Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 4/3: Hành động đẹp của cậu bé lớp 4 và tiệc sinh nhật đặc biệt; giáng chức thiếu tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng

Thứ bảy, 07:00 04/03/2023 | Thời sự

GĐXH - Trên đường đi học về, em Hưng nhặt được một chiếc ví của ai đó đánh rơi nên cùng người thân lên công an xã trình báo; Thiếu tá L.T.V, Đội trưởng Đội Hành chính thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự đã bị Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương giáng chức xuống đội phó vì có quan hệ bất chính với phụ nữ đã có chồng.

Tin 3/3: Bị bỏ rơi trong đêm, bé gái 7 ngày tuổi phải cấp cứu vì côn trùng cắn; xe buýt từ chối người khuyết tật khiến cộng đồng mạng bức xúcTin 3/3: Bị bỏ rơi trong đêm, bé gái 7 ngày tuổi phải cấp cứu vì côn trùng cắn; xe buýt từ chối người khuyết tật khiến cộng đồng mạng bức xúc

GĐXH - Trong 1 ngày có 2 trẻ sơ sinh bị người thân bỏ rơi ven đường trong thời tiết rét buốt, bị côn trùng cắn phải cấp cứu; Tài xế xe buýt không mở cửa, còn người phụ nữ bán vé chỉ mở ô cửa kính nhỏ từ chối không chở một người bị mất tay, chân.

Hành động đẹp của cậu bé lớp 4 và tiệc sinh nhật tại đồn công an

Tin 4/3: Hành động đẹp của cậu bé lớp 4 và tiệc sinh nhật đặc biệt; giáng chức thiếu tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng - Ảnh 2.

Công an xã Bình Châu tổ chức sinh nhật trong ngày đặc biệt cho em Hưng. Ảnh: Công an Bình Châu


Ngày 3/3, tin từ Công an xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao tài sản gồm 6 triệu đồng và nhiều giấy tờ cho người bị đánh rơi.

Số tài sản đó được em Nguyễn Uy Hưng (10 tuổi, học sinh lớp 4A3 Trường Tiểu học Lê Minh Châu, xã Bình Châu) nhặt được trên đường đi học về.

Theo Công an xã Bình Châu, sáng cùng ngày, khi trên đường đi học về, em Hưng nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều loại giấy tờ và số tiền gần 6 triệu đồng. Ngay sau đó, Hưng đã cùng người thân trình báo công an xã để nhờ tìm trả cho người bị đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Bình Châu đã liên hệ được với người bị rơi ví và để em Hưng trực tiếp trả lại cho chủ nhân tài sản.

Có một sự trùng hợp đặc biệt, ngày hôm nay (3/3) chính là sinh nhật lần thứ 10 của em Hưng, nên các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Bình Châu và người nhận lại của rơi đã tổ chức sinh nhật cho em ngay tại trụ sở.

Công an xã Bình Châu chia sẻ, em Nguyễn Uy Hưng là một hình ảnh đẹp về ý thức nhặt của rơi trả lại người đánh mất. Món quà sinh nhật nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa, sẽ phần khích lệ, động viên em tiếp tục có nhiều việc làm tốt và cố gắng học tập trở thành con ngoan trò giỏi.

Hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất của em Hưng cũng được Công an xã Bình Châu đăng tải lên mạng xã hội, nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận thể hiện sự khen ngợi dành cho em.

Thông tin thêm vụ nữ nhân viên bị giám đốc người nước ngoài đánh

Tin 4/3: Hành động đẹp của cậu bé lớp 4 và tiệc sinh nhật đặc biệt; giáng chức thiếu tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng - Ảnh 3.

