Tin sáng 12/12: Nữ diễn viên 4 lần đổ vỡ hôn nhân bất ngờ xuống tóc xuất gia; cô gái bị tước bằng lái vì chạy thử xe BMW với tốc độ 140km/h
GĐXH - Diễn viên Hoàng Yến đăng video chia sẻ hình ảnh xuống tóc, thu hút sự quan tâm của dân mạng; Lái thử xe BMW với tốc độ 140km/h, cô gái ở TP.HCM bị tước bằng lái 3 tháng và phạt hành chính 11 triệu đồng.
Lái ô tô BMW 140km/h, cô gái bị tước bằng lái 3 tháng, phạt 11 triệu đồng

Màn hình trước tay lái thể hiện tốc độ 140km/h.
Chiều 11/12, Công an phường An Lợi Đông đã phối hợp cùng Đội CSGT - TT (Công an TP Thủ Đức, TPHCM) mời làm việc đối với D.M (cô gái trong vụ việc lái ô tô BMW 140km/h ở khu dân cư tại TP.HCM).
D.M cho biết mình từng là nhân viên kinh doanh của hãng xe, và hành vi lái xe trong clip như đề cập là để thử xe. Khi lái thử xe, có người bạn ngồi bên ghế phụ, dùng điện thoại để quay lại.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, D.M đã lái xe vi phạm tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức). Đây là tuyến đường khu dân cư, tốc độ quy định là 60km/h, khi đó D.M lái xe đạt tốc độ tối đa như clip phản ánh là 140km/h.
Công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với D.M về lỗi vi phạm điều khiển ô tô chạy quá tốc độ, với mức xử phạt là 11 triệu đồng. Đồng thời, công an quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 3 tháng; tạm giữ phương tiện mà D.M điều khiển.
Trước đó, ngày 11/12, tài khoản Facebook D.M đăng tải 1 đoạn clip điều khiển ô tô hiệu BMW. Đây được xác định là Facebook chính chủ của D.M.
Theo nội dung clip đăng tải, D.M có "khoe" về khả năng lái ô tô. Có lúc D.M đạp ga cho xe rú lên với tốc độ cao nhưng có lúc phanh gấp.
Và cô gái này có nói trong clip: "100 nè! với khoảng cách đèn đỏ rất là gần, nhưng mà mình vẫn có thể kiểm soát được cái khoảng cách phanh chuẩn xác". Trong clip có lúc màn hình trước tay lái thông báo tốc độ xe là 140km/h.
Sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc mời D.M lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính.
Đà Lạt: Phụ huynh và học sinh bất an vì sập mảng trần trường học

Hiện trường vụ sập mảng trần thạch cao.
Ngày 11/12, ông Lê Chiến Thắng (Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Chi Lăng, phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) xác nhận đã xảy ra sự cố sập một mảng trần thạch cao trong hội trường, rất may không có giáo viên hay học sinh nào bị thương.
Theo phản ánh của phụ huynh, hội trường này được sử dụng để tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có các buổi học thực hành và các chương trình ngoại khóa…
May mắn là trước khi xảy ra tình trạng sập trần thạch cao, giáo viên và học sinh đã chuyển sang một phòng khác. Do đó không có ai bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố này. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng, sợ xảy ra sự cố tương tự ở trường.
Hiện trường vụ sập trần thạch cao vẫn đang bị phong tỏa để khắc phục sự cố.
Diễn viên Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc

