Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 19/3: Cuộc sống hiện tại của nữ bác sĩ thoát chết ngoạn mục vụ cháy chung cư mini; từ 1/7, người bao nhiêu tuổi phải thu thập mống mắt khi làm thẻ căn cước?

Thứ ba, 06:39 19/03/2024 | Thời sự

GĐXH - 7 tháng sau vụ cháy chung cư, nhịp sống của bác sĩ Nhung đã trở lại như trước, hiện con nhỏ được chị gửi ở quê nhờ bà ngoại chăm sóc; Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ 1/7 tới nêu rõ việc thu thập thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước…

Tin sáng 18/3: Xôn xao hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín sống trong nhà xưởng bỏ hoang; tai nạn bất ngờ, bé trai bị đàn bò 20 con giẫm đạpTin sáng 18/3: Xôn xao hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín sống trong nhà xưởng bỏ hoang; tai nạn bất ngờ, bé trai bị đàn bò 20 con giẫm đạp

GĐXH - Những hình ảnh về chỗ ở hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng; Trong lúc phụ cha chăn bò, bé trai 10 tuổi vấp ngã và không may bị 20 con bò giẫm lên người.

Cuộc sống hiện tại của nữ bác sĩ thoát chết ngoạn mục vụ cháy chung cư mini

Tin sáng 19/3: Cuộc sống hiện tại của nữ bác sĩ thoát chết ngoạn mục vụ cháy chung cư mini; từ 1/7, người bao nhiêu tuổi phải thu thập mống mắt khi làm thẻ căn cước?- Ảnh 2.

Nhịp sống và công việc của chị Nhung trở lại như trước.


Một ngày đầu năm 2024, trong phòng làm việc khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, chị Vũ Thị Nhung quay cuồng với công việc chuyên môn cùng các đồng nghiệp khác. Sức khoẻ chị đã ổn định, chỉ hôm nào thời tiết thay đổi chị dễ bị viêm đường hô hấp do từng tổn thương nặng sau đám cháy kinh hoàng tháng 9 năm ngoái.

Đã 7 tháng sau vụ cháy, nhưng những mảnh ký ức đau thương với chị như vừa xảy ra hôm qua. "Đêm hôm đó, khi hoàn thành mọi việc và chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm bên dưới, còn nghĩ ai đó cãi nhau. Cả nhà nhìn qua cửa sổ mới biết có cháy. Trong nhà ngoài hai vợ chồng còn em gái tôi. Cả nhà bảo nhau lấy khẩu trang, khăn ướt chạy lên sân thượng", chị Nhung nhớ lại.

Mở cửa, khói ùa vào, chị và em gái không thể chạy được do khói đen xộc vào mũi. Hai người quay lại căn hộ, tìm khăn nhúng nước để ngăn khói. Do em gái sức khỏe không tốt nên chị dặn cô lấy khăn ướt che mũi, miệng còn bản thân chạy đi lấy xô nước, chăn để chặn cửa.

Sau vài tiếng, đám cháy được dập tắt nhưng lượng khói bốc lên vẫn rất nhiều, chị Nhung rơi vào bất tỉnh. May mắn, đội cứu hộ kịp thời tiếp cận, chị được đưa xuống bằng cáng và chuyển đi cấp cứu.

Chị Nhung rơi vào trạng thái sốc, hôn mê do ngạt khói, suy hô hấp, suy đa tạng do nhiễm khí độc, viêm phổi, nhiễm toan nặng, tình trạng rất nguy cấp, tưởng không qua khỏi.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, chị dần hồi tỉnh, tiến triển tích cực và có phản xạ, nhận biết được đang cấp cứu tại bệnh viện nơi mình công tác. "Tôi tỉnh lại thấy nhiều người thân đứng từ xa nhìn. Dù miệng và họng rất đau nhưng vẫn cố thều thào 'tôi đang ở đâu'. Lúc đó các bác sĩ mới nói mọi sự cho tôi hiểu", chị Nhung nói.

Biết gia đình đều ổn, chị như có thêm động lực, yên tâm điều trị. Những ngày đầu rút ống nội khí quản, chị ho sặc sụa ra máu, mạt đen, đờm đen kịt. Cổ họng, lưỡi loét rát vì ngộ độc CO, uống nước cũng khó.

Chị Nhung cắn răng chịu đau, uống từng ngụm sữa nhỏ. Thời gian đầu, chị mất 30-40 phút để uống một ly sữa. "Có ngày 12h đêm tôi vẫn cố gắng uống sữa vì mong sớm trở về nhà, được gặp con", chị Nhung nói.

Suốt thời gian nằm viện, cứ một tuần hai lần chị Nhung được các bác sĩ kiểm tra tâm lý. May mắn các chỉ số thần kinh của chị ổn định. Chị bình phục và xuất viện sau gần một tháng điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Vợ chồng chị thuê nhà tại phố Chùa Bộc để bắt đầu lại cuộc sống mới. Đồ đạc đủ dùng, chị không sắm sửa gì nhiều ngoài đồ có sẵn. Nơi này gần cơ quan, tiện cho chị đi lại mỗi ngày.

Thời điểm mới từ bệnh viện về nhà, đôi lúc chị vẫn bị choáng, mệt và yếu cơ. Để phục hồi sức khỏe nhanh, mỗi ngày chị Nhung đều đặn đi điều trị oxy cao áp.

Ba tuần sau xuất viện, chị xin cơ quan cho quay trở lại công việc. Ngày đầu mới đi làm, tay chị yếu, viết chữ không thẳng hàng, đi lại nhiều bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Tuần làm việc đầu tiên, chị được lãnh đạo khoa ưu ái làm những công việc nhẹ nhàng.

