Tin sáng 15/12: Người dân có quyền yêu cầu CSGT thay ống thổi mới khi đo nồng độ cồn; Người nghỉ hưu nhận 2 tháng lương dịp Tết Nguyên đán
GĐXH - Đại diện Công an TP HCM khẳng định nếu người dân phát hiện lực lượng CSGT không thay ống thổi mới thì có thể yêu cầu CSGT thay ống thổi khác. Sau mỗi lần đo, CSGT sẽ thay ống thổi mới; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết vừa có văn bản hướng dẫn BHXH các địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán năm 2024 sắp tới.
Người dân có quyền yêu cầu CSGT thay ống thổi mới khi đo nồng độ cồn
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP HCM chiều 14/12, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết, khi đo nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ thực hiện 2 bước. Bước đầu tiên là kiểm tra định tính và bước tiếp theo là kiểm tra định lượng.
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM (Ảnh: Q.Huy).
Đối với kiểm tra định tính, người dân chỉ thở vào phễu máy đo vài giây chứ không cần ngậm ống thổi. Nếu không phát hiện cồn trong hơi thở, người dân sẽ tiếp tục lưu thông.
Nếu phát hiện có cồn trong hơi thở, người vi phạm sẽ được mời vào một khu vực để kiểm tra định lượng. Lúc này, người vi phạm sẽ được kiểm tra bằng máy dùng ống thổi.
"Theo quy định, mỗi người vi phạm sẽ dùng một ống thổi riêng. CSGT sẽ lấy, bóc ống thổi trong túi hoặc để người vi phạm tự tay bóc ống thổi ra và cắm vào máy. Sau khi có kết quả đo, các lực lượng sẽ lập biên bản, tạm giữ phương tiện", ông Lê Mạnh Hà làm rõ.
Đại diện Công an TP HCM thông tin thêm, nếu người dân phát hiện lực lượng CSGT không thay ống thổi mới thì có thể yêu cầu CSGT thay ống thổi khác. Nếu đơn vị, cá nhân nào của Công an TP HCM chưa thực hiện đúng quy định, người dân có thể phản ánh tới Công an thành phố để kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý.
Người nghỉ hưu nhận 2 tháng lương dịp Tết Nguyên đán
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết vừa có văn bản hướng dẫn BHXH các địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán năm 2024 sắp tới.
Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận giúp người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền, cơ quan BHXH sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 1 và tháng 2/2024 vào cùng 1 đợt. Hai tháng lương này sẽ được chi trả vào cùng đợt trả của tháng 1/2024.

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người
BHXH các địa phương được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân sự, phối hợp chặt chẽ với bưu điện để thanh toán kịp thời, đầy đủ chế độ cho người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.
Đặc biệt, BHXH Việt Nam đề nghị bưu điện lên phương án nhân sự, tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận.
BHXH Việt Nam cho biết, hiện cả nước có hơn 3,3 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Những năm gần đây, việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng dịp Tết Nguyên đán đã được BHXH Việt Nam áp dụng hình thức trả 2 tháng trong 1 lần để người nghỉ hưu có thêm nguồn tài chính sắm Tết.
Xe khách tăng giá vé không quá 40%, đường sắt chạy thêm tàu dịp Tết
Dịp Tết Dương lịch 2024 xe khách liên tỉnh được phép tăng giá vé không quá 40%, đường sắt chạy thêm tàu chặng ngắn để phục vụ nhu cầu đi lại dự báo tăng cao.
Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, dịp Tết Dương lịch năm 2024, người dân được nghỉ kéo dài liên tục 3 ngày nên dự báo sản lượng hành khách qua bến sẽ tăng so với ngày thường.
Một số tuyến đường có cự ly ngắn đi các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên được dự báo tăng như Nha Trang, Đà Lạt hay các tuyến Phan Thiết (Bình Thuận), Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp lễ, Tết
Trường hợp điều chỉnh tăng giá cước thì tăng không quá 40% đối với các tuyến từ Ninh Thuận trở ra, các tuyến thuộc tỉnh Quảng Ngãi và các tuyến khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng trong ngày 29/12/2023. Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai điều chỉnh giá cước tăng không quá 40% trong ngày 30/12/2023.
Trong khi đó, lãnh đạo Bến xe Miền Tây dự báo lượng xe và hành khách xuất bến tăng 25% so với cùng kỳ Tết Dương lịch 2023. Qua thống kê, các doanh nghiệp vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường.
Hiện nay, Bến xe cũng đã làm việc với các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ, bố trí phương tiện hoạt động trên tuyến, phương tiện dự phòng để giải tỏa khách trong trường hợp có biến động tăng.
Ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp Tết Dương lịch 2024 đơn vị tổ chức sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Cụ thể, ngoài các đoàn tàu đã mở bán vé hằng ngày gồm tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn – Hà Nội); SE21/SE22 (Sài Gòn – Đà Nẵng); SE29/SE30 (Sài Gòn – Quy Nhơn); SNT1/SNT2, SNT4/SNT5 (Sài Gòn – Nha Trang); SPT1/SPT2 (Sài Gòn – Phan Thiết), ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm tàu SPT4 (Sài Gòn - Phan Thiết) ngày 30/12/2023 và tàu SPT3 (Phan Thiết - Sài Gòn) ngày 1/1/2024.
Ngoài ra, khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.
Nữ sinh viên mất tích bí ẩn hơn 1 tháng ở TPHCM
Ngày 14/12, Công an phường 4, quận Tân Bình (TPHCM) phát thông báo tìm Võ Thị Thu Trang (19 tuổi, quê Kiên Giang), sinh viên trường Đại học Văn Hiến.
Theo đó, ngày 8/11, ông Võ Ngọc Dưỡng (45 tuổi, quê Kiên Giang) sau nhiều ngày không liên lạc được con gái đang đi học tại TPHCM, đã đến Công an Phường 4 (quận Tân Bình) trình báo.

