Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 14/12: Vụ hài cốt trong bể chứa ở Hải Phòng, người mẹ kể lại thời điểm con gái mất tích 13 năm trước; diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội

Thứ năm, 07:00 14/12/2023 | Thời sự

GĐXH - Mặc dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng, nhưng mẹ chị T. tin đã tìm được con mình sau nhiều năm trời tìm kiếm; NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cho biết diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc tại nhà hát sau ồn ào ở nước ngoài.

Tin sáng 13/12: Bất ngờ, bệnh nhân nhận cuộc gọi nợ tiền BHYT 29 triệu đồng, không trả sẽ gửi hồ sơ lên tòa; nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam vừa rời cõi tạm là ai?Tin sáng 13/12: Bất ngờ, bệnh nhân nhận cuộc gọi nợ tiền BHYT 29 triệu đồng, không trả sẽ gửi hồ sơ lên tòa; nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam vừa rời cõi tạm là ai?

GĐXH - Một bệnh nhân tại TP.HCM nhận được cuộc gọi thông báo nợ tiền khám chữa bệnh BHYT lên đến 29 triệu đồng. Nếu không thanh toán, cơ quan bảo hiểm sẽ gửi hồ sơ lên tòa án; nghệ sĩ kịch câm Hoàng Phúc Dzĩ rời cõi tạm vào ngày 12/12, hưởng thọ 81 tuổi.

Chi Pu muốn quảng bá văn hóa Việt Nam khi trả lời truyền thông Trung Quốc

Tin sáng 14/12: Vụ hài cốt trong bể chứa ở Hải Phòng, người mẹ kể lại thời điểm con gái mất tích 13 năm trước; không khí lạnh rất mạnh đổ bộ, cao điểm rét nhất khi nào? - Ảnh 2.


Trả lời kênh Xinhua, Chi Pu cho biết Việt Nam cũng vừa ra mắt show "Ride the Wind" phiên bản Việt mùa đầu tiên và được nhiều khán giả ủng hộ: "Tôi nghĩ điều đó cho thấy show này có sức ảnh hưởng không nhỏ trong phạm vi ngành giải trí của hai nước". Cô hy vọng rằng có thêm nhiều chương trình, sự kiện giao lưu về văn hoá nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ Việt Nam có thể giao lưu ở nước bạn và ngược lại cùng để quảng bá những gì tốt đẹp về văn hóa, du lịch ở đất nước mình và học hỏi từ nước bạn.

Cá nhân cô cũng hy vọng sau khi vốn tiếng Trung của mình được cải thiện có cơ hội tham gia một bộ phim Trung Quốc, vì cô rất yêu thích diễn xuất. Ngoài ra, cô cũng muốn học tiếng Trung để có thể giao lưu tốt hơn với fan Trung Quốc cũng như những người chị em "Đạp gió" của mình.

Trả lời kênh CGTN về sự yêu thích của khán giả Việt Nam với phim ảnh và âm nhạc Trung Quốc, Chi Pu giải thích: "Nhiều khán giả Việt Nam thuộc thế hệ cha mẹ tôi đã yêu thích các diễn viên, ca sĩ Trung Quốc thông qua những bộ phim truyền hình, những ca khúc nổi tiếng. Đến thế hệ trẻ, họ cũng theo dõi các show truyền hình thực tế và phim truyền hình để ủng hộ các thần tượng. Những người thuộc giới giải trí như tôi, bên cạnh các nghệ sĩ Âu Mỹ cũng theo dõi các show thực tế như "Đạp gió" để hiểu về văn hóa Pop của Trung Quốc và học hỏi từ công nghệ trình diễn của các bạn".

Bên cạnh những chia sẻ về ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc, Chi Pu cũng không quên quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam.

Cô khẳng định con người Việt Nam rất thân thiện, vui vẻ, tích cực, ẩm thực ngon, văn hóa giữa các vùng miền cũng rất đa dạng. Cô cũng đề nghị phóng viên đang có chuyến công tác tại Việt Nam nếu có thời gian rảnh có thể thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, thăm Lăng Bác, uống cà phê trứng, may áo dài…

Ngoài ra, phở là một món ăn không thể bỏ qua khi đến Việt Nam. Việc mở "Là Gánh" - nhà hàng Phở Bắc tại Thượng Hải - cũng là cách cô quảng bá ẩm thực Việt Nam đến thực khách Trung Quốc.