Nữ lao động bị hành hung đang được điều trị tại bệnh viện


Ngày 3-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Ban Chính sách - pháp luật LĐLĐ tỉnh và Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ quyền lợi cho chị Nguyễn Thị Anh Thư nhân viên thu mua tại Công ty TNHH OT Motor Vina (huyện Nhơn Trạch) bị quản lý người Hàn Quốc hành hung.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị LĐLĐ huyện Nhơn Trạch tiếp tục theo dõi tình hình sự việc và phối hợp với các ngành chức năng huyện xác minh, làm rõ nhằm bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động. Đồng thời, phối hợp Công đoàn cơ sở công ty thăm hỏi sức khỏe chị Thư

Hiện sức khoẻ chị Thư đã ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 28-2, ông Seon Chang Hwa (quản lý người Hàn Quốc, giám đốc bộ phận thu mua và sales) xảy ra mâu thuẫn và đánh chị Thư, người vừa kết thúc thời gian nghỉ thai sản và trở lại làm việc.

Cụ thể, ông Seon Chang Hwa đã đấm vào mặt chị Thư khiến chị ngã xuống, sau đó đạp vào người chị rồi túm tóc lôi đi khoảng 1m, cho đến khi nhân viên trong văn phòng can ngăn.

Ngay sau sự việc, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng choáng váng, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Phía Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã mời ông Seon Chang Hwa làm việc. Ông Seon thừa nhận đã đánh vào đầu chị Thư do mâu thuẫn trong quá trình làm việc trước đó.

Tắc ruột do bã thức ăn, bé trai 8 tuổi phải mổ cấp cứu

Tin 4/3: Hành động đẹp của cậu bé lớp 4 và tiệc sinh nhật đặc biệt; giáng chức thiếu tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng - Ảnh 4.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật


Chiều 2-3, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu lấy khối tắc ruột do bã thức ăn từ cơ thể bệnh nhi H.A.K., 8 tuổi, ở Hà Nội.

Trước đó, bé H.A.K. đến Bệnh viện Việt Đức với biểu hiện đau bụng 4 ngày kèm nôn mửa. Mẹ bệnh nhi cho biết khi con đau bụng đã được gia đình đưa đi khám tại một một số bệnh viện ở Hà Nội và điều trị nội trú 3 ngày theo dõi tắc ruột không rõ nguyên nhân.

Khi tới Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhi được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán tắc ruột do bã thức ăn. Hình ảnh trên phim chụp cho thấy bã thức ăn di chuyển xuống dưới nhưng bị tắc ở đoạn ruột non cách góc hồi manh tràng 20 cm, kích thước 4x2 cm cứng chắc.

Bác sĩ Vũ Hồng Tuân, Khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức, đã mổ cấp cứu cho bệnh nhi bằng phương pháp mở ruột non lấy bã thức ăn làm xẹp ruột có nội soi hỗ trợ. Tuy nhiên, việc mổ nội soi ổ bụng chướng rất khó can thiệp nên bác sĩ đã chuyển sang mổ mở nhỏ 5 cm.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện khối bã thức ăn rất cứng chắc ở đoạn cuối hồi tràng. 4 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi đã tiêu hoá lưu tốt, được ăn nhẹ và chăm sóc tại khoa điều trị.

Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ bé trai tử vong sau khi ở nhà trẻ

Ngày 3/3, Văn phòng UBND Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện Thường Tín chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi ở cơ sở trông giữ trẻ.

UBND huyện Thường Tín được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc theo quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố kết quả trước ngày 10/3.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng UBND huyện Thường Tín tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cháu bé theo quy định.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín, cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi) được gia đình cho học tại khu trông giữ trẻ do 2 giáo viên trông giữ là Nguyễn Thị An (sinh năm 1993; ở thị trấn Phú Xuyên) và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992, ở thị trấn Phú Xuyên).

Hai người phụ nữ này thuê địa điểm một ngôi nhà ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, để làm địa điểm trông giữ trẻ, tổng số trẻ học tại nhóm là 6 em. Cơ quan chức năng cũng cho biết điểm trông giữ trẻ này chưa được cấp phép.

Chiều 23/2, khi đón cháu P.T.Đ., người mẹ của bé trai được cô giáo trao đổi rằng: "Cháu bị ngã". Khi về nhà, biểu hiện của cháu bé bình thường. Tới ngày 24/2, cháu Đ. ăn cháo thì bị nôn.