Hình ảnh diễn viên Hoàng Yến xuống tóc được chia sẻ.
Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Yến đăng video chia sẻ hình ảnh xuống tóc, thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nữ diễn viên cho biết, 8 ngày qua cô được xuất gieo duyên, trải nghiệm thành một người tu đúng nghĩa tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ).
"Đạo Phật giúp cho tôi nhìn nhận lại chính thân tâm của mình. Giúp tôi tìm ra được mục đích sống đích thực của cuộc đời và tìm ra được sứ mệnh thiêng liêng mà vũ trụ gửi đến mình thông qua những nhân duyên đến và đi trong cuộc đời. Tôi tin rằng bất cứ ai đến với đạo Phật chân chính đều thấy như vậy. Và khi đã có được tình thương vô điều kiện ấy họ có thể tự chuyển hoá được nỗi khổ niềm đau của mình", diễn viên Hoàng Yến chia sẻ.
Nữ diễn viên cho biết, trước khi xuống tóc cô đã hỏi và xin ý kiến mẹ vì thấy rằng mẹ là người tạo ra hình hài của mình, nếu muốn thay đổi điều gì thì phải xin phép. Ban đầu, bà khá bất ngờ, có chút lo lắng nhưng sau khi hiểu lý do thì ủng hộ quyết định của con gái.
Trong khi đó, một số người bạn thì lo lắng nữ diễn viên sẽ không còn hình ảnh đẹp khi đang là người truyền cảm hứng làm đẹp cho nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, Hoàng Yến bày tỏ chính cô lại không hề sợ.
Hoàng Yến trưởng thành từ lớp đào tạo diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ. Cô được coi là một diễn viên truyền hình thành công với những vai diễn đanh đá, lẳng lơ… qua loạt dự án. Hoàng Yến từng được yêu mến đặc biệt với vai cô Xuyến trong phim Về nhà đi con.
Hoàng Yến từng có 4 lần đổ vỡ hôn nhân. Lần kết hôn đầu tiên là lúc nữ diễn viên mới 18 tuổi.
Đề xuất mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.
Ngày 11/12, Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa đề xuất Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe.
Dự án có điểm đầu tuyến tại Km259+100,15 thuộc địa phận xã Yên Bằng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và điểm cuối tuyến tại Km274+345 giao cắt với tuyến Quốc lộ 1 tránh TP Ninh Bình thuộc địa phận xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).
Tuyến đường có chiều dài dự kiến 15,245km.
Ban Quản lý dự án Thăng Long kiến nghị đầu tư mở rộng đoạn tuyến nói trên để đạt tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ thiết kế 100-120km/h.
Quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe, rộng 32,25m. Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng đường cũ đang khai thác.
Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2027.
Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,245km) thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã được đầu tư theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe hạn chế.
Một số đoạn đường đầu cầu, công trình cầu và hầm chui dân sinh được mở rộng với 32,25m được giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch 6 làn xe.
Tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác từ tháng 2/2022. Sau khi đưa vào khai thác, đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn 4 làn xe hạn chế đã bộc lộ nhiều bất cập, thường xảy ra tắc nghẽn vào dịp lễ, Tết.
Bị kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên lao xe máy vào cán bộ CSGT

Hình ảnh thiếu tá CSGT bị nam thanh niên đi xe máy đâm.
Trưa 11/12, Đội CSGT-TT Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đội CSGT 1-46 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên).
Khoảng 14h cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm đi trên đường. Khi thấy tổ CSGT, người này đã rồ ga để vượt qua chốt, lái xe đâm trúng vào người Thiếu tá Nguyễn Xuân C (SN 1986, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Hưng Nguyên) đang làm nhiệm vụ tại chốt.
Bị đâm mạnh, Thiếu tá C ngã ra đường. Các đồng nghiệp sau đó đã đến sơ cứu và đưa Thiếu tá C đến Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.
Một cán bộ Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, Thiếu tá C bị thương nặng ở chân và hiện đang được chuyển ra Hà Nội để điều trị.
Sau sự việc, nam thanh niên chạy xe máy đâm trúng cán bộ CSGT nói trên đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Vụ việc hiện đang tiếp tục được Công an huyện Hưng Nguyên điều tra làm rõ.
Giám đốc Bệnh viện 108 nhận hàm giáo sư đại học ở Đức

GS.TS Kremsner trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư của Trường Đại học Tuebingen (Đức) cho bác sĩ Lê Hữu Song. Ảnh: BVCC
Ngày 11/12, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) nhận quyết định bổ nhiệm Giáo sư của Đại học Tubingen (CHLB Đức). Quyết định này có hiệu lực 6 năm, bắt đầu từ tháng 1/2024 đến hết năm 2029.
Năm 2001, ở tuổi 31, bác sĩ Song được giới thiệu với Giáo sư Peter Kremsner, khi đó là Trưởng khoa Ký sinh trùng (nay là Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, Trường Đại học Tubingen, Đức) để làm nghiên cứu sinh.
Ba năm sau, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học Sinh học phân tử. Đến nay, Tiến sĩ Song đã tham gia nhiều chương trình, đề tài hợp tác với Đại học Tubingen, đặc biệt là thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt-Đức (VG-CARE) thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào năm 2017.
Bước phát triển đột phá này còn mở ra các mối quan hệ hợp tác với các trung tâm nghiên cứu lớn của Đức như Đại học Hamburg, Heidelberg, Robert Kock, Luebeck… và tiếp tục mở rộng thêm với các trung tâm nghiên cứu của Pháp, Anh, Hà Lan, Malaysia….
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện có 142 giảng viên cơ hữu, trong đó có 6 giáo sư (1 giáo sư tại đại học nước ngoài), 31 phó giáo sư, 106 tiến sĩ.
TS Lê Hữu Song (53 tuổi, quê Hà Tĩnh), công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 1994, chuyên ngành Truyền nhiễm và Sinh học phân tử. Tháng 10/2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kế hoạch tổng hợp Bệnh viện. 9 năm sau, ông giữ chức vụ Giám đốc. Tháng 11/2023, ông được phong quân hàm Thiếu tướng.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố; Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như xác suất xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 2.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.
Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.
Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.
Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dự báo trong 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Qua kiểm tra, xác định giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã sửa bài thi học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh...
Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết
Thời sự - 2 ngày trướcLịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.