Kết thúc cuộc trò chuyện với kênh CGTN, trả lời câu hỏi liệu mình có thể làm gì để thúc đẩy tình hữu nghị hai quốc gia, Chi Pu cho biết: "Tôi nghĩ mình đang cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày không phải chỉ cho bản thân. Mỗi người nghệ sĩ sinh ra đều có một sứ mệnh là mang đến những điều đẹp đẽ cho cuộc sống và giúp khán giả cảm thấy được giải trí bên cạnh cuộc sống đã có quá nhiều căng thẳng. Tôi mong là tình hữu nghị hai nước có thể phát triển thật tốt và các nghệ sĩ như chúng tôi sẽ có thêm những cơ hội sang nước bạn biểu diễn, giao lưu văn hóa, tham gia các chương trình truyền hình thực tế hoặc phim ảnh của nhau".

Dưới phần comment, các fan Trung Quốc dành nhiều lời khen cho bài phỏng vấn của Chi Pu, cho biết Chi Pu đã tích cực quảng bá văn hóa hai nước.

Diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội

Tin sáng 14/12: Vụ hài cốt trong bể chứa ở Hải Phòng, người mẹ kể lại thời điểm con gái mất tích 13 năm trước; diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội - Ảnh 3.

Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng trên sóng truyền hình như Cầu Vồng Tình Yêu, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán…


Ngày 12/12, thông tin trên Tiền phong, hình ảnh Hồng Đăng tham dự sự kiện cùng một số nghệ sĩ như Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn, Việt Anh, Mạnh Trường… thu hút sự chú ý. Khán giả đặt câu hỏi về việc nam diễn viên tái xuất showbiz sau ồn ào ở nước ngoài.

Dù Hồng Đăng chưa chính thức lên tiếng, việc anh đăng tải một số khoảnh khắc gặp gỡ các nghệ sĩ trong thời gian gần đây được cho là động thái trở lại.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 13/12, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cho biết diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc tại nhà hát từ lâu.

Tháng 9, Nhà hát Kịch Hà Nội từng ra công văn về việc Hồng Đăng đi nước ngoài chưa làm đơn xin phép trong thời hạn 1,5 tháng. Hành động này vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo điều 16, luật Viên chức năm 2010.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, diễn viên Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của diễn viên Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật.

"Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, nhà hát sẽ tiến hành xem xét xử lý theo đúng quy định hiện hành", phía nhà hát cho biết.

Thời điểm đó, NSND Trung Hiếu cũng thông tin chưa thể xử lý diễn viên Hồng Đăng bởi anh vẫn đang trong quá trình bị điều tra. Khi phía Tây Ban Nha đưa ra kết luận, phía nhà hát mới có hình thức kỷ luật phù hợp.

Về phía Hồng Đăng, từ khi về nước, nam diễn viên không chia sẻ bất cứ thông tin gì liên quan tới ồn ào ở nước ngoài. Trên trang cá nhân, Hồng Đăng chỉ cập nhật những khoảnh khắc đời thường và hoạt động kinh doanh.

Nam diễn viên cũng ẩn ý về việc tạm dừng hoạt động nghệ thuật. "Hôm nay có cô em khá thân nhắn tin hỏi mình về việc chuyển hướng kinh doanh và nói số học của mình về nghệ thuật đến điểm dừng rồi, cố cũng chỉ đến năm 2027. Mình bảo chuẩn rồi em", Hồng Đăng chia sẻ.

Hồng Đăng sinh năm 1984 tại Hà Nội. Anh là diễn viên quen mặt trên truyền hình với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân…

Đang trên đà phát triển, sự nghiệp của Hồng Đăng trượt dốc vì ồn ào vào tháng 6/2022 ở nước ngoài. Sau scandal này, nam diễn viên không có mặt trong bất cứ hoạt động hay dự án nghệ thuật nào.

Người dân đổ dồn đi đổi giấy phép lái xe A1, A2 vì nghe tin đồn thất thiệt

Tin sáng 14/12: Vụ hài cốt trong bể chứa ở Hải Phòng, người mẹ kể lại thời điểm con gái mất tích 13 năm trước; diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội - Ảnh 4.

Tại quầy làm thủ tục của Sở GTVT ở Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai những ngày gần đây có hàng trăm người đến làm thủ tục đổi GPLX. Ảnh: H.A

Trên Vietnamnet thông tin, những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội xôn xao về việc người có giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 không kỳ hạn phải đổi lại trước ngày 31/12, nếu không sau đó sẽ không còn sử dụng được nữa.

