Tin sáng 14/10: Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền theo giá điện mới? Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 chia sẻ chiến thuật giành vòng nguyệt quế
GĐXH - EVN ban hành quyết định số 1046/QĐ-EVN ngày 11/10/2024 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; Phú Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024: “Sự gan lì và chiến thuật thông minh giúp tôi chiến thắng”.
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 chia sẻ chiến thuật giành vòng nguyệt quế

Võ Quang Phú Đức trên bục danh dự sau khi nhận vòng nguyệt quế Olympia 2024. Ảnh: Đình Huy
Võ Quang Phú Đức, học sinh chuyên Toán đến từ THPT Chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế), nổi bật qua các vòng thi đấu với kiến thức sâu rộng và phong thái tự tin, đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024.
Với hành trình leo núi xuất sắc, Phú Đức nhận được vòng nguyệt quế danh giá cùng giải nhất trị giá 50.000 USD.
Chia sẻ với Thanh Niên sau khi giành ngôi vị quán quân của chương trình, Phú Đức cho biết, chiến thuật giành chiến thắng của mình là "giữ tâm lý ổn định, gan lì và một chiến thuật thông minh".
"Sự gan lì đó là giữ được phong độ và tâm lý trong thời khắc quan trọng nhất. Mọi người có thể thấy ở câu hỏi cuối cùng dường như em không thay đổi sắc mặt. Sự thông minh là việc tính toán chiến thuật trong một thời điểm rất quan trọng. Trong lúc như vậy, mọi người thường có những cảm xúc rất trái chiều và sẽ có những tính toán sai lệch nên em thấy mình khá thành công khi vẫn giữ vững được", Phú Đức nói.
Chính nhờ tâm lý ấy, Phú Đức liên tục dẫn đầu "đoàn leo núi" từ phần thi Khởi động (75 điểm) rồi đến Vượt chướng ngại vật (135 điểm), Tăng tốc (235 điểm) và Về đích (220 điểm). Đáng chú ý, ở câu hỏi cuối cùng để định đoạt chiến thắng, Phú Đức càng bộc lộ rõ chiến thuật của mình.
Đánh giá về toàn bộ hành trình của mình, Phú Đức cho rằng, đây là trận đấu tốt nhất em thể hiện so với 3 cuộc thi tuần, tháng, quý đã tham dự và tự hào vì đó là thành quả của cả 1 năm cố gắng.
Khoảnh khắc đáng sợ xe tải chở 3 người lao từ phà xuống sông Tiền
Video ghi lại cảnh xe tải chở 3 người lao từ phà xuống sông Tiền.
Theo VietnamNet, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ nguyên nhân vụ xe tải đang trên phà bất ngờ lao về phía trước, rơi xuống sông Tiền.
Trước đó, khoảng 8h30 ngày 13/10, tài xế Cao Thanh Sơn (43 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) lái xe tải xuống phà qua sông Tiền, hướng từ Tân Phong sang Hiệp Đức (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).
Khi gần đến bến Hiệp Đức, xe tải của tài xế Sơn bất ngờ gặp sự cố lao về phía trước phà, rơi xuống sông.
Lúc này, trên xe có tài xế Sơn và 2 người khác. Cả 3 người nhanh chóng thoát ra khỏi phương tiện, bơi vào bờ an toàn nhưng bị thương nhẹ.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải có 1,5 tấn phế liệu. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã hỗ trợ chủ phương tiện trục vớt xe tải chìm dưới sông.
Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền theo giá điện mới?

EVN ban hành quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới.
Theo Chinhphu.vn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành quyết định số 1046/QĐ-EVN ngày 11/10/2024 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân: Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng từ ngày 11/10/2024. Như vậy mức tăng thêm là 4,8%.
Bộ Công Thương cũng đã ban hành quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 quy định về giá bán điện, theo đó, Bộ Công Thương quyết định ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khác hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn bị bán lẻ điện. Giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thời gian áp dụng giá bán lẻ điện từ ngày 11/10/2024.
Ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, với mức tăng 4,8%, hiện cả nước có trên 17,4 triệu hộ khách hàng sử dụng dưới 200kWh/ tháng, sẽ làm chi phí mỗi hộ tăng thêm 13.800 đồng/tháng.
Các hộ sử dụng từ 200-300kWh/tháng sẽ làm tăng thêm chi phí điện từ 32.000 đồng/tháng.
Các hộ sử dụng từ 300-400kWh/tháng sẽ làm các hộ tăng thêm chi phí tiền điện khoảng 47.000 đồng/tháng.
Các hộ sử dụng từ 400kWh/tháng trở lên sẽ làm mức tăng chi trả khoảng 62.000 đồng/tháng.
Hiện cả nước có 547 nghìn khách hàng kinh doanh, dịch vụ. Như vậy với mức tăng 4,8%, mỗi hộ bình quân tăng 247.000 đồng/tháng; 1,921 triệu hộ sản xuất tiền điện sẽ tăng thêm bình quân mỗi hộ khoảng 499.000 đồng/tháng; khoảng 691.000 khách xí nghiệp thì các khách hàng sẽ chi trả tăng thêm khoảng 91.000 đồng/tháng.
Trao giải thưởng cho 85 thanh niên tiêu biểu xuất sắc

Trao giải thưởng “15 tháng 10” cho 85 thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Theo VietnamPlus, tối 13/10, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao Giải thưởng "15 tháng 10" năm 2024 cho 85 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình, hoạt động của Hội tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên, phù hợp đặc điểm, tính cách của giới trẻ, tạo môi trường để thanh niên giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành.
Hội đã tích cực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoàn thành xuất sắc mọi nghiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
Đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có trên 9 triệu hội viên, cùng cấp bộ Hội ở 63 tỉnh, thành phố, 4 tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước, 5 hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.
Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng "15 tháng 10" cho 85 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Đây là những tấm gương sáng đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, có nhiều mô hình, sáng kiến lan tỏa trong thanh niên đem lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và địa phương.
Triệu tập 7 đối tượng hành hung người đàn ông làm thơ trên Facebook

Ông Ngô Văn Lư bị nhóm người lao vào nhà và hành hung.
Theo VOV, Công an xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc gây rối trật tự xã hội xảy ra tại nhà ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).
Trước đó, anh Nguyễn Văn Luýt (32 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) có đơn trình báo đến cơ quan chức năng về việc bố của anh là ông Ngô Văn Lư đang ngồi ăn cơm thì có một nhóm người lạ mặt ập vào nhà và hành hung. Những người này đánh ông Lư gục xuống bất tỉnh tại chỗ, vợ ông Lư chạy ra sân kêu cứu. Theo đơn trình báo, ông Lư hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người.
7 người liên quan vụ việc này được Công an đã triệu tập đều trú tại thôn Liêm Tiến (xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Bước đầu, những người này thừa nhận hành vi đánh ông Lư.
Theo anh Nguyễn Văn Luýt, con trai ông Lư, ngày 9/10 và ngày 10/10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy, huyện Lê Thủy tổ chức giải bóng chuyền, do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc các đội bóng khiếu nại Ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì thế, ông Lư đã viết một bài thơ kể về giải bóng chuyền này và đăng lên mạng xã hội Facebook. Sau đó, tối 10/10, ông Lư bị nhóm người hành hung.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.