Tin sáng 13/12: Bất ngờ, bệnh nhân nhận cuộc gọi nợ tiền BHYT 29 triệu đồng, không trả sẽ gửi hồ sơ lên tòa; nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam vừa rời cõi tạm là ai?
GĐXH - Một bệnh nhân tại TP.HCM nhận được cuộc gọi thông báo nợ tiền khám chữa bệnh BHYT lên đến 29 triệu đồng. Nếu không thanh toán, cơ quan bảo hiểm sẽ gửi hồ sơ lên tòa án; nghệ sĩ kịch câm Hoàng Phúc Dzĩ rời cõi tạm vào ngày 12/12, hưởng thọ 81 tuổi.
Độc đáo 'con đường lúa gạo Việt Nam' được ghép bằng giống lúa từ 63 tỉnh, thành

Bản đồ Việt Nam ghép bằng giống lúa đặc trưng, đại diện của 63 tỉnh, thành. Ảnh: PNVN
UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Bộ NN&PTNT đã tổ chức khai mạc triển lãm "Con đường lúa gạo Việt Nam", với chủ đề "Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt". Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.
Lần đầu tiên mô hình Bản đồ Việt Nam được ghép từ giống lúa đặc trưng, đặc sản của 63 tỉnh, thành trong cả nước đã được trưng bày, giới thiệu tại Festival.
Con đường lúa gạo Việt Nam được xây dựng dọc kênh xáng Xà No (đường Trần Hưng Đạo, TP Vị Thanh) với chiều dài 1,3km, chiều rộng 30m, sử dụng khoảng 20.000 chậu lúa để phối cảnh, từ lúc lúa gieo mầm xanh cho đến khi hạt vàng bội thu. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến ngày 3/1/2024, phục vụ khách tham quan, tìm hiểu về nền sản xuất lúa gạo Việt Nam.
Cùng với mô hình Bản đồ Việt Nam ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh, thành nhiều nhất, không gian triển lãm, sắp đặt con đường lúa gạo, chủ đề "Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt" dài nhất cũng xác lập kỷ lục Việt Nam tại lễ khai mạc Con đường lúa gạo Việt Nam.
Tại Festival lần này có một kỷ lục Việt Nam được công bố vào ngày 13/12 là Sự kiện chế biến, công diễn các món bánh làm từ gạo, nếp nhiều nhất Việt Nam (200 món). Kỷ lục này gắn với sự kiện trong ngày 13/12 là Hội thi món ngon từ gạo – nếp Việt Nam được diễn ra tại khu ẩm thực của Con đường lúa gạo Việt Nam.
Nữ nhân viên đường sắt trả lại hơn 50 triệu đồng cho khách bỏ quên

Ga Nha Trang làm thủ tục trả lại số tài sản mà ông Jean Pierre Canon bỏ quên trên tàu. Ảnh: GT
Lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang (Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, đơn vị đã làm thủ tục bàn giao tài sản cho ông Jean Pierre Canon (quốc tịch Pháp) để quên trên tàu.
Được biết, sáng ngày 12/12, ông Jean Pierre Canon (quốc tịch Pháp) lên tàu từ ga Nha Trang để đi chuyến tàu SE2 từ TP Hồ Chí Minh - Hà Nội.
Đến ga TP. Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên) hành khách này xuống tàu nhưng vô tình bỏ quên túi xách. Lúc sau, nữ nhân viên Hà Thị Oanh dọn dẹp toa tàu, phát hiện tại giường nằm toa số 5 có chiếc túi màu đen.
Lập tức, chị Oanh bàn giao túi xách màu đen cho bộ phận phụ trách chuyến tàu. Qua kiểm tra, thấy bên trong túi có nhiều tiền Việt và ngoại tệ, tổng cộng trên 52 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân mang tên ông Jean Pierre Canon.
Trưởng tàu SE2 từ TP.HCM - Hà Nội liên hệ các đơn vị liên quan, bàn giao toàn bộ tài sản cho Đội khách vận ga Tuy Hòa đưa vào ga Nha Trang để liên lạc làm thủ tục trao trả lại cho hành khách bỏ quên.
Sau khi nhận lại tài sản, ông Jean Pierre Canon xúc động cảm ơn hành động của chị Oanh cùng tổ công tác thuộc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang.
Chiêu lừa đảo "nợ tiền khám bệnh BHYT, không trả bị gửi hồ sơ lên tòa"

