Tin sáng 8/10: Cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ còn 3 ngày; Công an thông tin về 9 phụ nữ dàn hàng ngang quay clip trên đường ở Đắk Lắk
GĐXH - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp còn 3 ngày với trường hợp thông thường; Công an tỉnh Đắk Lắk sau xác minh khẳng định, nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang, tạo dáng chụp hình, quay clip trên đường không phải ở địa phương.
Công an Đắk Lắk thông tin về 9 phụ nữ dàn hàng ngang quay clip trên đường

Nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang quay clip trên đường gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip
Trên VietNamNet, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn (Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có kết quả xác minh nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh, quay clip.
Theo ông Tuấn, nhóm 9 người phụ nữ này không phải quay clip ở đường tránh thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
"Đoạn đường trên nghi ở tỉnh Gia Lai và chúng tôi đã trao đổi với lực lượng CSGT của tỉnh Gia Lai để xác minh làm rõ. Hành vi này đã vi phạm pháp luật về an toàn giao thông", ông Tuấn nói.
Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một nhóm 9 phụ nữ mặc áo quần sặc sỡ, dàn hàng ngang trên đường rồi tạo dáng chụp hình, quay clip.
Trong clip đăng tải trên mạng xã hội, nhóm người này nắm tay nhau đi từ dưới dốc lên đỉnh dốc của con đường để quay clip. Sau khi đăng tải, clip đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều.
Tin sáng 2/10: Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'; Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền BắcSạt lở đất, cầu Móng Sến ở Lào Cai tê liệt

Đất đá từ trên cao sạt xuống choán hết lòng đường tỉnh lộ 155 vào sáng 6/10.
VTC News dẫn tin từ Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai cho biết, sáng 7/10, tại Km12+600 Tỉnh lộ 155, đoạn qua địa phận xã Trung Chải xảy ra sạt lở taluy dương.
Vị trí sạt lở ở trước trạm thu phí cầu Móng Sến, khiến giao thông qua khu vực này bị tê liệt. Ước tính ban đầu, khu vực sạt lở dài khoảng 60m, với khối lượng đất đá khoảng 20.000m3 tràn ra lòng Tỉnh lộ 155.
Theo phương án phân luồng, các phương tiện đi theo hướng từ TP Lào Cai đến thị xã Sa Pa và ngược lại không qua cầu Móng Sến, mà đi theo Quốc lộ 4D (dốc 3 tầng).
Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai cho biết, khu vực này có dấu hiệu sạt lở taluy dương từ 4/10. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức cắm biển, căng dây cảnh báo và hướng dẫn giao thông để người dân đi lại an toàn.
Công ty này đã huy động nhân lực, máy móc dọn đất đá sạt lở, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất.
Cầu Móng Sến được thông xe cuối tháng 9/2023, rút ngắn hành trình từ TP Lào Cai đi Sa Pa khoảng 7km, thời gian 20 phút, tránh được nhiều khúc cua nguy hiểm, nhất là đoạn qua dốc 3 tầng.
Công trình nằm trong dự án xây dựng tuyến đường mới kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thay cho Quốc lộ 4D hiện có.
Lần đầu tiên ghép tủy đồng loại thành công ở miền Trung - Tây Nguyên

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật ghép tủy. Ảnh: BVCC
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y, bác sĩ vừa thực hiện thành công 2 ca ghép tủy đồng loại đầu tiên ở bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Trường hợp thứ nhất, cháu T.V.T (42 tháng tuổi, quê ở Đà Nẵng) từ năm 2 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh và phải truyền máu hàng tháng.
Qua xét nghiệm, cháu T được xác nhận phù hợp hoàn toàn với chị gái ruột. Lúc này, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cùng sự phối hợp của một chuyên gia nước ngoài thực hiện ca ghép tủy.
Mặc dù gặp biến chứng xuất huyết phế nang lan tỏa hiếm gặp, tuy nhiên nhờ sự chăm sóc và phát hiện, điều trị kịp thời của đội ngũ y tế, cháu bé hồi phục và được xuất viện.
Trường hợp thứ hai được ghép tủy thành công và ra viện là cháu P.L.H.V (8 tuổi). Cháu V được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi 17 tháng tuổi, phải thường xuyên vào viện để truyền máu.
Sau khi kiểm tra, cháu V phù hợp hoàn toàn với chị ruột nên được tiến hành ghép tủy đồng loại. Quá trình ghép diễn ra thành công, mặc dù cháu gặp biến chứng sốt giảm bạch cầu hạt nhẹ nhưng nhanh chóng hồi phục.
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh lý di truyền gây thiếu máu hồng cầu nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.
Việc điều trị thành công hai ca ghép tủy đồng loại đầu tiên trên bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh là bước tiến vượt bậc trong việc áp dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loại. Đánh dấu thành công quan trọng trong việc điều trị bệnh lý này, mở ra nhiều cơ hội mới cho các bệnh nhi mắc bệnh di truyền và hiểm nghèo.
Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp xuống còn 3 ngày