Theo đó, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa, TP Long Khánh và các huyện gần đây có rất đông người dù GPLX còn mới, không bị hỏng cũng đến đổi lại, dẫn đến tình trạng quá tải.

Ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 3 tuần trở lại đây, mỗi ngày các quầy giao dịch của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai tiếp nhận khoảng 500 hồ sơ cấp đổi GPLX chủ yếu hạng A1, A2; tăng gần gấp 3 lần so với trước đây.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do người dân hiểu nhầm, nếu không đổi GPLX trong năm nay sẽ phải sát hạch lại từ đầu.

Ông Nguyễn Duy Việt (ngụ TP Biên Hòa) cho biết, mấy hôm nay ông đọc thông tin trên mạng thấy người ta nói không đổi sẽ phải thi sát hạch lại từ đầu, nên tranh thủ đi sớm để đổi, sợ cận ngày lại đông.

Anh Nguyễn Ngọc Vương (ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) cho biết, anh đến Trung tâm hành chính công tỉnh để làm thủ tục cấp đổi GPLX từ 7h, nhưng số thứ tự đã là 146. Anh Vương cũng nghe mọi người "đồn" trên mạng bắt buộc đổi trong năm nay, nếu không cũng phải thi lại từ đầu.

"Tôi tranh thủ đi đổi để kịp sang năm 2024 có GPLX lưu thông, chứ không ra đường công an thổi, không có bằng lái lại bị phạt nữa", anh Vương chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản thông báo về việc không có quy định GPLX hạng A1 không thời hạn phải đổi trước ngày 31/12/2023. Hiệu lực sử dụng của GPLX hạng A1 vẫn còn giá trị sử dụng không thời hạn.

Sở đề nghị người dân cần nắm thông tin qua báo chí hoặc chính thống từ cơ quan nhà nước, tránh "nghe đồn" trên mạng dẫn đến đổ xô đi làm gây quá tải tại các điểm giải quyết cấp đổi GPLX.

Ông Lê Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) cho biết, thông tư của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ nói rõ về thời hạn của các loại GPLX. Do đó, người dân cần lưu ý thời hạn GPLX được ghi. Riêng đối với hạng A1, A2, A3 không có thời hạn và vẫn còn giá trị sử dụng.

Không khí lạnh rất mạnh đổ bộ, cao điểm rét nhất khi nào?

Tin sáng 14/12: Không khí lạnh rất mạnh đổ bộ, cao điểm rét nhất khi nào?  - Ảnh 2.

Khả năng cao đợt rét đậm kéo dài lần này sẽ xuất hiện băng giá ở khu vực phía Bắc. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, vào khoảng từ 17-20/12, các tỉnh Bắc Bộ khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh rất mạnh.

"Đây là đợt rét đậm, rét hại diện rộng xảy ra đầu tiên trên toàn Bắc Bộ trong mùa đông năm nay. Trong tầm khoảng từ 19-20/12, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối tại một số nơi, đặc biệt ở vùng núi cao", ông Hưởng nhận định.

Cũng theo ông Hưởng, trong đợt rét này khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao xuống dưới 3 độ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo thời tiết nhận định, khoảng từ 17-20/12, thời tiết miền Bắc sẽ có rét đậm, rét hại, khả năng có băng giá

Cụ thể, khoảng ngày 16/12, một bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta. Từ đêm 16, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ giảm thấp nhất xuống khoảng ngưỡng 15-17 độ.

Đặc biệt lưu ý, khoảng đêm 18/12, không khí lạnh khả năng được tăng cường bổ sung thêm, khiến nền nhiệt toàn miền tiếp tục hạ sâu. Đây là thời điểm khu vực núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Theo dự báo xa của Trung tâm khí tượng, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt xuống ngưỡng 17 độ từ đêm 16/12, sau đó tiếp tục giảm sâu trong những ngày tiếp theo. Thời điểm rét nhất trong đợt tới là ngày và đêm 19/12, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 11-15 độ, thấp nhất kể từ đầu mùa.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ khoảng 17/12, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông, cần đề phòng trong mưa giông có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ 16-17/12, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, vùng biển ngoài khơi có nơi cao trên 5m, sau đó vùng gió mạnh có xu hướng mở rộng xuống các vùng biển phía Nam gây ra tình trạng biển động mạnh.

Ngoài ra, trong bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết điểm 10 ngày (12-22/12) khu vực TP.HCM của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết, ngày 16/12, không khí lạnh tăng cường mạnh trở lại xuống Bắc Bộ và khoảng 19-20/12 có khả năng được bổ sung thêm.