Người bệnh phản ánh đến bệnh viện sau cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: BVCC
Một bệnh nhân tên N.T.T tại TP.HCM nhận được cuộc gọi thông báo nợ tiền khám chữa bệnh BHYT lên đến 29 triệu đồng.
Đối tượng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã thẻ bảo hiểm y tế, ngày sinh của bệnh nhân để tăng tính chân thực. Người này yêu cầu người bệnh thanh toán khoản nợ bằng chuyển khoản, nếu không cơ quan Bảo hiểm Xã hội sẽ gửi hồ sơ lên tòa án.
Người bệnh từ chối thực hiện yêu cầu trên và báo với Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM. Trong năm 2023, bà T chỉ khám và sử dụng dịch vụ của bệnh viện này, thanh toán đầy đủ.
Đại diện Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cho biết cơ sở này đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về những khoản nợ Bảo hiểm y tế và nhận trợ cấp Bảo hiểm Xã hội. Sau khi xác minh và điều tra, bệnh viện khẳng định đây là một chiêu thức lừa đảo khá phổ biến nhằm hướng tới những người nhẹ dạ cả tin.
Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật tin tức, nâng cao cảnh giác và báo cho các cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý khi nhận được các cuộc gọi tương tự.
Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho học viên phi công hy sinh tại Ấn Độ

Liệt sĩ Vũ Văn Thiện. Ảnh: UBND huyện Lương Sơn
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa thay mặt Thủ tướng ký quyết định cấp Bằng "Tổ Quốc ghi công" cho liệt sĩ Vũ Văn Thiện - học viên phi công của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Liệt sĩ Vũ Văn Thiện hy sinh ngày 4/12 tại Ấn Độ, trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng không quân (thực hành tập bay trên máy bay TC7).
Liệt sĩ Vũ Văn Thiện sinh ngày 22/10/2002; nguyên quán xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; thường trú tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; nhập ngũ từ tháng 10/2020.
Anh trở thành học viên phi công của Học viện Không quân Ấn Độ do Đoàn 871 (Tổng cục Chính trị) quản lý.
Theo thông tin từ UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình), liệt sĩ Vũ Văn Thiện cùng một giáo viên người Ấn Độ thực hành tập bay trên máy bay TC7, cất cánh từ Học viện Không quân Ấn Độ. Sau khi bay được khoảng 10 phút, máy bay mất liên lạc với trung tâm chỉ huy và học viên Vũ Văn Thiện được xác định đã hy sinh.
Ngày 9/12, Đoàn 871 đã tiếp nhận thi hài liệt sĩ Vũ Văn Thiện tại sân bay Nội Bài và sau đó tổ chức lễ tang, truy điệu tại Hà Nội. Đến ngày 11/12, liệt sĩ Vũ Văn Thiện được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lương Sơn (Hòa Bình).
Nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam qua đời

Nghệ sĩ kịch câm Hoàng Phúc Dzĩ.
Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ kịch câm Hoàng Phúc Dzĩ rời cõi tạm sáng 12/12. Ông hưởng thọ 81 tuổi.
NSƯT Hoàng Phúc Dzĩ sinh năm 1944, được xem là một trong những nghệ sĩ đầu tiên có công gây dựng sân khấu kịch câm ở Việt Nam. Ông công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1982-2004.
Sau khi được sang Pháp học 3 năm môn nghệ thuật này, NSƯT Phúc Dzĩ trở về làm giảng viên chính của lớp trung cấp kịch câm do Nhà hát Tuổi trẻ mở năm 1982. Khóa học thành công đào tạo nhiều tên tuổi của làng kịch câm sau này như Kế Đoàn, Bích Ngọc, Tuyết Hậu, Phương Phương...
Các nghệ sĩ kịch câm của Nhà hát Tuổi trẻ luôn ghi được dấu ấn riêng. Vở kịch câm Thi sĩ hủi của nhà hát đã giành Huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1995. Tiết mục Mặt nạ do nghệ sĩ Phúc Dzĩ dàn dựng từng tham gia một liên hoan sân khấu quốc tế tại Iran và được khán giả yêu thích.
Hà Nội có thêm 2 Phó giám đốc Sở GD&ĐT

Ông Phạm Quốc Toản (trái) và bà Vương Hương Giang (phải).
UBND thành phố Hà Nội vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, trong đó có thêm 2 phó giám đốc Sở GD&ĐT mới.
Theo quyết định, UBND TP Hà Nội điều động bà Vương Hương Giang (SN 1979), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở.
Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Toản (SN 1973), Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở này. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Như vậy, hiện Sở GD&ĐT Hà Nội có 1 Giám đốc là ông Trần Thế Cương và 4 Phó giám đốc gồm: Nguyễn Quang Tuấn, Trần Lưu Hoa, Phạm Quốc Toản, Vương Hương Giang.
Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng điều động ông Lê Văn Quân (SN 1979) Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại UBND huyện Ba Vì.
Liên quan đến công tác nhân sự, Hà Nội cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Danh Quang (SN 1976), Trưởng khoa Công nghệ Ô tô, trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.