Tin mới: MH370 đã bị không tặc
Bình luận trên của nguyên Chủ tịch hiệp hội Australia và phi công quốc tế (AIPA) Barry Jackson đưa ra khi nghi vấn không tặc đang nổi lên là một khả năng thực tế hơn so với những giả thuyết trước.
Chưa kể, trong một phiên xét xử ở New York diễn ra hồi tuần trước, một tên khủng bố al-Qaeda đã khai rằng, 4 hay 5 nam công dân Malaysia đã từng lên kế hoạch không tặc một chiếc máy bay, dùng bom giấu trong giầy để mở cánh cửa buồng lái.

Ảnh minh họa.
Các chuyên gia an ninh cho hay, lời khai trên từ phía tên khủng bố người Anh "có thể tin được". Tên này khai, trước hắn có gặp một vài tên Hồi giáo người Malaysia. Một trong số chúng từng là phi công. Theo lời kể của mình, tên khủng bố đã gặp gỡ nhóm người này ở Afghanistan và còn đưa cho chúng một quả bom giầy để khống chế máy bay.
Một nguồn tin an ninh Anh cho biết: "Những kẻ trên đã mất nhiều thời gian để lên kế hoạch này".
Khả năng về một âm mưu kiểu vậy đã được đề cập và nhận được sự đồng tình từ phía Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong buổi họp báo diễn ra tối ngày 4/1. Theo đó, hệ thống liên lạc trên máy bay mất tích MH370 đã bị tắt đi bởi "một ai đó trên máy bay".
Theo một chứng cứ trong phiên xét xử ngày 30/12 năm ngoái, tên khủng bố người Hồi giáo sinh ra từ vùng Gloucester, Anh tên Saajid Badat khai rằng, hắn đã được huấn luyện ở trại đào tạo khủng bố ở Afghanistan để đưa một quả bom giầy cho những người Malaysia. "Tôi đã đưa cho những người Malaysia đó một chiếc giầy của mình. Tôi nghĩ, đó là cách để thâm nhập vào buồng lái máy bay", tên Badat nói.
Còn cựu Chủ tịch Hiệp hội Australia và phi công quốc tế Barry Jackson cho rằng, chuyến bay MH370 mất tích đó có thể là do 2 khả năng khả thi nhất đó là có sự dính líu tới không tặc hoặc một phi công giả mạo.
"Nhìn chung, chúng ta không biết rõ về những gì đã xảy ra với máy bay Malaysia đó. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành hàng không nghi ngờ, có thể có một người phi công giả mạo khác có mặt trên máy bay này", Cơ trưởng Jackson nói.
Ông Jackson tin rằng, có khả năng chiếc Boeing 777 đó đã hạ cánh ở một đường băng xa xôi nào đó. "Tôi không chắc chắn hoàn toàn về điều đó. Tuy nhiên, khi so sánh với một máy bay tương tự mà tôi từng lái, tôi nghĩ rằng, nếu muốn cho nó hạ cánh xuống mặt đất, bạn sẽ cần một đường băng dài 1.500 mét và rộng ít nhất 45 mét".

Quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein (thứ hai từ phải sang) phát biểu trong buổi họp báo tối ngày 4/1.
Ngoài ra, ông Jackson còn hướng sự tập trung vào hai người phi công lái chuyến bay MH370 đó là Zaharie Ahmad Shah (53 tuổi) và Fariq Hamid (27 tuổi). Vào ngày 3/1, cảnh sát Malaysia đã lục soát ngôi nhà sang trọng của phi công Shah, xem xét mô hình lái máy bay cá nhân của ông này và mang một loạt các vật dụng được đựng trong những túi nhựa nhỏ. Cơ trưởng Jackson không suy đoán được bất cứ động cơ tiềm tàng nào của người phi công 53 tuổi này. Tuy nhiên, ông nói rằng, có chứng cứ về việc một trong hai phi công có liên quan trực tiếp tới vụ máy bay mất tích.
"Tắt hệ thống tiếp sóng là một việc dễ làm. Tuy nhiên, tắt hệ thống liên lạc như dữ liệu động cơ thì chỉ một người phi công được đào tạo bài bản mới có thể làm được. Còn nhớ, hai vụ tai nạn hàng không xảy ra đối với hãng Silk Air và Air Egypt. Có bằng chứng cho thấy, các phi công đã cố ý phá hoại hoặc đâm máy bay", ông Jackson nói.
Theo Kiến thức
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật
Tiêu điểm - 27 phút trướcCác thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 13 giờ trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 23 giờ trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.