Hiện nhịp sống của vợ chồng chị Nhung và em gái lại trở lại như trước, chỉ khác, con nhỏ được gửi hẳn về quê nhờ bà ngoại chăm sóc.

"Với số tiền được hỗ trợ, chúng tôi đang tìm mua một căn hộ để an cư, lạc nghiệp. Trở về từ cửa tử khiến tôi thêm trân quý cuộc sống này. Chúng tôi mong mọi người lúc nào cũng bình an", chị Nhung nói.

Phong tỏa đường ở Đà Nẵng vì chiếc vali khóa số vứt trên vỉa hè

Tin sáng 19/3: Cuộc sống hiện tại của nữ bác sĩ thoát chết ngoạn mục vụ cháy chung cư mini; từ 1/7, người bao nhiêu tuổi phải thu thập mống mắt khi làm thẻ căn cước?- Ảnh 3.

Chiếc vali được bỏ lại bên đường. Ảnh: Hồ Giáp

Khuya 17/3, lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa đường Việt Bắc (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) sau khi kiểm tra chiếc vali được phát hiện ở bên đường.

Theo người dân, khoảng 17h30 chiều 17/3, họ phát hiện một chiếc vali màu xanh bị vứt trên vỉa hè đường Việt Bắc. Do vali còn rất mới và bị khóa khiến người dân nghi vấn nên trình báo lực lượng chức năng.

Nhận thông tin, lực lượng Công an, Quân đội đã có mặt tiến hành phong tỏa khu vực có chiếc vali để kiểm tra, bên ngoài rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành mở chiếc vali nhưng bên trong không có gì nguy hiểm, chỉ chứa rác và bún khô.

Từ 1/7, người bao nhiêu tuổi phải thu thập mống mắt khi làm thẻ căn cước?

Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo đó, người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Luật Căn cước 2023;

Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước; Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước; Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;

Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:

Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi;

Người từ đủ 6-dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6-dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

Như vậy, người từ đủ 6 tuổi trở lên mới phải thu thập mống mắt khi làm thẻ căn cước. Mặt khác, theo khoản 3 Điều 14 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi không bắt buộc phải làm thẻ căn cước nếu không có nhu cầu.

Về việc thu thập mống mắt để bổ sung cho thẻ căn cước công dân, Điều 46 Luật Căn cước 2023 nêu rõ, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Thẻ căn cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết 30/6/2024.

Như vậy, thẻ căn cước công dân vẫn được sử dụng bình thường nếu thời hạn trên thẻ vẫn còn mà không bắt buộc phải thu thập mống mắt để bổ sung cho thẻ này. Chỉ khi người dân có nhu cầu đổi sang thẻ căn cước thì mới bắt buộc phải thu thập mống mắt.

Nhận được cuộc gọi lạ, cụ bà cẩn thận ghi chép thông tin rồi đến ngay trụ sở công an: Thành công bảo vệ số tiền 200 triệu đồng

Mới đây, Công an xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/3, bà N.T.M.Đ. (77 tuổi, trú thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh) bất ngờ nhận được điện thoại của một số đối tượng lạ giới thiệu là cán bộ công an, kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân... thông báo bà có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy lớn.

Sau đó các đối tượng yêu cầu bà Đ. cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản và số tiền gửi tại ngân hàng.

Xác định được nạn nhân có hơn 200 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền trên vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp với lý do để cơ quan điều tra xác minh, nếu không vi phạm thì sẽ được trả lại tiền.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, bà Đ. đã ghi lại các thông tin mà các đối tượng tự giới thiệu rồi đưa đến trụ sở Công an xã Tùng Ảnh để trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, cán bộ Công an xã Tùng Ảnh đã giải thích đây là một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát nhân dân... và yêu cầu bà Đ. không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến nghị bà con nhân dân cần nâng cao cảnh giác, cẩn thận khi nghe các cuộc gọi lạ, tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng liên quan... cho người gọi đến.

Cứu người đuối nước, 2 nam sinh được tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Ngày 18/3, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Phan Hồ Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Kpuih Sân (lớp 7C) và Kpuih Dấu (lớp 6A, cùng học Trường THCS Kpă Klơng, xã Ia Pia, huyện Chư Prông), vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, vào ngày 16/2, em Rơ Lan Nghị (SN 2018, trú xã Ia Pia, huyện Chư Prông) theo bố mẹ đi làm rẫy gần khu vực hồ chứa nước Đội 7, Nông trường cà phê Chư Prông. Trong lúc vui chơi, Rơ Lan Nghị xuống tắm và không may bị chới với dưới hồ nước.

Đang chăn bò và câu cá gần đó, Kpuih Sân và Kpuih Dấu đã chạy tới, lao xuống hồ đưa em Nghị vào bờ, đồng thời hô hoán mọi người đến sơ cứu. Rất may do ứng cứu kịp thời nên em Nghị không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Trước đề xuất của Tỉnh Đoàn Gia Lai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Sân và Dấu.

Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, bảo vệ, cứu người, tài sản của nhân dân và nhà nước trong những tình huống cấp bách.

Để tuyên dương hành động dũng cảm cứu người, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng trao tặng bằng khen gương Người tốt - Việc tốt tiêu biểu tháng 2/2024 cho 2 em Kpuih Sân và Kpuih Dấu.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội

'Người nhện' trèo tường ném tài liệu cho thí sinh

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Xã hội - 6 giờ trước

Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội

Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.

Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter

Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter

Thời sự - 3 ngày trước

Công an xã Vân Du đã phát thông báo đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ.

Top