mắt phải cũng mờ dần, ông S. nhìn mọi thứ qua màn sương đục, sinh hoạt rất bất tiện mà không thể than thở. Ông H.V.V (em ruột ông S.) đưa anh đi khám vài nơi, uống thuốc, nhỏ thuốc nhưng không biến chuyển.

Gần đây, người hàng xóm thấy tình cảnh của ông S. ngày càng nặng nên quyết định đưa anh em ông lên TP.HCM thăm khám. Tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, bác sĩ Quang xác định mắt trái của bệnh nhân S. không thể điều trị, mắt phải bị cườm và đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp nặng.

"Ông S. chỉ còn một bên mắt nhìn được, nếu không chữa trị thành công sẽ mù lòa suốt đời. Bệnh nhân câm điếc từ nhỏ, không biết ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính nên việc giao tiếp, hợp tác rất khó. Đến ngày mổ, vì bệnh nhân vùng vẫy quá nhiều nên 3 nhân viên y tế phải giúp giữ tay chân và đầu, tôi phải nhờ thêm người", bác sĩ Quang nói.

Đục thủy tinh thể khiến mắt phải của bệnh nhân bị phồng, tăng nhãn áp, mắt căng cứng như quả bóng. Vì thế, bác sĩ phải điều trị hạ nhãn áp trước. Để an toàn, ê-kíp buộc phải tiền mê (thay vì gây tê) rồi tiến hành thay thủy tinh thể, lấy lại thị lực cho người bệnh sau 15 phút.

"Khi mổ xong, anh tôi phải băng kín mắt trong vài giờ nên bị sợ hãi. Ông ấy hoảng hốt và lè lưỡi ra hiệu muốn chết. Đến lúc thấy lại ánh sáng thì anh vui vẻ hẳn, gia đình ai cũng mừng. Anh hàng xóm đưa đón giúp chúng tôi đi đi về về cũng 4 lần rồi. Thật sự là may mắn", ông V., em trai bệnh nhân, bày tỏ. Chi phí phẫu thuật ca phẫu thuật cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ngày 29/5, bệnh nhân lên TP.HCM tái khám trong tình trạng mắt phải đã nhìn rõ. Lúc này, bác sĩ Quang đã hiểu hơn "ngôn ngữ" của người bệnh đặc biệt.

"Ông S. chỉ tay vào mắt trái và xua tay nghĩa là không nhìn thấy gì. Ông chỉ sang mắt phải và giơ ngón tay cái, ý nói mắt này sáng rồi", bác sĩ chia sẻ.

Mẹo hay chữa bệnh từ lá trầu không

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ ảnh gửi bạn gái, lực lượng quân đội 'cắt lớp' tìm vị trí nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Từ ảnh gửi bạn gái, lực lượng quân đội 'cắt lớp' tìm vị trí nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Thời sự - 1 giờ trước

Từ bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí trước khi điện thoại mất sóng, hết pin, Thượng tá Phan Văn Thực 'cắt lớp' các mảnh bản đồ, khoanh vùng tập trung lực lượng tìm kiếm.

Dịp nghỉ lễ kéo dài, Thái Nguyên 'tuýt còi' xe dù, xe tiện chuyến

Dịp nghỉ lễ kéo dài, Thái Nguyên 'tuýt còi' xe dù, xe tiện chuyến

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Hà Nội: Xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ thực phẩm vào trường học

Hà Nội: Xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ thực phẩm vào trường học

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội liên quan vụ việc cung cấp thịt lợn vào trường học, gây hoang mang dư luận.

Một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu ở cảng du lịch

Một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu ở cảng du lịch

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận tin báo về việc tàu cá bị chìm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tham gia trục vớt đưa lên bờ.

Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn

Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1628/UBND-KGVX (ngày 18/4/2026) về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn Thành phố.

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có mưa rét?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc oi nóng trở lại sau những ngày mưa. Dự báo khoảng ngày 22-23/4, khu vực này đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu trời lại có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ.

Tin sáng 21/4: Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại ở tỉnh thành nào? CSGT sử dụng flycam, camera AI bắt lỗi tài xế dừng đỗ xe sai quy định

Tin sáng 21/4: Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại ở tỉnh thành nào? CSGT sử dụng flycam, camera AI bắt lỗi tài xế dừng đỗ xe sai quy định

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng diện rộng khả năng sắp tái diễn; Để xử lý các tài xế ô tô dừng, đỗ xe sai quy định, lực lượng CSGT đã sử dụng flycam, camera AI để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm...

Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 nằm 10 năm trên phố Hà Nội

Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 nằm 10 năm trên phố Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ "án ngữ" trên vỉa hè phố Hoàng Minh Giám (phường Yên Hòa, Hà Nội), chiếc Mercedes-AMG S63 từng gây xôn xao mạng xã hội mới đây đã được cơ quan chức năng di dời, đồng thời hé lộ thông tin khiến nhiều người bất ngờ.

Hà Nội dồn lực xử lý 'điểm nghẽn' ngập úng, tăng tốc 12 công trình khẩn cấp trước mùa mưa

Hà Nội dồn lực xử lý 'điểm nghẽn' ngập úng, tăng tốc 12 công trình khẩn cấp trước mùa mưa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 25/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đặt mục tiêu xây dựng một đề án tổng thể nhằm tháo gỡ 5 "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, bảo đảm đồng bộ với quá trình hoàn thiện thể chế và quy hoạch.

Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Nà Cà trong đêm, hàng trăm nghìn m³ đất đá đổ xuống chân núi

Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Nà Cà trong đêm, hàng trăm nghìn m³ đất đá đổ xuống chân núi

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng trăm nghìn mét khối đất đá từ đỉnh núi bất ngờ sạt xuống mỏ khai thác Nà Cà (xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên) trong đêm 19/4, vùi lấp nhiều máy móc, thiết bị.

Top