Nhiễu động gió đông tác động đến khu vực Nam Bộ trong khoảng từ ngày 17-19/12.

Trên các vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, riêng ngày 14/12 và từ 17/12 trở đi gió hoạt động với cường độ mạnh.

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ thời kỳ này ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, đặc biệt thời đoạn nửa cuối tháng 12/2023 có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

Sau đó, sang nửa đầu tháng 1/2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài.

Vụ hài cốt trong bể chứa ở Hải Phòng, người mẹ kể lại thời điểm con gái mất tích 13 năm trước

Tin sáng 14/12: Vụ hài cốt trong bể chứa ở Hải Phòng, người mẹ kể lại thời điểm con gái mất tích 13 năm trước; không khí lạnh rất mạnh đổ bộ, cao điểm rét nhất khi nào? - Ảnh 3.

Bể chứa nhà ông Quỳ nơi phát hiện bộ hài cốt. Ảnh: Hoàng Khôi

 


Ngày 12.12, nhiều thông tin lan truyền về bộ hài cốt phát hiện trong bể chứa ở xã Lại Xuân (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) là của chị T., người phụ nữ bị mất tích cách đây hơn 13 năm. Mặc dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng, nhưng mẹ chị T. tin đã tìm được con mình sau nhiều năm trời tìm kiếm.

Những ngày qua, sau thông tin tìm thấy bộ hài cốt trong bể nước người cùng xã, nghi của chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1988, ở xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), nhà bà Chu Thị Thường (sinh năm 1967, mẹ đẻ chị T.) có nhiều người đến hỏi thăm.

Bà Thường cho biết, thông qua báo chí, bà biết được, bộ hài cốt tìm thấy trong bể nước thải cách nhà chồng chị T. không xa chính là con gái đã mất tích 13 năm của bà. Chị T. là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Năm 2006, chị kết hôn với một người cùng làng và có với nhau một người con trai. Hai vợ chồng mở cửa hàng bán gas.

Trưa ngày 9.12.2010, chị T. gửi con trai hơn 3 tuổi để đi giao gas. Lúc này, chồng chị đang theo xe đường dài vào miền Nam. Khoảng 14h cùng ngày, chị gái chị T. gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Cuối giờ chiều, anh rể sang nhà tìm chỉ thấy một cánh cửa vẫn đang mở, con trai chị T. vẫn gửi nhà hàng xóm. Gia đình bà Thường cùng nhà chồng chị T. đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích.

Gia đình sau đó báo chính quyền địa phương để phối hợp tìm kiếm. Khoảng 4h ngày 10.12.2010, một người dân ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của chị T. ở sát miệng cống. Nhận được thông tin, người thân và chính quyền tổ chức tìm kiếm chị T. nhưng không thấy.

Gia đình cũng tìm kiếm nhiều nơi khác, thậm chí, từng tìm tới tâm linh để tìm chị T. nhưng không có kết quả.

Khi nghe thông tin ông Nguyễn Văn Quỳ phát hiện trong bể chứa nước thải ở vườn nhà một bộ hài cốt, bà Thường có linh cảm đó là hài cốt con gái mình.

Được biết, thời điểm chị T. mất tích, vợ chồng ông Quỳ đang phải chấp hành án tù. Ngôi nhà gần như bỏ không.

Hiện, vụ việc phát hiện bộ hài cốt trong bể chứa nhà dân gây xôn xao dư luận, hiện vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nhân viên đường sắt trả lại túi có nhiều tiền Việt và ngoại tệ cho khách Pháp

Tin sáng 14/12: Nhân viên đường sắt trả lại túi có nhiều tiền Việt và ngoại tệ cho khách Pháp;   - Ảnh 2.

Hơn 52 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ của ông Jean Pierre Canon để quên đã nhận lại. Ảnh: Tùng Anh.

Theo Vietnamnet, tối 12/12, ông Trần Việt Tùng, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang (Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, đã bàn giao tài sản cho ông Jean Pierre Canon (quốc tịch Pháp) để quên trên tàu.

Sáng cùng ngày, tàu SE2 từ TP.HCM đi Hà Nội, sau khi khách xuống ga TP Tuy Hòa (Phú Yên), nữ nhân viên Hà Thị Oanh phát hiện tại giường nằm toa số 5 có chiếc túi màu đen. Bên trong túi có nhiều tiền Việt và ngoại tệ, tổng cộng trên 52 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân mang tên ông Jean Pierre Canon.