Chân dung nữ sinh viên mất tích hơn một tháng qua (Ảnh: An Huy).
Từ đó, ông Dưỡng ở lại căn phòng này tiếp tục tìm con hơn một tháng qua nhưng không có tin tức.
Theo ông Dưỡng, Trang cao khoảng 1m52, nặng 70kg, dáng người mập, nước da ngăm đen, tóc dài, đeo kính cận. Khi đi, Trang mặc quần jean dài, áo khoác màu đen xám.
Trước khi mất tích, Trang không có biểu hiện gì bất thường. "Tôi có liên hệ với nhà trường thì được thông báo trước đó Trang có đi học bình thường. Không biết vì nguyên nhân nào mà con tôi mất liên lạc. Hàng ngày con tôi di chuyển bằng xe ôm công nghệ chứ không tự chạy xe", ông Dưỡng nói.
Một giáo viên tại trường Đại học Văn Hiến cho biết, khoảng 13h30 ngày 8/11, Trang tự ý thoát các nhóm học tập trên mạng xã hội Zalo và hủy kết bạn Zalo với các bạn học chung.
Không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc có thể xuất hiện mưa đá
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh rất mạnh từ phương Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Do ảnh hưởng của khối khí lạnh tràn xuống nên từ đêm 15 đến ngày 16/12, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các chuyên gia nhận định, mưa dông ở các tỉnh miền Bắc không kéo dài.
Tuy nhiên, đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống ngay sau nhiều ngày miền Bắc duy trì nền nhiệt cao khiến chuyên gia lo ngại, sự va chạm giữa các khối khí nóng lạnh có thể gây ra thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi Bắc Bộ.
Mưa đá là hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, thế giới và Việt Nam chưa thể dự báo chính xác thời điểm nào, ở đâu sẽ xảy ra mưa đá.

Tại Việt Nam, mưa đá từng xuất hiện diện rộng tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào dịp Tết Nguyên đán năm 2020, cũng do một khối không khí lạnh mạnh tràn xuống ngay sau những ngày miền Bắc duy trì nền nhiệt cao. Hàng loạt địa phương ghi nhận mưa đá dịp này với kích thước khá lớn.
Dự báo sau đó, khoảng ngày 18 đến ngày 19/12, thêm một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta, miền Bắc đón mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm dài ngày.
Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, mưa xuất hiện trong ngày và đêm 16/12 sau đó giảm nhanh, cục bộ có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông.
Dự báo từ chiều tối và đêm 16/12, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Mưa dự báo kéo dài đến khoảng 17/12 với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo sau đó, khoảng ngày 20/12, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác do không khí lạnh tăng cường, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do không khí lạnh hoạt động mạnh trong thời gian tới nên khu vực miền Trung có thể đón nhiều đợt mưa lớn, có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở đất, lũ quét vùng núi.
Các tỉnh miền Trung đang trải qua một năm El Nino khá dị thường khi liên tiếp đón nhiều đợt mưa lớn, trong đó đợt mưa lớn vào tháng 10 đã thiết lập nhiều kỷ lục ở Huế và Đà Nẵng.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.