Theo đại diện Bộ Tư pháp, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường. Ảnh minh họa: TL
Theo VietnamNet, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2024 của Bộ Tư pháp, thông tin về hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ông Đỗ Xuân Quý (Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an ban hành quy trình thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để triển khai thực hiện thí điểm trên toàn quốc từ ngày 1/10/2024 tới ngày 30/6/2025.
Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phiếu LLTP từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường, từ 15 ngày xuống còn 9 ngày trong trường hợp cần xác minh.
Bộ cũng phối hợp hướng dẫn địa phương để kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh/thành phố với ứng dụng VNeID và phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp.
Đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, trong đó, có 48/63 tỉnh/thành phố đã thử nghiệm thành công về kỹ thuật, trong đó có 5 địa phương đã hoàn thành việc quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin để sẵn sàng thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID, các tỉnh đã thử nghiệm thành công, còn lại đang thực hiện kiểm thử toàn trình, chuẩn bị đánh giá an toàn thông tin…
Kon Tum xảy ra 8 trận động đất liên tiếp trong ngày

Vị trí xảy ra động đất tại Kon Tum.
Từ rạng sáng đến 14h ngày 7/10, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 8 trận động đất với độ lớn từ 2,6 - 3,5 độ.
Trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 00 giờ 45 phút ngày 7/10 có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.907 độ vĩ Bắc, 108.181 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Các trận động đất tiếp theo xảy ra vào lúc 1 giờ 19 phút, 1 giờ 37 phút 06 giây, 1 giờ 37 phút 40 giây, 1 giờ 38 phút, 1 giờ 39 phút, 12 giờ 08 phút, 12 giờ 35 phút cùng ngày. Độ lớn của các trận động đất lần lượt là 3,5 - 3,2 - 3,1 - 2,7 - 2,6 - 2,9 - 2,9.
Tất cả 8 trận động đất đều xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trong đó, có tới 6 trận động đất liên tiếp chỉ trong chưa đầy 1 giờ, có những trận động đất chỉ diễn ra cách nhau khoảng hơn 30 giây. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông được các chuyên gia nhận định là động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy sâu trong lòng đất.
Gần đây nhất, ngày 5/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận trận động đất có độ lớn 4,1 độ, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,895 độ vĩ Bắc, 108,191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Thời sự - 5 giờ trướcÔng Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Bên lề họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 chiều 6/4 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin thêm về kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội.
Quốc hội bầu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước
Thời sự - 11 giờ trướcĐồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ
Thời sự - 11 giờ trướcTheo chương trình, ngày 7/4, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao...
Nắng nóng lan rộng khắp cả nước, nơi nào có mức nhiệt hơn 40 độ?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động mạnh của gió phơn khô nóng khu vực vùng núi Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng gay gắt nhất. Mức nhiệt có nơi hơn 40 độ.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mô hình đô thị đa trung tâm, 9 trục phát triển, sau tiếp nhận 14.645 góp ý từ cư dân, Hà Nội tăng tốc triển khai
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều 6/4, đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã thông tin về tiến độ và những định hướng cốt lõi trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức.
Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.
Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bước sang quý II/2026, Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với trọng tâm là thúc đẩy giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và phát triển các động lực mới.
Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mô hình đô thị đa trung tâm, 9 trục phát triển, sau tiếp nhận 14.645 góp ý từ cư dân, Hà Nội tăng tốc triển khai
Thời sựGĐXH - Chiều 6/4, đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã thông tin về tiến độ và những định hướng cốt lõi trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức.