Tin sáng 16/10: Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; Sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển

| Thời sự

GĐXH - Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt đối với lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; Đi câu cá, trong lúc gỡ lưỡi câu mắc vào bờ kè anh Đ.H.H đã trượt chân, bị nước cuốn trôi, may mắn được tìm thấy khi dạt vào bờ.

Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025

Tin sáng 16/10: Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển - Ảnh 1.

Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt đối với lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025.

Bộ Công an đã công bố bản dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (Bản dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định). Trong đó, mức phạt đối với lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng hay còn gọi là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông được đề xuất tăng thêm. Cụ thể:

Người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe.

Hiện tại, mức phạt này chỉ từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng (Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Và người vi phạm cũng sẽ bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe nếu vi phạm lỗi này.

Hiện hành, mức phạt này chỉ từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng (Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Hà Nội: Xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm luật giao thông trong 9 tháng

Tin sáng 16/10: Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển - Ảnh 2.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt các khung giờ. Ảnh: LĐTĐ

Theo LĐTĐ, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô 9 tháng năm 2024.

Trong 9 tháng năm 2024 và đặc biệt trong quý III năm 2024, lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm trên địa bàn Thủ đô.

Đối với công tác xử lý vi phạm giao thông, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý trên 82.000 trường hợp, phạt tiền trên 157,2 tỷ đồng. Trong đó, riêng với vi phạm nồng độ cồn có tới 17.548 trường hợp bị xử lý.

Các vi phạm khác như tốc độ là 6.112 trường hợp; vi phạm quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành, thùng là 2.787 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định là 11.627 trường hợp; 850 phương tiện đường thủy vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn...

Ngoài ra, hệ thống camera giám sát trên các tuyến phố Thủ đô cũng giúp lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 616 trường hợp vi phạm, gửi thông báo cho 1.812 trường hợp. Các vi phạm chủ yếu là: Vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm; phóng nhanh, vượt ẩu; không chấp hành biển báo; lấn làn; đi ngược chiều; dừng đỗ không đúng nơi quy định…

Tăng mức bồi dưỡng cho nhân viên rà phá bom mìn

Tin sáng 16/10: Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng thực hiện rà phá bom mìn sau chiến tranh. Ảnh: MOLISA

Theo VTV News, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 16/2024/QĐ-TTg ngày 14/10/2024 về chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Theo Quyết định, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Nâng mức hưởng chế độ bồi dưỡng lên mức 350.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ.

Trong ngày thực tế làm việc, nếu thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ dưới 4 giờ, thì được tính bằng một nửa ngày; từ đủ 4 giờ trở lên được tính 1 ngày.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng đối với đối tượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh quy định ở trên, được tính trong chi phí của dự án theo đơn giá nhân công trên 1 ha diện tích quy định cho khu vực khảo sát rà phá bom, mìn, vật nổ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2024.

Sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển 

Tin sáng 16/10: Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển - Ảnh 4.

Sức khỏe bệnh nhân Đ.H.H đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: ANH ĐÀO

Theo VTC News, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa cấp cứu thành công người đàn ông bị sóng cuốn mất tích trên biển.

Thông tin ban đầu, sáng 15/10, người dân đi tập thể dục dưới bờ biển đường Nguyễn Tất Thành đoạn giao với đường Tôn Thất Đạm (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện một người đàn ông bị sóng đánh trôi dạt vào bờ.

Tưởng người này đã chết nhưng khi đến kiểm tra thì thấy ngón tay còn cử động, người dân liền hô hấp nhân tạo, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng 115 đến hiện trường, tổ chức sơ cứu và chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.H.H (31 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Sau khi được cấp cứu, anh H đã qua cơn nguy kịch và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Theo chị D (vợ anh H) cho biết, 19h ngày 13/10, anh này đi câu cá tại khu vực bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu). Đến khoảng 21h, chị D gọi điện cho chồng nhưng mất liên lạc, ra bờ kè tìm thì không thấy. Sợ có chuyện chẳng lành chị D đã trình báo cơ quan công an.