Trưởng tàu ông Vũ Thanh Minh liền liên hệ các đơn vị liên quan, bàn giao toàn bộ tài sản cho Đội khách vận ga Tuy Hòa để đưa vào ga Nha Trang, thực hiện trao trả cho khách bỏ quên.

Nhận lại tài sản, ông Jean Pierre Canon bày tỏ cảm ơn hành động đẹp của chị Oanh cùng tổ công tác thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang.

Xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm để lừa tiền người dân

Ngày 12/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Công Du, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk xác nhận đã nắm thông tin nhiều người đã mạo danh trung tâm đăng kiểm để gọi điện lừa tiền khách hàng và đang cho kiểm tra cụ thể để có hướng xử lý.

"Chúng tôi nắm thông tin này từ các trung tâm đăng kiểm, khách hàng bị lừa tiền gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm. Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền để các chủ phương tiện và người dân tránh bị mắc bẫy", ông Du cho hay.

Trước đó, anh N.V.D. có một chiếc xe cũ, hiện không còn sở hữu. Tuy nhiên, đến ngày 11/12, một số điện thoại gọi lạ đến thông báo đến ngày 12/12 chiếc xe này hết hạn đăng kiểm và hết hạn bảo hiểm.

Người gọi điện thoại nói giọng nữ, tự xưng là nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm 47-01D (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột).

Người này cũng nói bên trung tâm mở thêm dịch vụ gia hạn đăng kiểm, giao tận nhà cho khách hàng. Khách hàng chỉ chuyển phí dịch vụ qua số tài khoản, vài ngày sẽ có bảo hiểm, phiếu đăng kiểm.

"Do đây là xe không còn sử dụng nên tôi cúp máy. Khi hỏi lại trung tâm đăng kiểm mới biết trung tâm không cử ai gọi điện cho khách hàng", anh D. cho hay.

Còn chị Đ.P.L. (trú phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) cũng suýt bị lừa với chiêu bài khá tinh vi.

Cụ thể, vào tháng 11/2023, chị L. bất ngờ nhận được một bưu kiện có ghi nơi gửi là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 03 (TP. Hà Nội) với mức phí thu hộ 395.000 đồng cùng 35.000 đồng phí giao hàng.

Khi nhận hàng và mở bì thư có một giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho xe ôtô, trị giá 480.700 đồng, thời hạn từ ngày 5/12/2023 đến 5/12/2024 và của một công ty ở TP.HCM.

Theo chị L, nội dung trong thẻ gồm thông tin về chủ xe, địa chỉ, điện thoại, biển kiểm soát, số khung, số máy, hiệu xe… trùng với thông tin chiếc xe ôtô của gia đình. Chỉ khác ngày tháng có hiệu lực. Tuy nhiên, do có nhiều nghi vấn nên chị L. đã nhanh chóng trả lại hàng.

Về việc này, thông tin với PV VietNamNet, ông Nguyễn Sỹ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 47-01D cho biết, đơn vị không bố trí cán bộ, nhân viên gọi điện thoại cho khách hàng để tư vấn bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bắt buộc...

Theo ông Tuấn, bản thân ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại của các khách hàng, trong đó có cả cán bộ nói bị lừa tiền vì tin những người gọi điện xưng là nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 47-01D.

"Có trường hợp đã mua bảo hiểm, nhưng khi xảy ra tai nạn giao thông thì các công ty bảo hiểm phát hiện là thẻ giả. Chúng tôi cũng đang đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm vào cuộc xem việc lộ lọt thông tin khách hàng xuất phát từ đâu", ông Tuấn thông tin.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội

Cảnh báo nguy cơ mất ATTP tại cổng trường

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua.

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Thời sự - 1 giờ trước

Bị tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông liền nhảy lên thùng xe tải của CSGT rồi châm lửa đốt khiến 4 xe máy bị thiêu rụi.

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Thời sự - 2 giờ trước

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Do đó, đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng cả vào giờ cao điểm.

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ thi thể nữ “khô” trên ghế sofa, lực lượng chức năng thông tin thêm một số tình tiết quan trọng; Bị “chặt chém” 3 quả dứa 500.000 đồng tại phố cổ Hà Nội, nữ du khách nước ngoài có phản ứng khá gay gắt, bực tức.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 13 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 19 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 22 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 1 ngày trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Top