Tin ảnh: Ngắm sân vận động "Tổ chim" lung linh trong đêm

| Bốn phương

Giadinh.net – Đúng 8h tối 16/7, sau nhiều ngày chờ đợi, lần đầu tiên người dân Bắc Kinh được ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu của sân vận động Olympic "Tổ chim" trong ánh đèn huyền ảo.

> Tin ảnh: Chiêm ngưỡng khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới
> Tin ảnh: Biểu tượng Olympic khắc trên núi - Tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị

Đó là màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa ấn tượng trong buổi tập dượt lần đầu tiên cho lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Từ nay đến 8/8 - ngày lễ khai mạc chính thức diễn ra, sẽ có 3 buổi diễn tập với quy mô hoàng tráng và an ninh thắt chặt như thế này nữa tại sân vận động "Tổ chim".

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Bắc Kinh.

Sân vận động Tổ chim với sức chứa 91.000 chỗ ngồi sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và là địa điểm thi đấu môn Điền kinh của Olympic 2008.

Màn trình diễn ánh sáng ấn tượng này sẽ làm thỏa mãn bất kỳ khán giả nào khó tính nhất. Được biết, loại pháo hoa được sử dụng chủ yếu sẽ là màu đỏ đặc trưng của Trung Quốc, cùng với sự phối hợp với các màu sắc khác như màu vàng, màu bạc trắng…. Các thiết bị trình diễn chiếu sáng hiện đại nhất sẽ được sử dụng để “thắp sáng” sân vận động “Tổ chim”, cũng như chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa ấn tượng mang đậm bản sắc văn hóa Trung Quốc trong đêm khai mạc.

Sân vận động "Tổ chim" lung linh và huyền ảo trong ánh sáng pháo hoa.

Gia Anh (Theo ChinaDaily)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.