Khoảng 7h ngày 26/2, gia đình vẫn đưa bé trai P.T.Đ. đến lớp. Khoảng 10h cùng ngày, giáo viên gọi điện cho gia đình và nói em Đ. bị nôn 2-3 lần kèm ngất, khi gọi không tỉnh.

Cô giáo và gia đình đã đưa bé trai ra trạm xá, y tế đã hỗ trợ máy thở, sau đó đưa lên bệnh viện tuyến trên. Đến khoảng hơn 16h ngày 1/3, bệnh viện tiên lượng cháu bé không qua khỏi, gia đình sau đó đưa bệnh nhân về nhà. Tới 16h30 chiều 2/3, em P.T.Đ. tử vong.

Giáng chức thiếu tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng

Ngày 3/3, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ đội trưởng xuống đội phó đối với thiếu tá L.T.V (Đội Hành chính thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự) theo đề xuất của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh.

Trước đó, sau khi tiến hành xác minh nội dung tố cáo, Phòng Kỹ thuật hình sự đã họp kiểm điểm và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử lý kỷ luật thiếu tá V về hành vi quan hệ nam nữ bất chính.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn của ông T.V.T tố cáo thiếu tá L.T.V có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với vợ ông.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 23/5/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo và sau đó một ngày thì ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Theo đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận nội dung tố cáo của ông T.V.T đối với thiếu tá LT.V là chính xác nên đã tham mưu cấp trên xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ Công an .

Hà Nội sẽ kiến nghị Chính phủ giải pháp gỡ khó cho cơ sở karaoke

Tin 4/3: Hà Nội sẽ kiến nghị Chính phủ giải pháp gỡ khó cho cơ sở karaoke;  - Ảnh 2.

Trước tình trạng phải dừng hoạt động do không đạt yêu cầu trong công tác PCCC, nhiều quán karaoke tại Hà Nội đã bổ sung hạng mục cầu thang thoát hiểm. Ảnh: Thụy Trang.

Văn phòng UBND Hà Nội vừa ban hành thông báo của Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tại cuộc họp đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Thông báo được đưa ra sau gần một tháng các chủ kinh doanh dịch vụ karaoke "kêu cứu" vì gặp khó trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Hàng loạt các quán karaoke phải tạm dừng hoạt động, đóng cửa nhiều tháng qua để cải tạo, sửa chữa.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các điều kiện kinh doanh karaoke đối với các cơ sở đã được cấp giấy phép.

Kết quả rà soát phải được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4.

Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành thông báo về việc tiếp tục cấp giấy phép cho các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện theo đúng quy định.

Công an Hà Nội được giao phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an về giải pháp, cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke, các cơ sở đang trong diện chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thông báo yêu cầu dừng hoạt động.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu căn cứ nội dung tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy của các cơ sở, các đơn vị rà soát, phân nhóm, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể cho từng nhóm.

Đồng thời, đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh karaoke khắc phục, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã được giao chỉ đạo phòng, ban có liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc toàn diện về các lĩnh vực văn hóa, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy... cho hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý.

Lãnh đạo địa phương cũng chịu trách nhiệm việc xem xét cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các cơ sở theo đúng quy định.

Trước đó, theo ghi nhận của Zing, hàng loạt quán karaoke phải đóng cửa nhiều tháng qua do không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Nhiều chủ cơ sở "kêu cứu" vì loại hình này kinh doanh đã phải chịu ảnh hưởng suốt 2 năm dịch Covid-19, giờ phải tiếp tục đóng cửa trong thời gian dài.

Đồng thời, các chủ kinh doanh gặp khó khi cải tạo, sửa chữa cơ sở karaoke do không được hướng dẫn cụ thể về quy chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Ngày 19/2, Công an Hà Nội ban hành hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn sau khi phát hiện còn nhiều vi phạm tồn tại.

Các đơn vị cũng được giao hướng dẫn cơ sở, doanh nghiệp thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để được phép đưa công trình vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hiện, Hà Nội có 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ra quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động hơn 1.100 cơ sở không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.


Huấn luyện viên Pack Hang Seo nói gì về sự thể hiện của Văn Toàn tại Hàn Quốc

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 18 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 22 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 1 ngày trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Top