Sau đó, lực lượng chức năng, bạn bè và đội thiện nguyện cứu hộ cứu nạn SOS Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm dọc bờ kè cũng như khu vực biển giao với cửa sông Hàn nhưng không có kết quả.

Đến sáng 15/10, người dân đi tập thể dục phát hiện anh H bị sóng đánh dạt vào bờ.

Cũng theo chị D, hiện anh H đã nói chuyện được. Chị D cho biết, khi thả cần, lưỡi câu bị mắc dưới bờ kè đá nên anh H xuống gỡ. Tuy nhiên, anh H trượt chân, bị nước cuốn trôi, sau đó rơi vào hôn mê.

Được biết, anh H sống sót nhờ ôm chặt balo bên trong có hai hộp nhựa đựng đồ câu, trong khi trôi rạt ra biển thì vớ được một miếng xốp nổi trên mặt nước nên nhét vào bụng và nằm sấp xuống mặt nước. Sau 32 giờ anh này đã được cứu sống.

Bắt nữ quái chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng nhờ "nổ" là người nhà lãnh đạo

Tin sáng 16/10: Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển - Ảnh 5.

Bị can Trần Thị Hội tại cơ quan công an.

Theo SGGPO, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC01) đã bắt tạm giam Trần Thị Hội (SN 1975, ngụ quận 7) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Phòng PC01 tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.T.V tố cáo Hội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Hội khai năm 2020 có quen biết với ông V và đưa ra thông tin về việc là người nhà của lãnh đạo Chính phủ. Hội còn nói từng giúp nhiều trường hợp được tiếp nhận, phê duyệt các dự án, xử lý tranh chấp đất đai, thi công cầu đường, chuyển công tác…

Năm 2021, ông V nhờ Hội giúp tác động một số công ty được giải quyết duyệt dự án điện gió tại tỉnh Kon Tum. Hội nhận của ông V 5 tỷ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cũng bằng hình thức trên, Hội còn nhận của giám đốc một công ty bất động sản tại tỉnh Bình Thuận 400 triệu đồng, hứa hẹn tác động để công ty này được sớm duyệt hồ sơ thủ tục đóng tiền đất thực hiện dự án khu dân cư tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Ngoài ra, Hội nhận 400 triệu đồng của một người đàn ông, hứa hẹn lo xin việc cho ông nhưng đã không thực hiện.

Trường Y dược đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2025

Tin sáng 16/10: Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển - Ảnh 6.

Năm 2025, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng thêm chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh. Ảnh minh hoạ: TL

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông báo phương thức tuyển sinh dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ đại học năm 2025.

Theo đó, nhà trường dự kiến điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành so với năm 2024: ngành Y học cổ truyển tăng 20%; Điều dưỡng tăng 10%; Dược học tăng 30%. Các ngành còn lại không tăng chỉ tiêu.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2025, nhà trường dự kiến thực hiện 6 phương thức xét tuyển, bao gồm: Kết quả thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh; sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển; chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; sử dụng phương thức khác.

Một điểm mới trong mùa tuyển sinh 2025, trường không áp dụng môn Ngoại ngữ trong tiêu chí phụ khi xét đồng điểm như các năm trở về trước. Các tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được trường giữ nguyên, gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), B03 (Toán, Sinh, Văn).

Trong khi đó, năm 2024 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ thực hiện 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.


L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Thời sự -

Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

20 ngày lấy ý kiến nhân dân Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân

20 ngày lấy ý kiến nhân dân Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Chi tiết 6 khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư Dự án Trục đại lộ sông Hồng

Chi tiết 6 khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư Dự án Trục đại lộ sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tái định cư, bảo đảm sinh kế và duy trì sự gắn kết cộng đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND TP. Hà Nội đã định hướng quy hoạch và chuẩn bị đầu tư 6 khu đô thị đa mục tiêu tập trung lớn. Đây sẽ là quỹ nhà, đất bổ sung quan trọng, mang đến nhiều lựa chọn về loại hình nhà ở đồng bộ, hiện đại.

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức đợt lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đợt lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 26/9/2026.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thời sự -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.