Tin sáng 19/12: Bắt người đàn ông đánh bạn của con tổn thương nội sọ; công bố ngưỡng nhiệt độ học sinh Hà Nội được nghỉ học khi trời rét
GĐXH - P.T.M - người chặn đánh bạn của con giữa đường đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích; Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trường học đảm bảo sức khỏe cho học sinh trên địa bàn trong những ngày rét đậm, rét hại.
Bắt người đàn ông đánh bạn của con tổn thương nội sọ

Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông P.T.M - người đánh học sinh lớp 9 nhập viện cấp cứu. Ảnh: CA
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông P.T.M (44 tuổi, ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích.
Ông M chính là người đánh học sinh lớp 9 nhập viện cấp cứu khiến dư luận bức xúc trong những ngày qua.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa cũng đã thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam trong thời hạn ba tháng, đối với ông M để tiếp tục điều tra hành vi đánh, gây thương tích với em L.G.K (học sinh lớp 9 trường THCS thị trấn La Hà). Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của em K là 12%.
Các quyết định và lệnh bắt bị can tạm giam đối với ông P.T.M đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập tại trường giữa em L.G.K và con ông M.
Trưa ngày 8/12, ông M đi theo, nói chuyện với em K từ trường THCS thị trấn La Hà đến đoạn ngã tư đường Đá Sơn - Hưng Nguyên (thị trấn La Hà). Sau đó, ông này dừng xe và đánh em K nhằm cảnh cáo không tiếp tục mâu thuẫn với con trai mình.
Khi cháu K phản kháng thì bị ông M đấm liên tiếp vào những vị trí hiểm trên cơ thể. Đánh xong, ông M rời đi.
Một lúc sau, K được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, K bị sưng ở vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán cháu K bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại khoa Ngoại thần kinh.
Từ 29/12, tăng giá vé tại 47 trạm thu phí BOT

Bộ GTVT vừa có văn bản thông báo điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí BOT. Ảnh minh họa: TL
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các doanh nghiệp dự án BOT về việc điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ quản lý.
Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT.
Bộ yêu cầu doanh nghiệp dự án kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng thu, mức thu, đối tượng miễn, giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án và trạm thu phí theo đúng quy định; thực hiện thông báo công khai việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan.
Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ yêu cầu đơn vị này có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giám sát, thống nhất với doanh nghiệp dự án về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án, trạm thu phí, bảo đảm không vượt quá mức giá tối đa quy định.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sau khi có chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục đã tổ chức họp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và đã thống nhất kế hoạch triển khai công tác điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí thuộc danh sách.
Tại cuộc họp có 3 nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án kiến nghị không điều chỉnh giá vé (trạm Cù Mông thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; trạm Km 1747 thuộc Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14), đoạn Km1738+148-Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk; trạm Km11+625 thuộc Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT).
Căn cứ kiến nghị trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổng hợp số dự án điều chỉnh giá vé là 41 với tổng số 47 trạm thu phí.
Cục này cũng yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thông báo công khai và niêm yết mức giá, thời điểm áp dụng mức giá mới theo quy định...
Sau khi hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giá vé, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ sử dụng đường bộ đúng mức giá, đúng thời điểm, thực hiện công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đúng quy định.
Công bố ngưỡng nhiệt độ học sinh Hà Nội được nghỉ học khi trời rét

Khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học. Ảnh minh họa: TL
Ngày 18/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc về việc triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh.
Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, rét hại.
Do đó, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở GD&ĐT đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h sáng hằng ngày.
Căn cứ vào thông tin này, thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học, cụ thể: Khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học; khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C học sinh trung học cơ sở được nghỉ học.
Hà Nội yêu cầu không tổ chức sự kiện thương mại quanh hồ Gươm

Phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh minh họa: TL
Trong kế hoạch tổ chức lại hoạt động tại phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận, Hà Nội cho biết không chấp thuận các sự kiện du lịch, thể thao, sự kiện có tính chất quảng cáo, thương mại ở không gian này.
Nội dung trên được nêu trong văn bản thông báo kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa được ban hành, thống nhất chủ trương về việc sửa đổi quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm theo nguyên tắc tạo sự đồng bộ, hài hòa giữa các không gian phố đi bộ.
Theo đó, cơ quan này thống nhất không tập trung tổ chức hoạt động, sự kiện vào một địa điểm, đảm bảo phù hợp với vị thế, chính trị, kinh tế - xã hội và văn hóa quan trọng của Trung ương, thành phố.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tham mưu, báo cáo UBND TP trước ngày 24/12.
Trong thời gian nghiên cứu sửa đổi, để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo văn bản của UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc tổ chức hoạt động tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Dự thảo cần thể hiện rõ yêu cầu chỉ tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa tiêu biểu cấp Trung ương và thành phố, nhưng lưu ý không chấp thuận tổ chức các sự kiện tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ đến phố Trần Nguyên Hãn.
Cùng với đó, thành phố không chấp thuận tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao, các sự kiện có tính chất quảng bá, quảng cáo, thương mại, ẩm thực ở không gian này.
Hà Nội: Ô tô tông liên hoàn, 2 người đi bộ thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 18/12, nam tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển ô tô mang BKS 15A- 958... di chuyển từ sân Học viện Tài chính (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra cổng chính. Khi cách cổng khoảng 5 mét thì xảy ra va chạm với anh N.T.D (quê ở Ý Yên, Nam Định).
Sau đó, ô tô tiếp tục lao nhanh qua cổng chính theo hướng đường Lê Văn Hiến và đâm vào bà N.T.T (SN 1968, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đi bộ.
Cú va chạm mạnh khiến bà N.T.T tử vong tại chỗ, anh N.T.D bị thương nặng. Chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu và bung túi khí, còn biển quảng cáo của số nhà 123 đường Lê Văn Hiến bị đổ sập. Tài xế N.P.H rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn liên hoàn trên.
Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm cử Công an phường Đức Thắng đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng cũng tiến hành ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.