Tin sáng 16/4: Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần năm 2022; người dân có thể tới công an phường, xã đăng ký biển số xe máy
GiadinhNet - Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Không phải đến công an cấp huyện, từ ngày 21/5 người dân có thể đến trụ sở công an xã để đăng ký, cấp biển số cho mô tô, xe máy, xe máy điện...
Tin sáng 15/4: Hà Nội đề xuất lùi thời gian nghỉ hè của học sinh; thí sinh thi lại đại học sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vựcĐiều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần năm 2022

1. Các trường hợp được nhận BHXH một lần
NLĐ tham gia BHXH có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
- NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
- Ra nước ngoài để định cư.
- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
- NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
2. Mức hưởng:
2.1. Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc
Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
- NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Riêng NLĐ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
2.2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện
Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
- 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
Người dân có thể tới công an phường, xã đăng ký biển số xe máy

Từ 21/5, các địa phương có đủ điều kiện, công an xã sẽ được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy cho người dân
Có hiệu lực từ ngày 21/5, thông tư 15/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, trình tự đăng ký, thu hồi con dấu… tại thông tư 58/2020, thông tư 65/2020 và thông tư 45/2017.
Theo thông tư 15/2022, Bộ Công an trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho cá nhân, tổ chức. Trước đây, thẩm quyền này là của công an cấp tỉnh và huyện.
Từ 21/5, các địa phương có đủ điều kiện, công an xã sẽ được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy cho người dân
Cụ thể, công an cấp xã được đăng ký, cấp biển số cho mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương.
Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.
Với sự phân cấp đăng ký cấp biển số cho cấp xã thì thẩm quyền của Phòng cảnh sát giao thông và công an huyện cũng có sự thay đổi so với trước đây.
Phòng cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi phòng cảnh sát giao thông đặt trụ sở.
Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.
Cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân đợt cao điểm 30/4 và 1/5

Mục tiêu của tháng cao điểm là phấn đấu tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh: Hoàng Nguyên).
Sáng 15/4, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tổ chức ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Đợt cao điểm được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc triển khai trong một tháng, từ ngày 15/4-15/5.
Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT - phát động xuất quân, đồng thời giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn bộ lực lượng CSGT tập trung phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Cấp hộ chiếu vaccine trên cả nước từ 15/4

Mẫu hộ chiếu vaccine hiển thị trên ứng dụng PC Covid-19 - Ảnh: Bộ Y tế
Theo kế hoạch từ hôm 15/4, Bộ Y tế sẽ cấp đồng loạt hộ chiếu vaccine cho người dân.
Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.
Hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.
Theo ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm.
"Người dân sẽ không được cấp hộ chiếu vaccine nếu các thông tin tiêm chủng sai sót, thiếu mũi tiêm, ngoài ra không cần thực hiện thêm thủ tục gì khác. Với người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine do thiếu, sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật. Ngoài ra, người dân có thể phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn để được bổ sung, cập nhật"- đại diện Bộ Y tế khuyến cáo.
Hộ chiếu vaccine được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng cách nhập 4 thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân, ngày tiêm gần nhất, sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu.
Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành biểu mẫu, quy trình và thực hiện cấp hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, để biết hộ chiếu vaccine được công nhận và sử dụng ở những quốc gia nào, người dân cần theo dõi thông tin từ Bộ Ngoại giao.
Xuất hiện thêm người đàn ông có "bàn tay vàng" bốc trúng biển số ngũ quý 4 ở Hà Tĩnh

Ngày 15/4, anh Nguyễn Đắc Trí (SN 1971, trú xóm Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, anh vừa bấm ngẫu nhiên và trúng biển số đẹp 38A-444.44 cho chiếc ô tô của mình.
Trước đó anh mua chiếc xe hiệu Hyundai Creta với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Sáng 15/4, anh đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục đăng ký biển số xe.
Sau khi xong thủ tục, anh Trí vào khu vực bấm biển số ngẫu nhiên và trúng được biển số 38A-444.44. Khi màn hình xuất hiện biển số ngũ quý 4, rất nhiều người xung quanh trầm trồ vì anh Trí được biển số đẹp như vậy.
Thấy biển số đặc biệt, nhiều người chụp ảnh đăng lên facebook, khen chủ xe có "bàn tay vàng" bốc biển.
Trước đó 1 ngày, anh Trần Hữu T. (SN 1971, trú thị trấn Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) cũng bấm được biển số siêu đẹp 37A-999.99 cho chiếc xe ô tô hiệu KIA Sonet của mình. Nhiều người hỏi mua lại chiếc xe của anh T. với giá rất cao. Anh T. đã đồng ý bán xe cho một người đàn ông ở Hà Nội với giá 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí mua xe gần 700 triệu đồng, anh T. lãi gần 1 tỷ đồng vì bấm được biển số siêu đẹp.
Cổ vật triều Nguyễn trị giá 35 tỉ đồng: Người dân và du khách được chiêm ngưỡng miễn phí


Hai cổ vật trị giá 35 tỉ đồng sẽ được trưng bày phục vụ công chúng.
Hai bảo vật triều Nguyễn gồm mũ quan và áo Nhật Bình trị giá 35 tỉ đồng do một đơn vị hiến tặng cho Thừa Thiên Huế sẽ được trưng bày miễn phí để người dân, du khách tham quan.
Ngày 14/4, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, 2 bảo vật triều Nguyễn gồm mũ quan và áo Nhật Bình trị giá 35 tỉ đồng được một đơn vị hiến tặng sẽ được trưng bày miễn phí cho người dân, du khách tham quan.
Theo đó, thời gian trưng bày sẽ diễn ra trong 1 tháng bắt đầu từ ngày 17/4 đến ngày 17/5 tại bảo tàng cổ vật cung đình Huế (số 3 đường Lê Trực, TP Huế).
"Việc mở cửa miễn phí nhằm mục tiêu đưa di sản đến gần hơn với công chúng, người dân và du khách", đại diện Trung tâm cho biết.
Theo Trung tâm, các hiện vật mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn đã được thẩm định thông qua hội đồng gồm các nhà khoa học, nghệ nhân, nhà sưu tập cổ vật. Hai cổ vật trên được xác định có niên đại cuối thể kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và rất có giá trị về lịch sử, đời sống cung đình triều Nguyễn.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Hoàng Hường bị phạt 65 triệu đồng
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 2 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 2 ngày trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.
Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao
Xã hội - 3 ngày trướcGĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.
Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Xã hội - 3 ngày trướcTheo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia
Thời sự - 5 ngày trướcSáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?
Thời sự - 5 ngày trướcGĐXH - Ba đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 9 khiến em tử vong vừa bị cơ quan công an khởi tố, song cho tại ngoại vì chưa đủ 18 tuổi; Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?
Thời sự - 5 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến mưa trở lại. Do có mưa nên thời tiết vẫn lạnh.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.